Navibank.SG: Ông Bảo quay lại và chuyện chiêu binh mãi mã

10/08/2010 09:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Vũ Quang Bảo được bật đèn xanh trở lại và cựu thuyền trưởng Navibank.SG thậm chí đã đưa ra kế hoạch phác thảo cho lộ trình của đội bóng trong tương lai gần. Với những con tính của lãnh đạo đội bóng, khả năng HLV Mai Đức Chung và “ê-kíp” của ông ở lại Navibank.SG là rất thấp (dù ông Chung “xe ca” vẫn bỏ ngỏ ý định tiếp tục gắn bó).

Theo đó, dù có phải chơi giải hạng Nhất QG 2011 (khả năng rất ít xảy ra), Navibank.SG sẽ bằng mọi giá để có được chữ ký của bộ đôi tuyển thủ QG, Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Quang Hải. Trong phác đồ của ông Bảo “khoằm”, Quang Hải sẽ sắm vai tiền vệ phải, còn Ngọc Thanh ở cánh đối diện. Bộ đôi tấn công thuộc về các ngoại binh. Khu vực giữa sân được giao cho Hoàng Đảm và Văn Khải.

Đó là ý định của ông Bảo, còn việc quyết chiến thuật thế nào, phải tùy thuộc vào con người mà họ có. Trên thực tế, nếu mua được Ngọc Thanh (chắc chắn sẽ không rẻ, ít cũng phải 4,5 tỷ đồng/3 năm), Navibank.SG phải tạo không gian để Thanh chơi tiền đạo lùi (tốt nhất là phía sau “Tây”), chứ bản thần cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường (Đại học Công nghệ TP.HCM) vốn không thích dạt biên, bởi nó sẽ triệt tiêu khả năng sáng tạo của Ngọc Thanh.


 Gần như chắc chắn HLV Vũ Quang Bảo sẽ tái xuất ở Navibank SG.

Với Quang Hải, sau khi đã tích lũy tới 13 bàn thắng (qua 24 lượt trận, chỉ kém kỷ lục của Công Vinh ở mùa giải 2009 1 bàn), giá trị của anh lúc này đã tăng gấp bội. HP.HN đã nhờ người “dụ” Quang Hải ra Hà Nội, với giá 9 tỷ/3 năm hợp đồng. Con số tương đương với lời mời của HN T&T đưa ra, còn XM.HP thậm chí đã nói thẳng, chỉ cần về Lạch Tray, chuyện tiền bạc không phải nghĩ. Xét theo biểu đồ đó, nếu Hải vào Navibank.SG, sẽ không dưới 10 tỷ/3 năm, mà không mất một đồng nào tiền “phế”. Quang Hải đã quyết định tương lai không thuộc về K.KH (dù đội bóng quê hương đã đặt đủ 6 tỷ/3 năm hợp đồng, để Quang Hải ở lại), nên đây là khả năng dễ xảy ra nhất.

Hồi đầu mùa, khi còn nắm Navibank.SG, HLV Vũ Quang Bảo đã mời Quang Hải đi ăn ở Sài Gòn và ra điều kiện: “Nếu bố làm đội bóng này, con phải hứa là sẽ vào”. Hải “gà” gật đầu, phần vì mối quan hệ với đồng đội – bạn thân Trọng Thông (con trai ông Bảo, hiện đang khoác áo K.KH), nhưng cơ bản là cái tình của bố Bảo. Bóng đá chuyên nghiệp, tình là một chuyện, còn tiền (thu nhập) lại là chuyện khác. Còn vừa hợp tình, lại hợp lý, đó phải là quyết định vào Nam lập nghiệp, thay vì ngược ra Bắc với tính cách vùng miền nhiều khác biệt.

Cùng với Quang Hải, Ngọc Thanh, Navibank.SG đã đánh tiếng với một vài các ngôi sao khác, chưa tiện nêu tên. Họ cũng đồng thời gia hạn hợp đồng với các trụ cột hiện tại, chỉ ngoại trừ Đình Luật và Hải Anh. Khi Đình Luật đã nhận lời của đối tác khác, thì Hải Anh chê 1,5 tỷ cho 3 năm hợp đồng là hơi khiêm tốn. Chắc chắn bộ khung nội binh của Navibank.SG ở mùa tới sẽ rất khác, sẽ không phải là các công nhân hay chú bộ đội đá bóng nữa.

Đã mang tiếng kiếp vay mượn (từ cái tên đến suất tham dự V-League), thì phải vay mượn cho tới. Đó cũng là chủ ý của các ông chủ Navibank.SG.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm