HLV Troussier vẫn giữ bộ khung cũ cho U23 Việt Nam

03/09/2023 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tại vòng loại U23 châu Á 2024 sắp tới, nhiều khả năng HLV Philippe Troussier vẫn sẽ giữ bộ khung cũ từng thi đấu SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Đội tuyển U23 Việt Nam gần như đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Trước các đối thủ không được đánh giá quá cao như Yemen, Singapore hay đảo Guam, HLV Troussier có cơ hội để hoàn thiện sơ đồ chiến thuật cũng như bộ khung cho U23 Việt Nam.

Vị trí thủ môn chắc chắn sẽ được làm mới khi thủ thành Quan Văn Chuẩn không góp mặt trong danh sách tham dự tính đến thời điểm hiện tại. Cả 3 thủ thành Cao Văn Bình, Nguyễn Văn Việt và Đoàn Huy Hoàng đều có những điểm mạnh khác nhau và chơi chân ở dạng khá.

Chiều cao 1m78 là nhược điểm rõ rệt khiến Huy Hoàng tỏ ra yếu thế hơn hẳn so với các đồng đội cạnh tranh suất bắt chính. Trong khi đó, Nguyễn Văn Việt là cái tên sáng giá nhất cho vị trí thủ môn số 1 sau màn trình diễn thuyết phục tại V-League 2023 trong màu áo SLNA.

Ở hàng hậu vệ, ông Troussier vẫn đang có những học trò quen mặt như Minh Trọng, Ngọc Thắng, Duy Cương, Tiến Long, Đức Anh, Quang Thịnh, Văn Cường, Tuấn Tài. Sẽ rất khó để những tân binh như Tuấn Phong, Hồng Phúc, Nam Hải, Thế Hiếu chen chân vào đội hình chính thức.

Dẫu vậy, bài toán chống bóng bổng nơi hàng phòng ngự vẫn là điều mà HLV Troussier cần giải trong một sớm, một chiều. Dưới sự dẫn dắt của ông, bộ ba trung vệ tỏ ra thiếu sức mạnh trong tranh chấp tay đôi, luôn xảy ra sai sót trong các tình huống phòng ngự cố định, tạt bổng của đối thủ.

HLV Troussier vẫn giữ bộ khung cũ cho U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Troussier dự kiến sẽ giữ nguyên bộ khung của U23 Việt Nam như tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Dân

Không chỉ có vậy, hệ thống vận hành từ dưới lên tuyến trên yêu cầu trung vệ phải chơi chân tốt. Đây là cơ sở để nhiều chuyên gia tin rằng HLV Troussier vẫn sử dụng những Quang Thịnh, Tuấn Tài, Duy Cương hay Minh Trọng trước mặt thủ môn để duy trì khả năng cầm bóng. Hậu vệ Phan Tuấn Tài gần như vẫn chắc chắn là đầu mối cho các đường bóng triển khai từ phần sân nhà.

Trên hàng tiền vệ, sau màn trình diễn tại SEA Games 32, Nguyễn Thái Sơn là cái tên sáng giá nhất cho một suất đá chính. Tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hoá thậm chí còn chơi rất tốt trong đợt giao hữu hồi tháng 6 của đội tuyển Việt Nam.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, những vệ tinh xung quanh Thái Sơn vẫn là Huỳnh Công Đến, Lê Quốc Nhật Nam, Khuất Văn Khang, Võ Hoàng Minh Khoa hay Lê Văn Đô. Người hâm mộ bóng đá Việt cũng kỳ vọng rất nhiều sẽ được thấy chân sút Việt kiều Nguyễn An Khánh ra sân trước các đối thủ vừa tầm tại vòng loại U23 châu Á.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Minh Quang là cầu thủ "xa lạ" nhất với HLV Troussier. Ông thầy người Pháp vẫn còn đó những "sát thủ" quen mặt như Văn Tùng, Nguyên Hoàng, Vĩ Hào, Thanh Nhà.

Trong đó, chân sút thuộc biên chế CLB Hà Nội Văn Tùng có cơ hội để đá chính nhiều nhất sau màn thể hiện tại SEA Games 32.

Điểm yếu lớn nhất để vị chiến lược gia 68 tuổi loại Văn Tùng ra khỏi đội hình là sự nhạy cảm trong di chuyển đội hình. Sở dĩ nói vậy bởi Văn Tùng luôn chạy chỗ rất loạn, thường xuyên giật về giữa sân tìm kiếm bóng.

Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm