HLV Steve Darby: Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của Văn Lâm khi quyết định ra nước ngoài thi đấu

25/01/2019 16:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Steve Darby là một người am hiểu và thường xuyên theo dõi bóng đá Đông Nam Á. Ông đã có nhiều năm dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Lào hay các CLB tại Đông Nam Á. Sau trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, nhà cầm quân người Anh đã đưa ra những đánh giá về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. VTV6. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá. Hàn Quốc vs Qatar. UAE vs Úc

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. VTV6. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá. Hàn Quốc vs Qatar. UAE vs Úc

VTV6, trực tiếp bóng đá, Hàn Quốc vs Qatar, UAE vs Úc, vòng tứ kết Asian Cup 2019, xem vtv6, lich thi dau Asian Cup 2019, lich thi dau Asian Cup 2019 24h, lịch thi đấu Asian Cup 2019, lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h, lich thi dau bong da, lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Các trận đấu vòng tứ kết, các vòng knock-out Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Trung Quốc 0-3 Iran

20h00 ngày 25/1: Hàn Quốc vs Qatar

23h00 ngày 25/1: UAE vs Úc

lịch thi đấu asian cup 2019 24h, xem bóng đá trực tiếp, vtv6, truc tiep bong da, việt nam vs nhật bản, viet nam vs nhat ban, việt nam đấu với nhật bản, vn và nhat ban

PV: Xin chào HLV Steve Darby. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản nói riêng và toàn bộ hành trình của họ tại Asian Cup 2019 nói chung có làm ông bất ngờ hay không?

HLV Steve Darby: Đội tuyển Việt Nam đã làm được hơn nhiều tất cả sự kỳ vọng. Nếu trước giải đấu, liệu nhiều người có dám nói họ sẽ lọt vào tứ kết và chỉ thua 0-1 sau một tình huống phạt đền được định đoạt bởi VAR? Họ đã thi đấu tốt suốt cả 5 trận đấu, tập thể được tổ chức chặt chẽ với một thái độ tuyệt vời. Trận nào họ cũng thi đấu hết mình.

Chú thích ảnh
ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản

Tôi nghĩ các cầu thủ số 19, 20, 2 và 10 đều ở đẳng cấp hàng đầu và họ nên ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội. Nếu người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) muốn đội tuyển tiếp tục thi đấu tốt ở đẳng cấp như hiện tại, một vài cầu thủ cần thi đấu ở những giải vô địch Quốc gia tốt hơn. Tôi biết Quang Hải đã nhận được những lời đề nghị nhưng đội bóng của cậu ấy muốn nhiều tiền hơn.

Nếu các CLB ích kỷ thì hệ quả là đội tuyển sẽ trì trệ. Các CLB xứng đáng nhận được tiền đền bù nhưng nếu phí chuyển nhượng quá vô lý thì không ai trả số tiền đó đâu. Câu trả lời tốt nhất chính là chuyển nhượng theo dạng cho mượn. Cầu thủ sẽ tiến bộ và sau khi trở về CLB chủ quản, họ sẽ là cầu thủ giỏi hơn.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước Nhật Bản

Ông nói các cầu thủ số 19 (Quang Hải), 20 (Văn Đức), 2 (Duy Mạnh) và 10 (Công Phượng) của chúng tôi nên ra nước ngoài thi đấu. Vậy nền bóng đá mà họ có thể tới là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay một CLB nhỏ của châu Âu?

Tôi nghĩ, lựa chọn tốt nhất cho cầu thủ Việt Nam là đến một nền bóng đá thuộc châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Tại những quốc gia này, bóng đá đã phát triển đồng thời cầu thủ Việt Nam sẽ không bị shock văn hóa khi tới đây. Người Việt Nam coi trọng yếu tố gia đình và vấn đề thức ăn cũng khá quan trọng nên một nước châu Á như tôi đã kể là khởi đầu tốt với họ.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Nếu sau 2 năm ở châu Á, họ chứng minh mình có chuyên môn tốt lẫn tâm lý vững vàng, châu Âu sẽ là điểm đến tiếp theo. Điểm tốt duy nhất khi chuyển tới Thái Lan là họ kiếm được nhiều tiền. Tại đó có giải VĐQG tốt nhưng đẳng cấp thấp hơn các giải VĐQG hàng đầu châu Á.
Điều tôi lo lắng là các CLB Việt Nam sẽ đưa ra những mức phí chuyển nhượng “trên trời” cho các cầu thủ này. Nếu các CLB thông minh, họ sẽ cho mượn cầu thủ và khi trở về những cầu thủ ấy sẽ tiến bộ hơn. Một vài hợp đồng mà cầu thủ Việt Nam đang có hiện rất tệ. Họ thực sự cần một Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Chú thích ảnh

Đặng Văn Lâm, thủ môn của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, đã thi đấu rất xuất sắc. Trước Nhật Bản, anh ấy có những pha cứu thua rất tuyệt vời. Trong mùa giải tới, Văn Lâm sẽ chuyển tới Thái Lan thi đấu trong màu áo Muangthong United. Ông đánh giá thế nào về cầu thủ này cũng như thương vụ chuyển nhượng của anh tới Thái Lan?

Văn Lâm có một giải đấu xuất sắc, thực hiện nhiều pha cứu thua tuyệt vời đồng thời thể hiện phong thái rất tự tin. Cầu thủ này sẽ chuyển tới một đội bóng tốt để thi đấu, nơi mà thủ thành xuất sắc Kawin Thamsatchanan, người lúc này đang chơi bóng ở Bỉ, từng thi đấu. 

Năm nay, chúng ta sẽ thấy liệu cậu ấy có phải một thủ môn mạnh mẽ về mặt tinh thần hay không. Thật khó khi bạn là một “người nước ngoài” và được kỳ vọng sẽ thể hiện đẳng cấp cao nhất ở mọi trận đấu. Tôi ngưỡng mộ sự can đảm và cá tính của Văn Lâm khi quyết định bước đi này và tôi hy vọng cậu ấy sẽ thành công. Cậu ấy cần bắt đầu học tiếng Thái Lan nhanh nhất có thể hoặc không thì là tiếng Anh – Thái.

Chú thích ảnh
Văn Lâm sẽ chuyển tới khoác áo Muangthong United trong mùa giải 2019

Nhiều nhận xét cho rằng thế hệ đội tuyển Việt Nam hiện tại là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, hay hơn cả thế hệ năm 2008 của Công Vinh, Minh Phương và thế hệ trong thập niên 90 của Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Ông nghĩ sao về lời nhận xét trên?

Thật khó để so sánh giữa các thế hệ bởi giữa họ có rất nhiều yếu tố khác như chất lượng sân bãi, bóng, kỹ thuật tập luyện. Hồng Sơn vẫn là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Khi còn dẫn dắt một đội bóng ở Singapore đầu những năm 2000, tôi đã cố gắng chiêu mộ cậu ấy và Bảo Khanh (cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh – PV) nhưng Thể Công không để họ ra đi.

Đội tuyển năm 2008 thì rất tốt! Họ khiến tôi mất rất nhiều tiền khi đánh bại Thái Lan, đội bóng mà tôi huấn luyện, trong trận chung kết. Công Vinh là cầu thủ rất thông minh cả trong lẫn ngoài sân cỏ, cậu ấy biết tận dụng tối đa khả năng và cũng rất can đảm khi ra nước ngoài thi đấu.

Trong quá khứ ông từng huấn luyện đội tuyển Thái Lan, đối thủ truyền thống của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Theo quan điểm của ông, đội bóng nào đang mạnh hơn ở thời điểm hiện tại?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam mạnh nhất, họ vô địch AFF Cup 2018! Tuy nhiên, giải đấu đó Thái Lan cũng vắng 4 cầu thủ hay nhất (Kawin Thamsatchanan, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin) lúc đó đang thi đấu ở nước ngoài. Tôi nghĩ rằng lúc này, 2 đội bóng lớn là Việt Nam và Thái Lan đang tách biệt với phần còn lại của Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Thái Lan đã bị Việt Nam bỏ lại phía sau

Có thể nói rằng trình độ đội tuyển Việt Nam hiện tại rất tốt, thậm chí là tiệm cận đẳng cấp châu Á. Vậy còn cả nền bóng đá Việt Nam đã tiệm cận với châu lục chưa, thưa ông?

Việt Nam đã gặt hái một vài những kết quả tuyệt vời ở cấp độ trẻ. Học viện Hoàng Anh Gia Lai và Học viện PVF đang đào tạo ra những cầu thủ hàng đầu. Việt Nam cũng có rất nhiều người cuồng nhiệt bóng đá. Điều cần thiết bây giờ là phải thêm nhiều sân bãi và các giải đấu cho cầu thủ trẻ hơn nữa.

Bên cạnh đó cũng nên bắt đầu dạy cầu thủ về lối sống, chế độ dinh dưỡng và cho các cầu thủ ưu tú học tiếng Anh. Vấn đề lớn nhất của V.League lúc này là nạn hối lộ, căn bệnh ung thư đó cần bị loại bỏ. Sân cỏ phải được cải thiện và nâng cao cơ sở vật chất cho người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và cơ hội đang ở trước mặt, điều phụ thuộc lúc này là các nhà quản lý cần trung thực, liêm chính và thực sự lãnh đạo một cách đúng đắn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

HLV Steve Darby: Tôi nghĩ HLV của các bạn rất xuất sắc. Ông ấy giúp đội tuyển Việt Nam tổ chức đội hình rất tốt về mặt chiến thuật, họ phòng ngự rất chắc chắn và phản công sắc bén, thái độ các cầu thủ cũng đều của những người ở đẳng cấp hàng đầu. Cuộc đối đầu với Nhật Bản là trận đấu khó khăn nhất mà các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu. Nhật Bản ở đẳng cấp thế giới, họ gây áp lực tầm cao khắp mặt sân. Tốc độ trận đấu cũng được đẩy lên cao. Hãy giữ lấy HLV của các bạn, hãy để những cầu thủ xuất sắc nhất tới Nhật Bản, Hàn Quốc. Hãy rèn luyện về lối sống, nâng cao chế độ dinh dưỡng cho họ, đừng để họ hút thuốc, uống bia, xây dựng sức mạnh dài hạn. Bạn không thể khiến con người cao lên nhưng bạn có thể giúp họ mạnh mẽ hơn.

Nguyễn Hồng Phú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm