HLV Trần Công Minh: “V-League đang chuyển biến rất tích cực”

27/07/2022 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Trần Công Minh cho biết anh vẫn dành nhiều thời gian để theo dõi sát sao thời sự bóng đá nước nhà, đặc biệt V-League. Anh cho rằng giải chuyên nghiệp đang khởi sắc nhiều phương diện.

 

V-League càng chơi càng hay

V-League càng chơi càng hay

Ngôi đầu liên tục đổi chủ, trong khi các đội nhóm cuối, ai cũng cố “vùng vẫy” để thoát khỏi vị trí đội sổ. V-League càng đá càng hay, khốc liệt hơn lúc nào hết.

V-League 2022 đa dạng, nhiều sắc màu, tính cạnh tranh cao

* Thể thao & Văn hóa: V-League 2022 đã đi được 1/3 chặng đường, với anh đâu là những điểm nhấn lớn nhất cho đến lúc này?

- HLV Trần Công Minh: Đã có những đua tranh khốc liệt, tính cạnh tranh cao, đa dạng, nhiều sắc màu giữa các đội bóng. Với tôi, V-League cho đến lúc này được tóm tắt trong những cụm từ như thế.

Thường thì ở những mùa giải trước đây, khi giải đấu đi qua được chừng hơn 1/3 quãng đường sẽ thấy được đội bóng nào đó bứt đi, tạo lợi thế lớn. Năm nay, điều đó rất khó để đoán định. Sau 9 vòng đấu, V-League tiếp tục cho thấy sự rượt đuổi quyết liệt khi ngôi đầu đổi chủ liên tục.

Rõ ràng, mùa giải năm nay đang chứng kiến cuộc đua tranh hấp dẫn chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Chí ít có đến 4 -5 đội bóng đó đã hô quyết tâm vô địch chứ không còn chuyện “sợ” vô địch hay không dám xung phong như trước đây. ĐKVĐ Viettel, SLNA, cùng HAGL được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc đua hấp dẫn, nhằm phá vỡ thế độc tôn mà đội bóng Thủ đô tạo ra nhiều năm qua. Khi V-League có được sự đa dạng, nhiều sắc màu như thế thật sự đáng mừng.

Cùng với đó, việc các cầu thủ trẻ được tạo nhiều điều kiện ra sân và tiếp tục tỏa sáng cũng là tín hiệu vui của V-League lúc này. Sau vòng 9 có thể thấy rõ sự thể hiện ngày càng rõ nét của các nhân tố trẻ đang bắt đầu chín tới. Tôi tin rằng khi đã được trao cơ hội, đã nắm bắt, bước đầu thể hiện được năng lực như thế họ sẽ còn tạo ra những bật vọt trong thời gian đến. Những nghi ngại về chuyện cầu thủ trẻ không và ít được trọng dụng phần nào đã xóa tan sau chặng đầu của mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu V-League, lich thi dau bong da Viet Nam, lịch thi đấu V League, lich thi dau V League, lịch thi đấu V League 2022, Hà Nội vs SLNA, Thanh Hóa vs Viettel
HLV Trần Công Minh

Chưa thấy “hình bóng quân vương”

* Như anh chia sẻ ở trên, cuộc đua vô địch đã đa dạng với nhiều đội so kè. Vậy cho đến lúc này anh có hình dung ra những ứng viên sáng nhất hay chưa?

- Cái hay, điều hấp dẫn nhất ở V-League năm nay chính ở chỗ sau 9 vòng đấu vẫn chưa thể nhìn được “hình bóng quân vương” ở CLB nào cả. Mỗi đội bóng đều có cái được, cái chưa được và những vấn đề cần căn chỉnh, giải quyết của riêng mình. Chưa có đội nào tỏ ra vượt trội lên tất cả giống như Hà Nội FC đã từng làm ở mùa giải 2018 và 2019. Lúc này, việc Hà Nội lên đầu bảng, SLNA và HAGL cùng trở lại tốp 3 khiến V-League ngày càng trở nên đáng theo dõi từ giờ đến hết mùa. Cuộc đua tranh như thế sẽ hội tụ cả bản sắc, thương hiệu và sức trẻ.

Cho dù thắng 4 trận liên tiếp để trở lại “đường ray” nhưng HAGL vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngay cả HLV Kiatisuk khi nói về cuộc đua vô địch cũng chia sẻ rất thực tế giải đấu còn rất dài, mọi việc còn ở phía trước. Điều này cũng đúng thôi, bởi khi leo lên tốp 3 thì HAGL vẫn chưa gặp hay thắng được các ứng viên sáng giá ở mùa này. Trong số các ứng viên được coi rất sáng trong cuộc đua tới ngôi vương mùa này, HAGL đã thất bại trước SLNA, chỉ hòa Bình Định, Viettel, họ chưa gặp Hà Nội FC. Chỉ khi nào vượt qua được những đối thủ như thế, mới nhận rõ hơn tâm thế, khát khao, năng lực thật sự của HAGL. Ví như họ vẫn tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm đầu cho đến khi khép lại lượt đi chẳng hạn. Hoặc có được chiến thắng trực tiếp trước Hà Nội FC ở vòng 13, lúc đó mới nói chuyện sòng phẳng được.

Hay như niềm vui bóng đá xứ Nghệ đã trở lại nhưng còn quá sớm để nói điều gì khi lượt đi vẫn còn 4 vòng, trong đó 2 liều thuốc thử thực sự cho thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng là Hà Nội FC ngay vòng 10 tới và nhà ĐKVĐ Viettel (vòng 13). Nếu giải quyết được 2 trận đấu này, lúc đó SLNA sẽ đủ tự tin hơn để có thể trở lại những tháng ngày đẹp nhất như đã từng có hơn 10 năm trước.

Với tôi, Hà Nội FC vẫn là thế lực thật sự của V-League. Sau 2 mùa giải gặp nhiều khó khăn, năm nay họ đã trở lại mạnh mẽ. Mạnh mẽ bởi Hà Nội FC đã để lại những thành tích lẫy lừng phía sau và xác định bước đi tiếp theo cho chu kỳ mới. Đã có những thay đổi để tiếp thêm động lực cho Hà Nội FC trở lại và thách thức tất cả. Những cựu binh Hùng Dũng, Văn Quyết đang dìu dắt đàn em để định hình một tập thể đáng xem. Nhân sự đội bóng có nhiều “mí” liền mạch nhau, rất lớp lang.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang chứng minh các phẩm chất của nhà vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Ngựa ô - còn phải chờ

* Anh có bất ngờ không khi đội bóng có nhiều tiềm lực như Bình Định chưa thể tạo ra ấn tượng mạnh và những sa sút của bóng đá Sài thành?

- Rõ ràng với dàn cầu thủ chất lượng nhưng việc Bình Định chưa chứng tỏ nhiều thật sự đáng tiếc. Năng lực cầu thủ họ có, tiềm lực kinh tế cũng có. Nhiều thời điểm Bình Định chơi tốt, hứng khởi. Theo tôi, điểm “nghẽn” của họ ở chỗ chưa tạo được sự kết nối, liền mạnh giữa các cầu thủ với nhau.

Có thể, cầu thủ Bình Định ngại trao đổi với nhau vì ai cũng tôn trọng nhau nên chưa chia sẻ hết với nhau để tạo ra được sự ăn ý cao nhất. Tôi cho rằng, khi tập thể đội bóng tìm ra được sự gắn kết cao, Bình Định sẽ rất đáng gờm bởi chiều sâu đội hình, chất lượng cầu thủ trong tay lúc này.

Với 2 đội bóng Sài thành, tôi không ngạc nhiên lắm khi lúc này đang gặp khó. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới có những trục trặc riêng, chưa ở mức độ tốt nhất. Trong khi chất lượng cầu thủ không cao so với mặt bằng V-League. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ có những cuộc “thay máu” triệt để về con người cùng những vấn đề nhiều điều liên quan để thoát ra ra khỏi nhóm cuối càng sớm càng tốt. Rõ ràng, với Sài Gòn FC và CLB TP.HCM còn nhiều việc phải làm cho chặng đường tiếp theo.

Cuộc đua vô địch, đến lúc này, đã thực sự là chuyện của những ông lớn. Tham vọng và phong độ của họ là yếu tố then chốt đảm bảo độ nóng của giải đấu, khi mà AFF Cup chờ cuối năm mới khởi tranh. Hy vọng từ những so kè quyết liệt, tính cạnh tranh cao sẽ làm bước đệm cho một ĐTQG vững mạnh để tranh tài với mục tiêu vô địch AFF Cup vào cuối năm.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Kỳ vọng vào thế hệ cầu thủ trẻ

Vào tháng 9, thầy trò HLV Ðinh Thế Nam tiếp tục chơi vòng loại U20 châu Á cũng diễn ra tại Indonesia, có sự góp mặt của đội chủ nhà, Hồng Kông (TQ) và Timor Leste, với mục tiêu giành ngôi nhất bảng F để giành suất chơi vòng chung kết vào đầu tháng 3 sang năm tại Uzbekistan. Hy vọng đội tuyển trẻ Việt Nam không đi vào vết xe đổ như ở giải Ðông Nam Á với thành phần thiếu trước hụt sau.

Bóng đá trẻ luôn thiếu tính ổn định nên không thể đòi hỏi giải trẻ nào các đội tuyển trẻ Việt Nam đều phải có danh hiệu. Việc được tham dự, cọ xát, thử lửa ở các giải trẻ khu vực, châu lục thật sự cần thiết, quý giá. Tất cả sẽ giúp cầu thủ trẻ được thực chiến, trui rèn, tích cóp và lớn lên. Điều quan trọng nhất ở các đội tuyển trẻ là làm sao để phát hiện, bổ sung, cài cắm, đan xen nhân sự cho đội U23 Việt Nam và ĐTQG.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm