HLV trưởng Sài Gòn FC: ‘Thẻ đỏ và 11m làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu’

05/03/2022 22:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu sau trận thua Viettel với tỷ số 0-2 ở vòng 3 Night Wolf V-League 2022, HLV trưởng Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC than thở rằng tình huống trọng tài Nguyễn Viết Duẩn thổi phạt 11m và rút thẻ đỏ với đội bóng của ông ở hiệp 2 đã khiến cục diện trận đấu hoàn toàn đảo chiều.

Video bàn thắng Viettel 2-0 Sài Gòn, vòng 3 V.League 2022

Video bàn thắng Viettel 2-0 Sài Gòn, vòng 3 V.League 2022

Hai bàn thắng của Pedro và Geovane giúp CLB Viettel thắng CLB Sài Gòn FC 2-0 trong trận đấu sớm vòng 3 V-League 2022, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

HLV Thanh Phương nói: “Thế trận hôm nay chúng tôi thi đấu rất hợp lý. Quả penalty làm thay đổi cục diện hoàn toàn, chúng tôi chịu bàn thua và thiếu người. Từ thiếu người dẫn đến bàn thua thứ 2.

Góc độ của tôi, BHL ai cũng hòa nhịp với tình huống và trận đấu. Trọng tài đã nhận định, tuân thủ quyết định của trọng tài. Chúng tôi cho rằng trọng tài đó hơi nặng tay, chúng tôi bị quả penalty, đã tuân thủ và hợp lệ.

Thẻ đỏ rất đáng tiếc, nếu không có thẻ đỏ thì kết quả thế này đã khác. Trong tình huống đầu hiệp 2, cầu thủ số 11 của Viettel đã phạm lỗi, trọng tài bỏ qua không có thẻ vàng thứ 2. Tôi nghĩ nếu tình huống đó có thể đỏ thì thế trận sẽ khác.

Chúng tôi đã chuẩn bị biết có những khó khăn không chỉ chúng tôi mà cả Viettel. Chúc mừng Viettel đã giành kết quả tốt.

Đá sân khách, chúng tôi tìm ra chiến thuật hợp lý và đặt ra mục tiêu giành 1 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Rất tiếc chúng tôi không làm được điều đó”.

Chú thích ảnh
Pha phạm lỗi với Pedro dẫn tới việc bị truất quyền thi đấu của Tấn Tài. Ảnh: Hoàng Linh

Nhận xét về cặp tiền đạo Pedro-Geovane từng chơi cho Sài Gòn FC và nay là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC cho Viettel, HLV Thanh Phương nói: “Pedro và Geovane là 2 cầu thủ ngoại chất lượng của Việt Nam, không chỉ trận hôm nay mà cả trong những năm vừa qua. Chúc mừng 2 cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay”.

Trong khi đó, do HLV trưởng Trương Việt Hoàng phải cách ly vì mắc Covid-19 nên trợ lý người Hàn Quốc là ông Bae Ji Won được giao nhiệm vụ chỉ đạo và họp báo sau trận.

Chia sẻ cảm xúc về trận đầu tiên chỉ đạo 1 đội bóng ở V-League, ông Bae nói: “Đây là trận đấu thứ 2 sau khi tới Viettel mà tôi tham dự. Ở V-League, bất cứ trận đấu nào cũng đều khó khăn, cần nhiều nỗ lực. Chất lượng các trận đấu ở Việt Nam rất cao”.

Được yêu cầu phát biểu quan điểm về ý kiến cho rằng thẻ đỏ cho Huỳnh Tấn Tài là quá nặng tay, ông Bae cho biết: “Bất cứ đội bóng nào nhận kết quả bất lợi thì HLV sẽ có ý kiến về trọng tài. Nhưng chúng ta phải tôn trọng quyết định của trọng tài.

Thẻ đỏ đấy không đóng góp 100% ảnh hưởng đến kết quả nhưng cũng có ảnh hưởng đến cục diện trận đấu sau tình huống. Như trận đầu tiên gặp Binh Định, chúng tôi cũng có những phán quyết nặng tay của trọng tài, chúng tôi hoàn toàn phải chấp nhận.

Đội bóng nào cũng thế. Tình huống thẻ đỏ này có lý do khi hậu vệ Sài Gòn FC kéo áo Pedro, đó là tình huống phạm lỗi đến từ đội bạn”.

Ông Bae cũng thừa nhận cặp cựu cầu thủ Sài Gòn FC là Pedro và Geovane có vai trò rất quan trọng tại Viettel khi nói: “Cái này rất rõ ràng, ai cũng nhận thấy tầm ảnh hưởng lên lối chơi toàn đội khi có 2 tiền đạo này. Vai trò của 2 cầu thủ này rất quan trọng trong chiến thuật của Viettel”.

Ông Bae cũng phản bác ý kiến cho rằng chất lượng chuyên môn không cao của V-League 2022 là không cao: “Quan điểm của tôi thế này. Đầu tiên, các HLV ở V-League tiếp cận trận đấu theo hướng chơi phòng ngự, vì ai cũng đều hướng đến chiến thắng nên có sự dè dặt nhất định.

Nếu tự tin thì chơi tấn công để áp đặt trận đấu. Các đội hiện đều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, cầu thủ mới quay trở lại, cầu thủ mới,… tất cả đều khó thích ứng và áp đặt lối chơi mà đội mong muốn.

Không chỉ 1 đội mà tất cả các đội ở Việt Nam đều trong thời điểm khó khăn. Đó là điều là chúng ta phải chấp nhận”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm