HLV Troussier có lẽ lại thở dài

20/12/2023 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Khi Asian Cup đã cận kề thì V-League lại đang ở đoạn cao trào và điều đó, vừa có lợi mà cũng có thể sẽ khiến cho HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không thấy vui, bởi có thể nói đây là mùa giải V-League được đánh giá khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Kết thúc vòng 6 của mùa giải 2003 hồi tháng 4, đội đứng đầu bảng là Nam Định hơn đội xếp thứ 9 là Viettel đến 6 điểm, còn bây giờ, đội đầu bảng B.Bình Dương hơn Thể Công Viettel 5 điểm, nhưng có một khác biệt rất quan trọng: Nhóm 9 đội đầu bảng của mùa giải hiện tại toàn các tên tuổi lẫy lừng, hoặc được đầu tư rất mạnh. Có tổng cộng 12 chức vô địch V-League đang được Top 9 này sở hữu. Trong khi đó, Top 9 sau vòng 6 mùa giải trước chỉ sở hữu 9 danh hiệu V-League, khi có nhiều cái tên không có khả năng vô địch như HAGL, Hà Tĩnh, Khánh Hòa… chen chân vào.

Nói cách khác, bảng xếp hạng hiện tại của V-League có tính thực chất hơn, không có bất ngờ nào xảy ra sau 6 vòng đấu đầu tiên, dù đây là giai đoạn thường chứng kiến các đội bóng yếu tạo ra điểm nhấn do có sự hưng phần đầu mùa.

Nhưng như đã thấy, V-League mùa 2023/24 có sự phân nhóm rất sớm. Nếu chúng ta còn ngờ vực về khả năng đua vô địch của một vài cái tên trong nhóm đầu như TP.HCM chẳng hạn, thì các đội trong nhóm 5 cuối bảng đều đã đứng đúng vị trí của mình khi xét về năng lực cũng như các hoàn cảnh mà họ đang đối diện.

Khi cuộc đua vô địch V-League khởi động quá sớm, số lượng các trận cầu quan trọng ở mỗi vòng đấu sẽ nhiều hơn và các đội buộc phải sử dụng những gì tốt nhất mình có. Mùa trước, hết vòng 6 CAHN vẫn đứng tận hàng 10, sau Nam Định đến 7 điểm nhưng cuối cùng vẫn vô địch nhờ thể thức 2 giai đoạn với số lượng trận đấu ít hơn.

Tiêu điểm: ÔNG TROUSSIER CÓ LẼ LẠI THỞ DÀI - Ảnh 1.

Không phải cầu thủ U23 nào cũng được ra sân đều đặn ở V-League như tiền đạo Đình Bắc (áo xanh). Ảnh: Hoàng Linh

Cũng sau vòng 6 mùa trước, có đến 4 đội trong Top 9 không thua, và chỉ có 2 đội phải nhận 2 thất bại. Nhưng ở mùa này, mới đá 6 vòng, chỉ mỗi Thanh Hóa là bất bại, còn Hà Nội FC thì nhận đến 3 trận thua.

Có thể kết luận nhanh, mùa này các đội bóng bắt buộc phải tăng tốc sớm và không thể bị bỏ lại quá xa. Mặc dù có đứng đầu lượt đi thì cũng chưa chắc vô địch, nhưng cũng chẳng có đội bóng nào đứng hạng 5 - 6 ở lượt đi mà cuối mùa lên ngôi được cả.

Sự xuất hiện của B.Bình Dương ở ngôi số 1 cũng là một chi tiết càng làm cho cuộc đua thêm phần khốc liệt. Đội bóng đất Thủ chưa bao giờ là đối thủ kém cỏi và nếu họ đặt mục tiêu vô địch thì chưa chắc đội bóng nào đủ tự tin sẽ vượt qua.

V-League mùa này sẽ rất hay nhưng nó đi kèm với việc sẽ chẳng có những thứ mà HLV Troussier muốn, như việc dùng cầu thủ trẻ hay hạn chế chấn thương đối với các tuyển thủ quốc gia.

V-League đá thêm 2 vòng nữa mới nghỉ để tập trung đội tuyển cho Asian Cup, cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ chắc chắn không có nhiều. Cho đến nay, chỉ có Nguyễn Đình Bắc đang khoác áo Quảng Nam là thể hiện được mình tại sân chơi V-League, nhưng đội của anh thì nằm ở nhóm cuối.

Cũng có thể thấy được mối lo của ông Troussier thông qua danh sách Vua phá lưới. Trong 20 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, chiếm đến 75% số bàn thắng của 6 vòng đầu tiên, thì chỉ có 5 cái tên nội và cũng duy nhất Nguyễn Tiến Linh là người có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển dưới quyền ông Troussier. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm