HLV Troussier: ‘U23 Việt Nam chuẩn bị 6 tháng chứ không chỉ một tuần’

05/09/2023 14:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe khẳng định ông cùng đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 trong 6 tháng chứ không chỉ một tuần và ông đã làm việc với lứa cầu thủ này khoảng 5 năm nay.

Tại buổi họp báo trước lượt trận ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2024, HLV Troussier chia sẻ: "Với tư cách là HLV đội chủ nhà, tôi chào mừng cả 3 đội còn lại. Tôi chúc họ có trải nghiệm tốt đẹp tại Việt Nam. Trên lý thuyết đội chủ nhà U23 Việt Nam mạnh nhất nhưng đó chỉ là trên lý thuyết còn thực tế trên sân phải nỗ lực. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.

Chúng tôi bắt đầu quá trình chuẩn bị từ ngày 1/3, từ đó đến nay tôi đã làm việc với khoảng 70 cầu thủ và trải qua các đợt thi đấu ngay cả ở cấp độ đội tuyển. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã kéo dài đến 6 tháng chứ không phải chỉ một tuần.

Ngoài ra, tôi và nhóm cầu thủ này đã làm việc với nhau được 5 năm từ 2018, khi các cầu thủ mới chỉ 17, 18 tuổi, họ đã thấm nhuần yêu cầu mà tôi đưa ra. Đó là lợi thế rất lớn đối với chúng tôi.

HLV Troussier: ‘U23 Việt Nam chuẩn bị 6 tháng chứ không chỉ một tuần’ - Ảnh 2.

HLV Troussier tin vào khả năng của các cầu thủ U23 Việt Nam ông đã có một thời gian dài làm việc cùng.Ảnh: VFF

3 trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024 là thử thách chông gai nhưng thú vị, do đây là giải đấu hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2024 và Olympic Paris 2024. Các cầu thủ U23 Việt Nam cũng có động lực cạnh tranh lớn tại đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong những trận đấu giao hữu quan trọng tại đợt giao hữu FIFA Days tháng 10 sắp tới.

Chúng ta cần hiểu rằng tập luyện chỉ là tập luyện, và triết lý đôi khi cũng chỉ là lời nói. Kết quả chỉ được thể hiện qua những gì thi đấu trên sân.

Các cầu thủ thi đấu càng nhiều sẽ càng tích lũy được kinh nghiệm. Nhìn vào sự thể hiện của cầu thủ trên sân, ban huấn luyện mới có thể đưa ra những sự điều chỉnh phù hợp.

Đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đã hiểu và nắm bắt yêu cầu một cách cơ bản. Khi bước vào giải đấu chính thức, mỗi trận đấu có một tính chất khác nhau, cách tiếp cận trận đấu đều khác nhau và trước mỗi trận cần chuẩn bị đội hình khác nhau.

U23 Việt Nam đang có vị thế số 1 Đông Nam Á nhưng tôi tới đây không phải chỉ giữ vững vị trí này mà còn phải giúp các cầu thủ vượt ngưỡng và có sự bứt phá tốt hơn vươn tầm ra châu lục".

Về việc phải di chuyển đi về khi đội tập ở Hà Nội nhưng đá tại Việt Trì (Phú Thọ), ông Troussier nói: "Mọi người nghĩ rằng Hà Nội và Phú Thọ xa nhau nhưng thực tế di chuyển chỉ mất một tiếng mà thôi.

HLV Troussier: ‘U23 Việt Nam chuẩn bị 6 tháng chứ không chỉ một tuần’ - Ảnh 3.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đều quyết tâm chơi tốt để tìm cơ hội lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới

Với cương vị là HLV trưởng của cả U23 và đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cả hai đội này đều có nhiệm vụ riêng trong tháng 9 nên quyết định đặt đại bản doanh tại Liên đoàn, một là nhằm có sự riêng tư cũng như điều kiện sử dụng sân bãi tốt nhất. Hai là tôi muốn các cầu thủ được duy trì không gian sinh hoạt thân quen.

Đây là điều quen thuộc khi các cầu thủ sinh hoạt ở CLB. Trước đây khi tôi còn làm ở PVF hay ở những CLB khác thì các cầu thủ cũng vậy.

Ngoài ra, từ Hà Nội đi Phú Thọ có cao tốc, phương tiện di chuyển cũng tốt nên tôi không lo lắng về giao thông. Tôi cũng muốn tạo môi trường giống CLB khi di chuyển đến và về tới sân, làm sao các cầu thủ được thoải mái nhất và không bị bó buộc vào việc phải đóng quân tại một nơi".

Trong khi đó HLV Dominic Gadia (U23 Guam) khẳng định: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự giải U23 châu Á. Tôi không quan tâm kết quả mà hướng tới xây dựng nền tảng cho tương lai. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhất có thể các trận đấu mà chúng tôi có về U23 Việt Nam. Họ gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua.

Tôi rất tôn trọng U23 Việt Nam. Về phía chúng tôi, U23 Guam có những cầu thủ từ Mỹ, đây là cơ hội để họ thể hiện năng lực của mình".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm