S.Khánh Hòa: Sướng, khổ vì không là 'hiện tượng'

21/04/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn mang danh “hiện tượng” như mùa giải trước, S.Khánh Hòa BVN ngày càng nhận được cái nhìn nể trọng từ các đối thủ. Thế nhưng, họ vẫn giữ chất ngổ ngáo cho riêng mình khi vẫn có vị trí tương đối tốt trên bảng xếp hạng.

Tại V-League 2015, tân binh S.Khánh Hòa BVN trình diện với đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ và những “người thừa” từ các đội bóng khác. Họ là ứng viên hàng đầu cho một suất xuống hạng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã khiến cả làng bóng đá Việt Nam phải thán phục bởi lối chơi lỳ lợm cùng tinh thần cống hiến hết mình. Họ suýt chút nữa đã lọt vào nhóm nhận huy chương.

Sau một mùa giải, thực lực của đội bóng phố biển đã được vạch trần và họ nhận được cái nhìn tôn trọng hơn từ phía đối thủ. “Tất nhiên, không ai muốn mình duy trì mãi là hiện tượng của giải đấu, điều đó chỉ mang tính nhất thời. S.Khánh Hòa BVN mùa này gặp khó khăn hơn khi các đối thủ rất thận trọng khi gặp chúng tôi, đa số đều đá rất rát, quyết liệt. Thế nên, thành tích hiện tại của chúng tôi có thể chấp nhận được khi lực lượng hầu như vẫn như mùa giải trước”, HLV Võ Đình Tân cho biết.

Sau 6 vòng đấu, S.Khánh Hòa BVN đã có được 9 điểm, tạm xếp thứ 6. Đó là kết quả không quá thất vọng với một đội bóng không có tiềm lực mạnh. Theo ông Tân, 6 trận đấu vừa qua, đội bóng toàn đụng phải những đối thủ xương xẩu như Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T hay B.Bình Dương và 3 chiến thắng giành được là thành quả tương đối tốt. Các đối thủ có cái nhìn khác trong khi lối chơi của S.Khánh Hòa BVN không thay đổi. Đội bóng phố biển trung thành với phương châm “trước khi nghĩ đến chiến thắng phải không để thua”. Thế nên, họ luôn bảo lưu quan điểm sử dụng 2 cầu thủ ngoại là 1 trung vệ và 1 tiền đạo.

S.Khánh Hòa ổn định bộ khung, chờ thử lửa

S.Khánh Hòa ổn định bộ khung, chờ thử lửa

Hiện tại S.Khánh Hòa BVN đã sớm có được những tân binh ưng ý để ổn định bộ khung trước thềm mùa giải mới.


Với việc các đối thủ không còn bung sức dồn ép mà đá cù nhầy cũng khiến S.Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trong việc thi triển lối chơi. Ngoài ra, một mình Uche trên hàng công quá đơn độc để có thể gánh trọng trách ghi bàn, nhất là khi chân sút này bị đối phương theo dõi kĩ.

“Hầu hết các đội bóng khác đều sử dụng 2 ngoại binh cho hàng công. Thế nhưng, với tiềm lực không quá mạnh, chúng tôi khó áp dụng công thức đó. Để khắc phục điều này, chúng tôi buộc phải hạn chế sự phụ thuộc vào Uche. Như đã thấy, ở trận đấu trước SHB.Đà Nẵng, dù không có Uche nhưng đội vẫn có nhiều phương án tiếp cận khung thành đó thôi”, ông Tân bộc bạch.

Cũng giống như mùa giải trước, đội bóng phố biển chỉ đặt mục tiêu ở từng trận đấu. “Cần phải biết mình là ai, ở đâu, nhất là sau khi chúng tôi đã có một mùa giải tương đối thành công. Các đối thủ sẽ dè chừng và S.Khánh Hòa BVN sẽ không còn dễ đá nữa. Thế nên, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn, trước mắt, S.Khánh Hòa BVN cần giải quyết từng trận một, cố gắng nhặt nhạnh từng điểm số, càng nhiều càng tốt. Chúng tôi chỉ muốn là một đội bóng bình thường, được các đối thủ nể trọng chứ không thể sắm mãi vai diễn “hiện tượng” được”, ông Tân đúc kết.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm