HLV Troussier: ‘U23 Việt Nam còn phải làm việc, cải thiện nhiều hơn nữa’

09/09/2023 22:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Troussier chỉ hài lòng về kết quả khi đội U23 Việt Nam giành quyền đến VCK U23 châu Á 2024 nhưng sự căng cứng tâm lý là điều cần phải cải thiện.

Bàn thắng duy nhất của Bùi Vĩ Hào ở phút 85 của trận đấu đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam đến với VCK U23 châu Á 2024 nhưng đây là một chiến thắng nhọc nhằn của đoàn quân HLV Philippe Troussier.

Tại buổi họp báo sau trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) tối 9/9, HLV Troussier lên tiếng: "Toàn đội hài lòng vì hoàn thành mục tiêu đề ra là giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á ở Qatar, VCK cũng là hướng tới Olympic. 6 điểm, giữ sạch lưới, thành tích đối đầu tốt hơn Yemen là điều toàn đội đã đạt được. U23 Việt Nam chắc chắn có vé đến VCK và tôi hài lòng về kết quả.

HLV Troussier: ‘U23 Việt Nam còn phải làm việc, cải thiện nhiều hơn nữa’ - Ảnh 2.

HLV Troussier muốn các cầu thủ U23 Việt Nam phải làm việc nhiều hơn để cải thiện những điểm yếu.Ảnh: Hoàng Linh

Xuyên suốt trận đấu, tôi yêu cầu toàn đội tuân thủ kỷ luật tốt, chờ đợi cơ hội hợp lý. Hiệp 1 U23 Việt Nam căng cứng dẫn đến nhiều đường chuyền lỗi. Đến đầu hiệp 2, chúng tôi thay đổi nhân sự và chiến thuật.

Tôi đưa Lương Duy Cương vào sớm do Ngọc Thắng đã phải nhận thẻ vàng. Sự xuất hiện của Duy Cương giúp U23 Việt Nam chắc chắn hơn trong phòng ngự, chống phản công, tạo điều kiện cho hàng tấn công chơi bóng.

Tôi bắt đầu quá trình làm việc từ tháng 3 đến nay. Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 6, lần đầu tiên tôi để ĐTQG Việt Nam tập với U23 Việt Nam. Vào tháng 10 tới, sẽ có thêm 3 trận thuộc FIFA Days. Hiện tại có khoảng 10 đến 15 cầu thủ U23 có khả năng lên ĐTQG.

Tôi đã quan sát các cầu thủ thể hiện trên sân cũng như trong các buổi tập. Tôi nghĩ, toàn đội cần tiếp tục cải thiện, làm việc nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng sẽ sớm tìm ra đội hình ưng ý nhất để tham dự vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11".

Về phần mình, người ghi bàn thắng duy nhất đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Bùi Vĩ Hào chia sẻ: "Tôi luôn vào sân với 200% sức lực, cảm giác ghi bàn vỡ oà, rất vui khi mang lại chiến thắng cho đội nhà.

HLV Troussier: ‘U23 Việt Nam còn phải làm việc, cải thiện nhiều hơn nữa’ - Ảnh 3.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Bùi Vĩ Hào là nhân tố tiềm năng để bổ sung cho ĐTQG.Ảnh: Hoàng Linh

Hôm nay, toàn đội chơi với tinh thần quyết tâm, kiên cường chiến đấu đến phút cuối cùng. Xin cảm ơn các cổ động viên tới sân cổ vũ dù trời mưa. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là thắng nốt trận cuối để vào vòng chung kết U23 châu Á".

Từ phía U23 Yemen, HLV Miroslav Soukup tiếc nuối: "Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng đã có chiến thuật, tính toán cho trận đấu này.

Các học trò của tôi đã giữ được đội hình, ý đồ suốt 90 phút thi đấu. Toàn đội tạo ra vài cơ hội nhưng may mắn không đồng hành.

Cầu thủ U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn và xứng đáng có tấm vé dự vòng chung kết. Mục tiêu của U23 Yemen là tập trung cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Guam".

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm