HLV trưởng HP.HN Nguyễn Thành Vinh nói về án phạt pháo sáng: Án phạt rất vô lí

28/07/2010 11:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phản ứng về án phạt 20 triệu đồng của BTC vì CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu ngày 25/7 vừa qua, HLV trưởng HP.HN Nguyễn Thành Vinh tỏ ra vô cùng bức xúc và cho rằng đây là một quyết định rất bất hợp lí.

* Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về quyết định của ban Kỷ luật dành cho CLB HP.HN?

- Theo tôi án phạt như vậy là rất bất hợp lí, bởi vì CLB có tội tình gì, thi đấu thì hết mình, công tác trật tự an ninh nói chung rất tốt. Trong khi khán giả quậy phá ở sân lại là của đội bóng đối thủ với HP.HN, thậm chí nếu số khán giả này tràn xuống sân thì có thể làm cho HP.HN xuống hạng.
Phạt BTC sân nhà vì CĐV khách gây rối là thể hiện sự bất lực – Ảnh: VSI
Thật vô lí khi khán giả đội khách lại làm cho đội chủ nhà bị điêu đứng, có khi còn phải đối mặt với án kỷ luật nặng. Chúng tôi chỉ tổ chức trận đấu cho 2 đội thi đấu, đồng thời tạo điều kiện để khán giả vào sân xem, thế rồi khi CĐV đội khách gây hấn, quấy rối thì lại trút bỏ mọi trách nhiệm lên đầu chúng tôi, như thế thực sự là rất không hợp lí.

Đây là sân bóng chứ không phải sân bay, sân bay còn có máy dò nọ kia, đằng này đi xem đá bóng mà cũng phải khám xét như thế thì thiếu dân chủ quá, làm ảnh hưởng đến tính văn hóa của bóng đá. Thế thì không hay.

* Vậy theo ông, BTC và VFF nên làm gì trong trường hợp này?

- Theo tôi, BTC giải và VFF nên có quy định rõ ràng để khỏi làm ảnh hưởng, ai sai thì người đó phải chịu. Lỗi do khán giả Hải Phòng mà CLB HP.HN lại phải chịu, đấy là trách nhiệm về tài chính, còn nếu giả sử phải chịu trách nhiệm về chuyên môn hay về các mặt khác thì sao?

* Nhưng trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường nói rằng vì BTC trận đấu của HP.HN đã bán vé cho khán giả để thu tiền thì phải có trách nhiệm?

- Đúng là bán vé thì phải bảo đảm trận đấu tốt. Trận đấu thì hoàn thành rồi, nếu khán giả, mà chính xác là khán giả trung gian, làm bậy thì BTC trận đấu sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng đằng này đây là khán giả của đội khách, đến đây để gây sức ép với đội chủ nhà và làm rối loạn trật tự thì không thể đổ lỗi cho BTC trận đấu, vì người ta đã làm đủ mọi cách rồi, trong khi cái tập thể làm loạn kia lên đến hàng nghìn người. Mà số CĐV này đâu chỉ có quậy phá trong sân, họ còn phá rối ở cả bên ngoài sân nữa kia mà. Thế nên sự việc này cần được nhìn nhận ở góc độ rộng hơn, chứ không đơn thuần là bóng đá nữa.

* Như thế liệu HP.HN có kháng án không, thưa ông?

- Đương nhiên rồi, chắc chắn HP.HN sẽ làm đơn kháng án. GĐĐH Vũ Hạng đã trao đổi với chủ tịch CLB và đang làm đơn. Tôi nghĩ khả năng HP.HN kháng án thành công cũng không phải là nhỏ đâu, vì đây là một quy định không phù hợp với thực tế.

* Sang năm liệu HP.HN có biện pháp ngăn ngừa gì với CĐV Hải Phòng?

- Tốt nhất là không cho khán giả Hải Phòng vào sân xem bóng đá nữa thôi, còn mỗi cách đó, nhưng làm như thế thì lại mất đi ý nghĩa phục vụ nhân dân của bóng đá. Tuy nhiên, nếu CĐV Hải Phòng cứ quậy phá mãi như thế này thì hễ đội XM.HP đá ở đâu thì BTC trận đấu ở đó lại có nguy cơ bị phạt thì thật không ổn. Phạt tiền là một chuyện, sau này có thể những chuyện lớn hơn nữa, chẳng hạn như CĐV làm hỏng dàn đèn, hay khiến cho trận đấu đang đá phải tổ chức lại…

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

G.Huy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm