HLV Troussier: 'Tôi muốn vượt qua giới hạn của ông Park Hang Seo'

27/02/2023 10:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier tự tin khẳng định cá nhân mình cùng các cộng sự sẵn sàng hiện thực hóa các mục tiêu của bóng đá Việt Nam mà đỉnh cao chính là World Cup, vượt qua giới hạn của người tiền nhiệm Park Hang Seo.

"Tôi biết ông Park Hang Seo đã hơn 20 năm, từ khi còn làm việc ở Nhật Bản. Tôi chắc chắn ông Park Hang Seo đã hỏi kinh nghiệm từ ông Hiddink. Tôi tin yếu tố dẫn tới thành công của đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo là tính kỷ luật khi trên sân.

Thành công của đội tuyển Việt Nam đến từ khả năng quản lý của ông Park, như khía cạnh cảm xúc, tâm lý cầu thủ. Các cầu thủ chuyền tốt, sút tốt nhưng nếu không có kỷ luật thì không thể thành công được.

Các cầu thủ khi vào sân thời ông Park Hang Seo luôn có khát khao và tinh thần cao nhất. Ông Park và tôi khác nhau, nhưng hướng tới mục tiêu chung là tìm kiếm chiến thắng, ghi bàn thật nhiều vào lưới đối phương và hạn chế bàn thua.

Tôi sẽ cố gắng tìm cách để cầu thủ duy trì phong độ cao trên sân. Tôi tin trong thời gian tới đây, mọi người sẽ hiểu cách làm việc của tôi".

Về mục tiêu tại SEA Games, ông Troussier nói: "Mục tiêu sau cùng của chúng ta tại SEA Games sắp tới đương nhiên là giành HCV. Nhưng trong bóng đá, sẽ chỉ có một đội chiến thắng mà thôi.

Đối với tôi giải đấu như SEA Games hoàn toàn nằm trong lộ trình hướng tới World Cup 2026. Bản thân tôi dẫn dắt 2 đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam. Tôi coi đây là 2 đội riêng rẽ. Tôi cũng muốn nhắc đến U20 Việt Nam. Để hướng tới World Cup 2026 thì chúng ta cần những cầu thủ từ 22 đến 27 tuổi với nòng cốt chính.

Mục tiêu của tôi là xây dựng những cầu thủ trong nòng cốt ấy thật là mạnh. Tôi luôn muốn giành chiến thắng. Tôi muốn truyền được động lực chiến thắng cho các cầu thủ.

Mục tiêu của tôi hướng đến SEA Games là HCV. Trong bóng đá chỉ có một chiến thắng thôi. Ngoài thắng lợi, chúng ta sẽ còn nhìn thấy sự phát triển của các cầu thủ nữa.

HLV Troussier: 'Tôi muốn vượt qua giới hạn của ông Park Hang Seo' - Ảnh 2.

HLV Troussier khẳng định mục tiêu vô địch SEA Games 32 cùng U23 Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Trả lời câu hỏi của phóng viên Nhật Bản, ông Troussier nói: "Đối với tôi mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra. Tại World Cup 2022, Nhật Bản và Saudi Arabia đã tạo nên chiến thắng bất ngờ.

Khoảng cách trong bóng đá ngày càng được thu hẹp và tất nhiên, chúng ta có thể thắng đội tuyển Nhật Bản. Nhưng nếu lấy xác xuất 10 trận, đội tuyển Việt Nam có thể thắng Nhật Bản 1 trận còn 9 trận khác có thể thắng hay không?

Thời gian làm việc của tôi trước đây ở Nhật Bản là thành công. Tôi biết, ờ Nhật Bản người ta vẫn theo dõi tôi đến tận bây giờ.

Tôi biết sau này, nếu đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản thì họ sẽ có một chút lo ngại nhưng về tinh thần, tình cảm, tôi biết, nhiều người ở Nhật Bản luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.

"HLV Park Hang Seo đã giành được những thành tích tuyệt vời trong 5 năm qua. Mục tiêu của tôi là vượt qua giới hạn của người tiền nhiệm Park Hang Seo, giữ vững vị thế mà bóng đá Việt Nam có được trong thời gian qua.

"Tôi luôn coi truyền thông là một phần quan trọng của bóng đá. Truyền thông có nhiệm vụ chuyển tải thông tin tới công chúng và tôi cũng biết nhiệm vụ của bóng đá.

Rất mong các cơ quan truyền thông có thể truyền tải những gì tôi phát biểu đến người dân Việt Nam để mọi người có thể hiểu và tin tưởng vào hành trình sắp tới. Đây là khoảnh khắc tôi mãi ghi dấu trong lòng mình".

HLV Troussier: 'World Cup là mục tiêu sau cùng của bóng đá Việt Nam' - Ảnh 3.

HLV Troussier giới thiệu trợ lý ngôn ngữ của mình Hoàng Bách.Ảnh: Hoàng Linh


Về triết lý huấn luyện, ông Troussier nói: "Tôi ưu tiên tổ chức ĐTQG theo phương thức sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó. ĐTQG không phải CLB, trợ lý của tôi cũng chính là HLV ở CLB. Nhiệm vụ của tôi là lựa chọn và sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất.

Về lối chơi, tùy đối thủ chúng ta sẽ có chiến thuật khác nhau. Đá với Brazil, đội tuyển Việt Nam chơi với chiến thuật khác, đá với Lào chúng ta đá chiến thuật khác"

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định: "Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là mục tiêu lâu dài nên phải tìm kiếm HLV trưởng thực hiện mục tiêu ấy. Còn về cơ sở chọn ông Troussier làm HLV trưởng chúng tôi đã trả lời nhiều lần rồi. Về việc kiêm nhiệm, sẽ có hai ban huấn luyện riêng cho hai đội. Tất nhiên, khi hai đội cùng làm việc vụ thì ông Troussier sẽ dẫn dắt đội A còn trợ lý của ông ấy huấn luyện đội U23"

"Như mọi người đã biết, trước đây tôi đã dẫn dắt 8 đội tuyển quốc gia và tham dự nhiều giải đấu, qua hơn 200 trận thi đấu quốc tế. Tất nhiên, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là một thử thách nhưng với kinh nghiệm của mình tôi sẽ tư vấn, giới thiệu, chỉ ra những điều mình đã tích lũy được để giúp đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.

Khi biết mục tiêu của bóng đá Việt Nam là World Cup 2026, tôi đồng ý nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Tôi biết con đường chúng ta sắp đi là không hề bằng phẳng nhưng tôi tin với kinh nghiệm của mình sẽ giúp bóng đá Việt Nam.

Tôi chỉ là người dẫn đường trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và xung quanh tôi vẫn còn nhiều người, các cộng sự hỗ trợ.

Sẽ có những thời điểm chúng ta phải rẽ hướng, vượt qua sóng gió nhưng tôi tin với sự dẫn dắt của tôi là HLV trưởng, chúng ta sẽ vượt qua.

World Cup 2026 tăng số đội tham dự đó là cơ hội với bóng đá Việt Nam".

10h20: HLV Troussier trả lời báo chí

HLV Troussier: 'World Cup là mục tiêu sau cùng của bóng đá Việt Nam' - Ảnh 3.

HLV Troussier nhận áo đấu của đội tuyển Việt Nam từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.Ảnh: Hoàng Linh

"Tôi tin tưởng cảm xúc của mình lúc này tương đồng khi tôi nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản trước đây.

Tôi tin mình và các cộng sự đã sẵn sàng chinh phục các mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. 

Mọi giải đấu đều là cơ hội cọ xát quý báu sẽ tạo nên nền tảng cho đội tuyển Việt Nam. Khi thể thức World Cup 2026 thay đổi sẽ tăng thêm cơ hội cho bóng đá Việt Nam.

Đây là mục tiêu sau cùng nhưng không hề ngoài tấm với của Ban huấn luyện, từng cầu thủ, và cả người hâm mộ ngoài kia.

Ngay sau đây, bóng đá Việt Nam sẽ bắt tay vào rất nhiều nhiệm vụ từ SEA Games, vòng loại Olympic, vòng loại World Cup 2026, ASIAN Cup...

Để bước vào công việc, tôi không thể bắt đầu từ con số 0. Người tiền nhiệm của tôi ông Park Hang Seo đã để lại một di sản đồ sộ cùng một đội hình giàu tính cạnh tranh. Cộng với kinh nghiệm huấn luyện, sự tự tin của tôi sẽ giúp tôi làm tốt công việc.

HLV Troussier: 'World Cup là mục tiêu sau cùng của bóng đá Việt Nam' - Ảnh 3.

HLV Troussier rạng ngời sau khi ký hợp đồng.Ảnh: Hoàng Linh

Tôi hiểu trách nhiệm của mình. Tôi trân trọng sự tín nhiệm của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi cùng toàn bộ các cán bộ của LĐBĐVN

Sau tất cả, tôi rất cảm kích khi có cơ hội quay lại Việt Nam nơi tôi có 3 năm làm việc tốt đẹp trước đây.

Sau khi ký hợp đồng, HLV Troussier xúc động phát biểu: "Kính thưa tất cả các quý vị. Đầu tiên cho tôi bày tỏ lòng biết ơn khi cho tôi có cơ hội đến đây và được đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam.

10h09. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa và áo đội tuyển Việt Nam cho HLV Troussier

Ký kết hợp đồng  giữa VFF và HLV Philippe Troussier. Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi thay mặt lãnh đạo VFF đặt bút ký hợp đồng với "phù thủy trắng".

Sau phần giới thiệu đại biểu, quan khách, HLV Troussier ra mắt, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú thay mặt lãnh đạo VFF phát biểu chào mừng.

10h00. Buổi họp báo chính thức bắt đầu.

TRỰC TIẾP: Công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier - Ảnh 2.

HLV Philippe Troussier háo hức nhận công việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.Ảnh: VFF

HLV Trousier sinh năm 1955 tại Paris (Pháp). Ông được mệnh danh là "phù thuỷ trắng" khi đạt nhiều thành công tại châu Phi. Đỉnh cao của HLV Philippe Troussier là khi gắn bó với Nhật Bản, giành ASIAN Cup 2000 và lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Sau đó, HLV Troussier kinh qua nhiều CLB khác nhau từ Pháp, Nhật Bản đến Trung Quốc. Năm 2019, ông làm giám đốc Kỹ thuật Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, dẫn dắt U19 Việt Nam trước khi chia tay năm 2021.

Khi HLV Park Hang-seo hết hợp đồng cuối tháng 1 vừa qua, VFF đã đạt thoả thuận đưa HLV Troussier trở lại tiếp quản ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ ngày 1/3/2023 đến 31/7/2026 đây là thời hạn hợp đồng kỷ lục với một HLV tuyển Việt Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm