03/08/2025 05:12 GMT+7 | Thể thao
HLV Kiattipong Radchatagriengkai của ĐT bóng chuyền Thái Lan đã nhận xét về ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm chung kết SEA V.League 2025.
ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ gặp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở chung kết chặng 1 SEA V.League 2025 vào lúc 17h00 ngày 3/8. Trước thềm trận đấu, HLV Kiattipong Radchatagriengkai của ĐT bóng chuyền Thái Lan phát biểu: "Trận gặp ĐT Việt Nam sẽ rất khó khăn, chắc chắn không thể thắng dễ. Họ đang trong giai đoạn thi đấu rất hay, ăn ý và năng lực cá nhân của các cầu thủ cũng được nâng cao".
HLV của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan nói thêm: "Chúng tôi cần chuẩn bị tốt, lên kế hoạch kỹ lưỡng vì vẫn còn nhiều lỗi, nhất là ở khâu giao bóng và bắt bước 1 – phải cải thiện cho tốt hơn".
HLV Kiattipong Radchatagriengkai đánh giá cao sức mạnh của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam
Ông Kiattipong Radchatagriengkai nói về chiến thắng 3-1 trước Indonesia: "Một số cầu thủ trụ cột bị quá tải nên cần nghỉ ngơi, một số khác thể trạng vẫn tốt. Nhưng tôi quyết định dùng đội hình này vì muốn họ thể hiện hết năng lực, khám phá giới hạn bản thân. Tuy nhiên, có vẻ các em bị căng cứng tâm lý, sợ mắc lỗi quá nhiều ở set đầu. Sau đó thì cải thiện dần, nên tôi đánh giá tích cực. Dù vậy vẫn còn nhiều điều cần điều chỉnh".
"Ở set 1, chúng tôi gặp vấn đề trong việc chắn và bắt bước 1. Nhưng sau khi trao đổi, mọi người hỗ trợ nhau rất tốt và chơi ổn hơn trong các set 2, 3 và 4", HLV Kiattipong Radchatagriengkai nói thêm.
Kiattipong Radchatagriengkai (sinh ngày 17/7/1966 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan), biệt danh "HLV Aod", là một trong những HLV bóng chuyền nữ thành công nhất Thái Lan. Xuất thân là cựu tuyển thủ đội tuyển bóng chuyền nam, ông chuyển sang công tác huấn luyện sau khi giải nghệ và dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia từ năm 1998 đến 2016, sau đó trở lại vào năm 2024.
Năm 2014, Kiattipong kết hôn với Feng Kun – cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiattipong, đội tuyển nữ Thái Lan giành được nhiều thành tích nổi bật: 2 HCV Giải vô địch châu Á (2009, 2013), 1 HCV Cúp châu Á (2012), 1 HCB (2010), 1 HCĐ (2008), 6 HCV SEA Games liên tiếp từ 2001 đến 2011, 2 HCĐ Giải vô địch châu Á (2001, 2007) và 1 HCĐ Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới (2001).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất