HLV Shin Tae Yong bất lực với Indonesia

03/01/2023 05:27 GMT+7 | AFF Cup 2022

Nhìn cầu thủ Indonesia phung phí cơ hội trước Philippines, HLV Shin Tae Yong không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Indonesia rất khát khao vị trí nhất bảng A AFF Cup 2022. Họ thể hiện quyết tâm đánh bại Philippines ngay tại sân khách với tỷ số đậm. 

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong lại có 90 phút đáng thất vọng ở Rizal Memorial.

HLV Shin Tae Yong bất lực với Indonesia - Ảnh 1.

Indonesia có vé nhì bảng A AFF Cup 2022. Ảnh: AFF

Dù tạo ra nửa tá cơ hội có thể ghi bàn, nhưng Indonesia chỉ có chiến thắng sít sao 2-1 trước đội chủ nhà. Cả 2 pha lập công của Sulistyawan và Ferdinan đều được thực hiện trong hiệp đầu.

HLV Shin Tae Yong bất lực với Indonesia - Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia (đỏ) không thể vượt mặt Thái Lan ở bảng A và chấp nhận vị trí thứ 2, có thể gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: PSSI

Indonesia có 45 phút hiệp 2 để ghi thêm bàn thắng và nếu điều đó diễn ra, họ sẽ khiến Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 2 bảng A do thua hiệu số bàn thắng bại, nhưng điều đó đã không diễn ra.

HLV Shin Tae Yong không ít lần thất vọng với các học trò khi họ tỏ ra phung phí cơ hội và đặc biệt là các cá nhân không chơi kỷ luật. 

Ở hiệp 2, cầu thủ Indonesia chủ yếu chơi cá nhân, đột phá thay vì phối hợp. Điều đó giúp hậu vệ Philippines có thêm thời gian để ngăn cản cơ hội của đội khách. Indonesia chỉ ghi được 2 bàn vào lưới đội chủ nhà là một thất bại.

Với thuyền trưởng người Hàn Quốc, ông chỉ biết thở dài ngoài đường biên khi chứng kiến các học trò bỏ lỡ những cơ hội tốt. Indonesia chỉ biết tự trách mình khi vẫn chỉ duy trì được vị trí thứ 2 sau khi khép lại 4 trận vòng bảng. Họ không thể vượt mặt Thái Lan như mong muốn vì ở trận đấu cùng giờ, "Voi chiến" đã thắng Campuchia 3-1.

Cả Thái Lan và Indonesia đều có 10 điểm sau vòng bảng, nhưng Indonesia lại kém Thái Lan 2 bàn thắng. Đội tuyển xứ vạn đảo sẽ phải gặp đội nhất bảng B ở vòng bán kết. Và đó có thể sẽ là đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo. 

So với Thái Lan vốn đã nhất bảng A và được đánh giá rất khó chịu khi gặp đội tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park đặt mục tiêu đánh bại Myanmar đậm để lấy vé nhất bảng B và gặp Indonesia ở bán kết.

Đây là điều mà Indonesia có thể không muốn xảy ra bởi đội tuyển của HLV Shin Tae Yong chưa biết thắng đội bóng của HLV Park Hang Seo nhiều năm qua. Ở lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games 31 hồi tháng 5/2022, thầy trò ông Shin Tae Yong thua U23 Việt Nam 0-3.

Đây cũng là tỷ số của trận chung kết SEA Games 30. Còn ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Indonesia cũng thua Việt Nam cả 2 lần đối đầu. HLV Shin Tae Yong sẽ còn phải làm việc rất nhiều với dàn cầu thủ Indonesia vốn không đề cao sự kỷ luật.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm