07/06/2013 10:22 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Lâu nay bóng đá Việt Nam vẫn râm ran chuyện lên tuyển “có dây” và thực ra đây cũng không phải là vấn đề mới, nếu không muốn nói là “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Nhưng, ngay cả khi báo chí và thậm chí cả giới chuyên môn đã khuyến cáo rất nhiều, thì nó vẫn cứ xảy ra. Đơn giản, bởi ông HLV trưởng các ĐTQG chưa hẳn là người có tiếng nói cao nhất.
Cách đây vài năm, khi được VFF mời ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT U16 Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến (Phó Chủ tịch Hội đồng HLV Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam, PVF) đã từ chối thẳng. Lý do?
Nhân sự tại đội U23 Việt Nam do HLV trưởng Hoàng Văn Phúc toàn quyền quyết định. Ảnh: V.S.I
Không phải Minh Chiến có ý thoái thác nhiệm vụ quốc gia, mà là ông không chịu thỏa hiệp điều kiện “gửi” một trợ lý HLV vào ĐT U16 Việt Nam lúc đó. Người đưa ra gợi ý này lại là một nhân vật rất có tiếng nói với vấn đề nhân sự của ĐT U16 Việt Nam khi ấy.
Về mặt nguyên tắc, HLV trưởng các ĐTQG là người toàn quyền chọn trợ lý, thông qua những đề xuất với VFF. Cũng tựa như thế, BHL sẽ trực tiếp chọn lựa cầu thủ, trước khi đề xuất lên VFF và cao hơn là Tổng cục.
Trở lại với HLV Hoàng Văn Phúc và các vấn đề tuyển chọn nhân sự (từ cabin BHL, đến cầu thủ). Không ai nói là ông Phúc vì tình riêng (bởi ngay cả một mình ông Phúc cũng khó thể quyết được toàn bộ), nhưng rõ ràng thành phần ĐT U23 Việt Nam được tập trung lần này có quá nhiều bất ổn (nhân sự).
Đầu tiên phải kể đến xuất thân và vai trò của các trợ lý, từ Lê Tuấn Long, đến Quách Ngọc Minh và Phùng Thanh Phương. Thanh Phương đã có thời gian dài cộng tác với HLV tiền nhiệm Phan Thanh Hùng, nên được chính ông Hùng tiến cử (sau khi cựu trợ lý HLV N.SG đã có bằng A HLV), thế phần còn lại?
Trợ lý HLV Lê Tuấn Long thậm chí còn có thâm niên ăn cơm ĐTQG nhiều hơn Thanh Phương, từ thời HLV Henrique Calisto, cùng thời gian dài làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung ở cấp độ CLB, nhưng dân trong nghề không đánh giá cao ông Long ở khía cạnh chuyên môn, ngay cả với vai trò của trợ lý.
Từ cabin BHL, nhìn xuống bản danh sách 26 cầu thủ được triệu tập lần này cũng thấy không ổn. Quá nhiều các cầu thủ chỉ có xuất phát điểm chơi hạng Nhất, trong đó, CLB Hà Nội chiếm đến 3, chỉ thua SLNA về quân số. Và chúng ta đã thấy là họ khó thể cạnh tranh (sòng phẳng) vị trí ở đội hình xuất phát.
Trong nhiều trường hợp và ở những thời điểm khác nhau, “mác” ĐT luôn có giá. Đấy là sự thật hiển nhiên!
TRẦN HẢI
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất