Trong những ngày tới, với việc Tito phải điều trị tại bệnh viện khoảng 3-4 ngày sau ca phẫu thuật và sau đó là điều trị hóa trị và xạ trị 6 tuần, trợ lý Jordi Roura của ông sẽ gánh tránh nhiệm lèo lái con thuyền Barca. Trước mắt là trong chuyến hành quân đến Valladolid cuối tuần này.
Trợ lý Jordi Roura (bên phải) - Ảnh: Getty
Trong mùa giải 2012/13 này, sau khi Tito bị cấm chỉ đạo 2 trận đấu tại Liga, trợ lý Jordi Roura nắm quyền chỉ huy thay thế ông ở các trận đấu trước Valencia và Getafe. Và cả 2 lần ấy, Barca đều giành chiến thắng, với lần lượt các tỷ số là 1-0 và 4-1.
Cũng giống như Pep Guardiola và Tito Vilanova, Jordi Roura là một sản phẩm của học viện La Masia. Ông cùng với Pep và Tito bắt đầu là những người bạn thân của nhau tại học viện đào tạo trẻ của CLB vào 3 thập kỷ trước.
Sinh ra tại Llagostera vào năm 1967, Roura đến với La Masia vào đầu những năm 80. Ông từng là một tiền đạo tốc độ, mạnh mẽ và nhiệt tình. Vào năm 1988, Roura có trận đấu ra mắt màu áo đội một Barca dưới thời Johan Cruyff. Nhưng một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối phải mắc phải trong trận đấu trước Milan vào năm 1989 tại Siêu cúp châu Âu đã ngăn cản hoàn toàn đà phát triển sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Roura.

Jordi Roura thời còn thi đấu bóng đá tại Barca - Ảnh: Getty
Vào năm 2009, Roura đứng vào hàng ngũ đội quan sát viên của ban huấn luyện thời Guardiola. Trong 3 năm sau đó, Roura nắm giữ trọng trách phân tích các đối thủ của Barca trong ban huấn luyện. Từ mùa Hè 2012 cho đến nay, Jordi Roura chính là trợ lý của HLV Tito Vilanova, người bạn lâu năm của ông.