HLV Shin Tae Yong: 'Indonesia chỉ kiểm soát bóng 30%, nhưng có thể thắng Australia'

28/01/2024 08:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Phát biểu trước trận gặp Australia ở vòng 1/8, HLV Shin Tae Yong thừa nhận rằng ĐT Indonesia có thể sẽ chỉ kiểm soát bóng 30%, nhưng vẫn có cơ hội chiến thắng.

HLV Indonesia thừa nhận Australia mạnh hơn Indonesia

Đội tuyển Indonesia mới thắng đúng 1 trong số 8 trận đấu gần nhất (1 hòa, 6 thua), song chiến thắng duy nhất ấy (1-0 trước Việt Nam) đã giúp họ giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 với tư cách 1 trong 4 đội thứ ba xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên, Indonesia vượt qua vòng bảng Asian Cup trong tổng số 5 lần góp mặt

Thử thách cho thầy trò HLV Shin Tae Yong vào lúc 18h30 chiều nay sẽ là nhà vô địch năm 2015 Australia, đội bóng xếp đầu bảng B. Dĩ nhiên, đại diện Đông Nam Á bị đánh giá là lép vế hơn. Theo siêu máy tính Opta, tỷ lệ đi tiếp của Indonesia ở trận đấu này chỉ là 19,4%, trong khi tỷ lệ của Australia là 80,6 %. 

HLV Shin Tae Yong: 'Indonesia chỉ kiểm soát bóng 30%, nhưng có thể thắng Australia' - Ảnh 2.

HLV Shin Tae Yong thừa nhận Australia mạnh hơn Indonesia

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Shin Tae Yong cũng tỏ ra thực tế về khả năng của đội tuyển của ông khi họ đối đầu với Australia ở vòng 1/8 Asian Cup 2023, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn nuôi hy vọng những học trò có thể tạo nên một cơn địa chấn ở sân Jassim bin Hamad. 

"Nói thật, tôi không nghĩ chúng ta có nhiều cơ hội để đánh bại Australia. " kiến trúc sư người Hàn Quốc giải thích, "Trận đấu này sẽ không bao giờ dễ dàng. Họ là một trong những đội mạnh nhất tại Asian Cup 2023 và họ cũng có sức mạnh và quyền lực phi thường. Tôi nghĩ đó là điểm mạnh nhất của họ". 

Gây địa chấn, dù  chỉ kiểm soát bóng 30%?

"Về việc kiểm soát bóng, có lẽ sẽ là 70% cho Australia và 30 cho đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ thể hiện năng lượng tích cực từ các cầu thủ trẻ. Vì vậy, hy vọng chúng ta có thể thi đấu tốt khi đối mặt với Australia," ông Shin tin tưởng.

HLV Shin Tae Yong: 'Indonesia chỉ kiểm soát bóng 30%, nhưng có thể thắng Australia' - Ảnh 3.

Indonesia chỉ kiểm soát bóng 43% trong chiến thắng trước Việt Nam

HLV Shin Tae Yong vốn không phải một nhà cầm quân ưa kiểm soát bóng, mà ưu tiên nhiều hơn vào sự hiệu quả và phù hợp với những con người mà ông có. Trong chiến thắng trước Việt Nam, đội bóng này cũng chỉ cầm bóng 43%, nhưng họ dứt điểm trúng khung thành nhiều hơn (5-3), và tận dụng triệt để cơ hội từ chấm 11m. Trong hai trận còn lại ở bảng D, họ còn kiểm soát bóng ít hơn nữa: 35% ở trận gặp Iraq (1-3) và 28% ở trận gặp Nhật Bản (1-3). 

Cho dù khả năng thắng Australia là không cao, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đang rất mong sẽ được đối mặt với đội bóng quê hương ở vòng tứ kết. "Theo tôi đánh giá, tỷ lệ chiến thắng ở trận Hàn Quốc vs Saudi Arabia là 60-40, với ưu thế thuộc về Hàn Quốc. Hy vọng sẽ đối đầu với họ ở tứ kết Asian Cup 2023,"



Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm