HLV Troussier loại Duy Mạnh và Công Phượng là có lý do

18/03/2024 20:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 28 cầu thủ vào tối 18/3, ba ngày trước cuộc so tài với Indonesia ở "chảo lửa" Gelora Bung Karno. HLV Troussier loại Duy Mạnh, Tuấn Dương, Tiến Anh, Hai Long và Công Phượng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng tốt khi gặp Indonesia.

HLV Troussier đã gạch tên Duy Mạnh ở hàng phòng ngự là điều có thể gây tiếc nuối cho nhiều CĐV Hà Nội FC. 

Duy Mạnh cũng từng có bàn thắng vào lưới Indonesia ở chính Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đó là trận đấu mà tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm ngay trên sân đối thủ. 

Duy Mạnh sau giai đoạn đầu mùa gặp chấn thương đã trở lại khá tốt thời gian qua. Tuy nhiên, không thể phủ nhận phong độ trung vệ này đang không tốt như trước. 

Loại Duy Mạnh, Công Phượng, HLV Troussier tới Indonesia với 28 cầu thủ chất lượng - Ảnh 1.

Loại Công Phượng do chấn thương có thể là điều bất đắc dĩ với HLV Troussier. Ảnh: VFF

Loại đi Duy Mạnh, Tuấn Dương nhưng HLV Troussier vẫn còn hàng loạt cầu thủ chất lượng có sở trường trung vệ, điển hình như Việt Anh, Thanh Bình và Tuấn Tài, bộ ba trung vệ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. HLV Troussier cũng dùng họ rất thường xuyên và tạo ra sự ăn ý nhất định. 

Loại Duy Mạnh, Công Phượng, HLV Troussier tới Indonesia với 28 cầu thủ chất lượng - Ảnh 2.

Duy Mạnh từng ghi bàn vào lưới Indonesia năm 2019. Ảnh: Osen

Ngoài ra, HLV người Pháp còn có những dự phòng như Thành Chung, Bùi Tiến Dũng và Lê Ngọc Bảo. Bộ ba này có thể là sự thay thế vừa đủ cho 3 cái tên được ông Troussier lựa chọn đá chính thường xuyên như đã đề cập.

Loại Duy Mạnh, Công Phượng, HLV Troussier tới Indonesia với 28 cầu thủ chất lượng - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam có thể dùng kinh nghiệm của nhiều cựu binh để vượt qua áp lực tại Indonesia hôm 21-3 tới. Ảnh: VFF

Ở hàng tiền vệ, HLV Troussier không điền tên Hai Long và Tiến Anh, điều này không mấy bất ngờ. Hai Long là tiền vệ trung tâm, vị trí vốn đã quá chật chội ở đội tuyển hiện tại. 

Điều đó đồng nghĩa, HLV Troussier có thể ưu tiên dùng các cái tên dày dạn trận mạc như Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức. 

Ngoài ra, ở vị trí này, ông Troussier cũng có nhiều lựa chọn ưa thích như Thái Sơn, Thành Long, Việt Hưng, Văn Luân hay các cái tên mới như Đức Chiến. 

Đội tuyển Việt Nam thường bố trí 2 tiền vệ trung tâm nhưng có thể thấy ở vị trí này có quá nhiều lựa chọn. HLV Troussier có thể tuỳ tình hình thực tế để sử dụng họ.

Với Công Phượng, đây có thể xem là vắng mặt đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam. Bản thân HLV Troussier đã nghiên cứu kỹ Indonesia và cần Công Phượng như một phương án để đánh bại đối thủ. 

Hàng công nếu vắng Công Phượng sẽ mất đi một cái tên mà Indonesia phải lên kế hoạch đề phòng. Ngoài Tiến Linh hiện tại có phong độ khá ổn, những Văn Toàn, Văn Tùng, Đình Bắc, Mạnh Dũng thời gian qua chưa thể khiến CĐV an tâm. 

Phong độ ghi bàn của họ là điều khó cải thiện chỉ sau vài buổi tập. Chưa kể, những cầu thủ trẻ như Văn Tùng, Đình Bắc thời gian qua gặp không ít vấn đề ở CLB chủ quản.   

HLV Troussier dù vậy vẫn sẽ cần duy trì sự lạc quan cho tập thể trước trận đấu khó khăn tại xứ vạn đảo. Đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế do xếp trên Indonesia ở bảng F. 

Nếu hoà đối thủ ở Gelora Bung Karno, đội tuyển của HLV Troussier sẽ khiến thầy trò HLV Shin Tae Yong chịu áp lực nặng nề khi làm khách ở Mỹ Đình hôm 26/3. Tấm vé vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vẫn thuộc quyền tự quyết của đội tuyển Việt Nam.


VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm