HLV xuất sắc nhất giai đoạn 2001-2010: Wenger thắng Ferguson

07/01/2011 18:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau khi tiến hành bầu chọn Thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 (giai đoạn 2001-2010) mà người chiến thắng là Gianluigi Buffon của Italia, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) lại tiếp tục lựa chọn ra HLV xuất sắc nhất thế giới trong giai đoạn này (bao gồm cả HLV của CLB lẫn ĐTQG).

HLV Arsene Wenger - Ảnh Getty
Theo đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã đánh bại "kình địch" Sir Alex Ferguson của M.U để trở thành Chiến lược gia xuất chúng nhất thế giới ở thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Đứng thứ 3 trong danh sách này sau Wenger và Ferguson là HLV Jose Mourinho của Real Madrid. Nhìn vào top 3 HLV hàng đầu thế giới trong giai đoạn này không thể phủ nhận một điều rằng họ đã có ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá thế giới trong vòng một thập kỷ qua.

Trong giai đoạn 2001-2010, nếu tính số danh hiệu giành được cùng với Arsenal, HLV Wenger không thể sánh bằng Ferguson, hay Mourinho. Cụ thể, chiến lược gia người Pháp chỉ đoạt 2 chức vô địch Premier League (2001–2002, 2003–2004), 3 Cúp FA (2001–2002, 2002–2003, 2004–2005). Trong khi đó, HLV Ferguson của M.U đã có 5 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (2000–2001, 2002–2003, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009), 1 Cúp FA (2003-2004), 1 Cúp Champions League (2007–2008), 1 Cúp TG các CLB (2008). Còn với Mourinho, HLV người BĐN thậm chí còn đoạt tới 2 Cúp Champions League (2004 với Porto và 2010 với Inter Milan), 6 chức VĐQG (2 với Inter, 2 với Porto và 2 với Chelsea) và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Thậm chí, ngay cả các danh hiệu cá nhân hàng năm do chính IFFHS bầu chọn, HLV Wenger cũng chưa bao giờ được vinh danh. Trong khi đó, Mourinho đã từng 3 lần được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm của IFFHS (2004, 2005, 2010). Tuy vậy, HLV Wenger vẫn được đánh giá cao hơn tất cả bởi ông đã biến một Arsenal trẻ trung thành một trong những đội bóng có lối chơi kỹ thuật và cống hiến nhất thế giới. Dưới sự dẫn dắt của “Giáo sư”, các tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới được đưa về Arsenal, phần lớn đều trở thành ngôi sao được các CLB khác thèm muốn. Dù chỉ có một ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp nhưng Arsenal của Wenger luôn nằm trong số những đội cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, cũng như Champions League.

Trong tổng số 176 HLV có mặt trong danh sách bầu chọn của IFFHS từ 50 nước (cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG), Argentina là đội góp mặt nhiều đại diện nhất với 18 HLV, tiếp theo là Brazil (16 HLV), Tây Ban Nha và Pháp (14), Đức (13 và Silvia Neid – HLV nữ), Italia (11), Hà Lan (9)…Điều đáng lưu ý là Anh, một trong những cường quốc của bóng đá thế giới chỉ góp mặt 3 đại diện và người đứng cao nhất trong số này là Roy Hodgson (vị trí thứ 92). Trong khi đó, Italia có tới 3 HLV trong top 10, bảy người còn lại đến từ bảy quốc gia khác nhau.

Vũ Mạnh (Theo IFFHS)

Kết quả bầu chọn của IFFHS (Top 20)

STT

HLV

Quốc tịch

Điểm

1.

Arsene Wenger

Pháp

156

2.

Sir Alexander Ferguson

Scotland

148

3.

Jose Mourinho

BĐN

135

4.

Fabio Capello

Italia

120

5.

Guus Hiddink

Hà Lan

112

6.

Carlo Ancelotti

Italia

108

7.

Felipe Scolari

Brazil

101

 

Marcelo Bielsa

Argentina

101

9.

Rafael Benitez

TBN

97

10.

Marcello Lippi

Italia

88

11.

Vicente del Bosque

TBN

85

12.

Frank Rijkaard

Hà Lan

80

13.

Sven-Goran Eriksson

Thụy Điển

79

14.

Karel Bruckner

CH Czech

76

15.

Alberto Parreira

Brazil

65

 

Ottmar Hitzfeld

Đức

65

17.

Carlos Dunga

Brazil

62

18.

Otto Rehhagel

Đức

61

19.

Joachim Loew

Đức

58

20.

Carlos Bianchi

Argentina

53

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm