HLV trưởng SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức: Tôi có phong cách của tôi

08/11/2008 14:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Việc SHB Đà Nẵng mùa giải 2008 gần chạm đến chức vô địch khiến thương hiệu ông Đức sáng lên trông thấy. Thế nên, việc Đà Nẵng vẫn bình chân như vại trong thời gian qua, nội binh thì chỉ lấy hàng dạt như Khắc Tính, Quốc Vinh, Tấn Phúc khiến người ta thấy hơi lạ về khát vọng của đội bóng sông Hàn. TT&VH phỏng vấn Lê Huỳnh Đức.

* Ngoài những bản hợp đồng với Khắc Tính, Quốc Vinh và Tấn Phúc, CLB đang có kế hoạch nào tiếp cận với những cầu thủ khác không?

- CLB đã thành lập một tổ chuyên quan hệ và tiếp cận với những nguồn cầu thủ nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được thêm cầu thủ nào có khả năng. Đúng là cầu thủ giỏi bây giờ khan hiếm như vàng. Hiện tại, ưu tiên cho việc duy trì chế độ tập luyện thường xuyên và tạo mọi cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát.

* Nguồn cầu thủ trẻ có tiếm năng của Đà Nẵng trong thời gian này rất nhiều. Vậy tại sao ông lại ký hợp đồng với những tên tuổi vô danh, khiến cho cầu tủ trong đội lung bùng cái đầu.

- Tôi có cách nhìn chuyên môn riêng của tôi. Tôi cũng muốn tạo phong cách của tôi chứ không theo ai khác.

Nói Đà Nẵng nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng thử hỏi có mấy ai chơi tốt được ở đội hình chính ngoài Thanh Hưng, Nguyên Sa. Đội hình U21 vô địch vừa rồi phần lớn là những cầu thủ đã từng được cọ xát tại V.League hay chí ít cũng được đưa vào đội hình thử nghiệm. Các em cần thời gian để tích luỹ. Tôi không thể mạo hiểm sử dụng những cầu thủ chơi với phong độ không ổn định. Đã là bóng đá chuyên nghiệp thì cần phải có những cầu thủ chuyên nghiệp. Điều tôi cần là những cầu thủ bảo đảm được phong độ ổn định trong từng trận đấu, chứ không phải là những cầu thủ chơi trận “đực” trận “cái”.
 
Lê Huỳnh Đức, Quả bóng Vàng ngày nào giờ là bàn tay sắt!

Tôi luôn lấy Almeida làm tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Là một cầu thủ không có tên tuổi gì cả, khi mới về, mọi người hay gọi vui anh là “chân gỗ”. Bây giờ, anh đã thành người nổi tiếng. Điều đó là nhờ quá trình tập luyện nghiêm túc và sự kỷ luật trong thi đấu. Tôi hi vọng qua thời gian, những bản hợp đồng mới sẽ đem lại hiệu quả. Lúc ấy sẽ chứng minh ai đúng.

Tôi chưa nghe trực tiếp cầu thủ nào phàn nàn về vấn đề lương bổng, đố kị với 3 cầu thủ tôi vừa đưa về cả. Nếu cầu thủ nào có ý nghĩ như vậy thì đó không phải là một cầu thủ tốt. Họ phải hiểu rằng, họ được tập luyện ở đây là một điều quá tốt rồi. Đà Nẵng hiện tại là một môi trường thuận lợi để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và phát triển đời cầu thủ chuyên nghiệp. Đừng vội nghĩ đây là nơi để kiếm tiền.

Nếu các em muốn ký được hợp đồng nhiều tiền thì các em hãy thể hiện mình đi, cống hiến cho CLB đi. Không có lý do gì khiến chúng tôi để các em thiệt thòi cả.

Tôi lại lấy ví dụ của Quang Cường ra để chứng minh. Bây giờ Cường đã lên tuyển, có danh vọng, đương nhiên có tiền. Những cầu thủ tốt tôi luôn ưu tiên, tạo điều kiện để các em thi đấu.

* CLB có ý định tăng cường thêm những ngoại binh nào không, thưa ông?

- Hiện tại, những ngoại binh Braxin đang về nước. Chúng tôi cũng đã nhờ họ tìm thêm những mối quan hệ có thể. Đương nhiên trong điều kiện tài chính CLB cho phép, chúng tôi cũng đang hướng đến những bản hợp đồng mới.

* Không còn Hồng Minh, Vậy ông đã chọn được ai để thay thế?

- Quả thật đó là một bài toán khó nhưng không đến nỗi chúng tôi không có những cầu thủ để thay thế. Hồng Minh thực ra chỉ chơi tốt ở vị trí này vào cuối mùa giải năm ngoái. Thanh Hưng, Nguyên Sa…đã được thử nghiệm nhiều lần ở mùa giải trước. Các em cũng đã thể hiện được phần nào, nhất là ở VCK U21 vừa qua. Thời gian từ nay cho đến khi mùa giải mới không phải là không đủ để tôi thử nghiệm.Tôi muốn tạo cơ hội cạnh tranh cho tất cả các cầu thủ nhưng điều tôi cần nhất hiện nay là thái độ tập luyện nghiêm túc. Tất nhiên, ai đá tốt thì sẽ được chọn.

* Cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn!

HẢI- HÒA (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm