S.Khánh Hòa vẫn là 'khắc tinh' của B.Bình Dương

09/11/2015 11:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù ở giải đấu chính thức hay giao hữu, cái tên Sanna Khánh Hòa BVN vẫn là cái tên quá khó chịu với nhà ĐKVĐ V-League lẫn Cúp QG.

Đội bóng miền Trung là CLB duy nhất mà B.Bình Dương không biết thắng trong thời điểm thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn thăng hoa nhất. Từ sau 2 trận thua ở V-League, B.Bình Dương quyết thắng Sanna Khánh Hòa BVN tại BTV Cup lần này để “giải hạn”.

Nhưng càng đá, người xem càng được chứng kiến những bi hài từ cuộc so tài nhiều duyên nợ này. B.Bình Dương cầm bóng nhiều, áp đảo khung thành khiến Tuấn Mạnh vất vả cả trận nhưng đội chủ nhà vẫn không giành nổi 3 điểm trọn vẹn. Thậm chí, giữa hiệp 1, Viết Đàn còn tung đòn hiểm khiến Tấn Trường vào lưới nhặt bóng.

B.Bình Dương sau đó được hưởng 11m, nhưng chân sút số 1 của họ đang thử việc là Luiz Eduardo đã không thể thắng nổi Tuấn Mạnh. Phải chờ đến sự tỏa sáng của Tấn Tài trong hiệp 2, đội trưởng Anh Đức mới gỡ hòa từ cú đá 11m thứ 2 trong trận này. Trước đó, trung vệ Hải Anh đã bị trọng tài Hiền Triết đuổi khỏi sân vì phạm lỗi phía sau với Tấn Tài. Thêm một lần, dàn sao tiền tấn đất Thủ không thể đánh bại đội bóng đến từ phố biển với toàn những cái tên vô danh.

Ông Võ Đình Tân, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa: 'Một mùa giải luôn nơm nớp và bất ổn'

Ông Võ Đình Tân, HLV trưởng Sanna Khánh Hòa: 'Một mùa giải luôn nơm nớp và bất ổn'

Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng bày tỏ những thắc mắc của mình về các giải thưởng phụ mà Ban Tổ chức tự bầu bán và vinh danh trong buổi Gala trao giải vừa qua.


Hòa 1-1, B.Bình Dương cùng dẫn đầu bảng với Sinh viên Hàn Quốc. Cả 2 cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận nhưng vẫn nhiều khả năng bị loại. 2 đội sẽ quyết đấu với nhau ở lượt trận cuối. GĐKT Đặng Trần Chỉnh có lẽ đã cảm nhận được những áp lực đầu tiên khi nắm quyền ở đất Thủ.

Bài học bị loại từ vòng bảng ở năm ngoái, khi GĐKT kỳ cựu Lê Thụy Hải còn dẫn dắt B.Bình Dương giờ lại ám ảnh ông Chỉnh. Sanna Khánh Hòa BVN đang có 2 điểm và xếp hạng 3 bảng A nhưng họ nắm nhiều lợi thế đi tiếp vào bán kết nếu đánh bại đội đã chắc suất bị loại là Yadanarbon lượt cuối.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm