HLV Troussier bất ngờ để ‘máy ghi bàn’ của U22 Việt Nam ngồi dự bị ở trận đại chiến với Thái Lan

11/05/2023 18:02 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Philippe Troussier có những thay đổi ở đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận đấu cuối vòng bảng trước U22 Thái Lan.

HLV Troussier để Văn Tùng ngồi ngoài ở trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Tối nay (11/5), U22 Việt Nam bước vào trận tranh ngôi nhất bảng B với U22 Thái Lan. Cả hai đội tuyển đều được 9 điểm sau 3 trận. Ông Troussier quyết định để thủ môn Đoàn Huy Hoàng bắt chính thay cho Quan Văn Chuẩn ở trận cuối vòng bảng. Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ đã ghi 4 bàn cho U22 Việt Nam tại Campuchia, cũng ngồi dự bị.

Tuy nhiên Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Huỳnh Công Đến và Nguyễn Văn Trường được "Phù thủy trắng" cho ra sân ngay từ đầu.

HLV Troussier bất ngờ để ‘máy ghi bàn’ của U22 Việt Nam ngồi dự bị ở trận đại chiến với Thái Lan - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam

Bên cạnh đó, những cái tên khác có mặt trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam là Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Văn Đô, Hồ Văn Cường và Lê Quốc Nhật Nam. Cầu thủ của HAGL, Nguyễn Quốc Việt vắng mặt trong trận đấu với U22 Thái Lan.

Trước trận đấu với U22 Thái Lan, Văn Khang phát biểu: "Hiện tại, U22 Việt Nam đã có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với U22 Thái Lan. Chúng tôi cố gắng tiếp tục duy trì phong độ cao cho vòng bán kết. Thực sự, U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U22 Thái Lan như chuẩn bị trước tất cả các trận đấu khác. Ai được vào sân cũng sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất ý đồ của thầy".

"Chúng tôi luôn luôn muốn ra sân và giành chiến thắng. Là người Việt Nam, ai cũng mong muốn như vậy. Không riêng trận đấu nào cả, lúc nào mọi người cũng thôi thúc chúng tôi phải hướng đến chiến thắng. Lúc này, tâm trạng toàn đội khá thoải mái vì đã sớm có vé bán kết. Chúng tôi sẽ cố gắng để đi đến trận đấu cuối cùng. U22 Việt Nam quyết tâm mang tấm huy chương vàng về tặng người hâm mộ", Khuất Văn Khang nhấn mạnh. Hôm nay (11/5) cũng là sinh nhật lần thứ 20 của Văn Khang.

Nếu thắng U22 Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng B và gặp U22 Myanmar ở bán kết. Nếu kết thúc bảng B ở vị trí thứ 2, thầy trò HLV Troussier sẽ gặp U22 Indonesia ở vòng sau. Hai trận bán kết sẽ đá vào ngày 13/5.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm