HLV Troussier chọn 10 nhà vô địch Đông Nam Á dự vòng loại U23 châu Á, không có Quan Văn Chuẩn

27/08/2023 18:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Một ngày sau khi đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn vô địch Đông Nam Á, HLV Troussier đã quyết định điền tên 10 nhà vô địch ở đội hình này dự vòng loại U23 châu Á 2024.

Theo đó, trong danh sách mà ông Troussier vừa mới công bố chiều 27/8, 10 cầu thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 đã được góp mặt trong bản danh sách này, đó là thủ môn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang cùng tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

Ngoài ra HLV Troussier cũng chọn lọc và giữ lại một số nhân tố có sự thể hiện nổi bật trong nhóm 22 cầu thủ được triệu tập ở đợt đầu tiên.

HLV Troussier chọn 9 nhà vô địch Đông Nam Á dự vòng loại U23 châu Á - Ảnh 2.

Những cầu thủ như Khuất Văn Khang (phải) tiếp tục được HLV Troussier trao cơ hội ở vòng loại U23 châu Á 2024.Ảnh: Song Ngọc

Có thể kể đến những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam.

Do các giải chuyên nghiệp sẽ kết thúc sau lượt trận hôm nay nên những cầu thủ được đánh giá thuộc lượng lượng chủ lực trong đội hình U23 Việt Nam và từng có thời gian dài làm việc với HLV Philippe Troussier cũng đều góp mặt, trong đó có thể kể đến như hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn…

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ hội quân tập luyện từ ngày 29/8 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Riêng cầu thủ Nguyễn An Khánh đang khoác áo U19 Sigma Olomouc của Cộng hòa Séc sẽ về nước hội quân vào ngày 31/8.

Cũng trong chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ mừng công, chào đón đội tuyển U23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan về nước.

Tại lễ mừng công, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: "Tôi xin được gửi lời khen ngợi đến các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu, quyết tâm bằng bản lĩnh để có thành tích này.

Tôi xin cảm ơn các CLB, học viện bóng đá, trung tâm đào tạo bóng đá đã tạo điều kiện để cung cấp những cầu thủ tốt nhất có thể, giúp chúng tôi có kết quả tuyệt vời.

HLV Troussier chọn 9 nhà vô địch Đông Nam Á dự vòng loại U23 châu Á - Ảnh 3.

Danh sách U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024

Tôi xin cảm ơn Bộ VH,TT&DL, Cục TDTT, VFF đã tạo mọi điều kiện cho tôi làm việc. Đây là danh hiệu đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tôi rất vui mừng và hạnh phúc cho thành công này.

Tôi hạnh phúc với những gì cầu thủ chúng ta đạt được. Độ tuổi trung bình U23 Việt Nam thấp gần nhất giải. Trong 4 trận, có 3 trận mà cầu thủ hay nhất là Việt Nam.

Từ khi VFF trẻ hóa, tôi rất vui với điều đó. Chức vô địch U23 Đông Nam Á là dấu hiệu cho thành công bước đầu cho thay đổi định hướng của VFF.

Cảm ơn VFF luôn tin tưởng, ủng hộ để tôi làm tốt công việc của mình. Tôi cũng có vài lời chia sẻ với ông Troussier.

Tôi đang huấn luyện cầu thủ trẻ, đó là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ làm tốt nhất để HLV đội tuyển quốc gia có nhiều sự lựa chọn nhất, có thành tích tốt nhất".

Trong khi đó, thủ môn Quan Văn Chuẩn bày tỏ: "Cảm ơn người hâm mộ đã luôn quan tâm, ủng hộ U23 Việt Nam. Chúng tôi rất xúc động khi trở về được tiếp đón như vậy. Tôi cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực để cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam, mang về thành tích tốt".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm