HLV Riedl hy vọng tỷ số 2-0 ở Kuala Lumpur

24/12/2010 18:59 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH Online) - Lo ngại trước tình trạng bị các CĐV của Malaysia chiếu đèn lazer vào các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Indonesia tuyên bố họ có thể bỏ cuộc trong trận đấu ở sân Bukit Jalil.

Sân Bukit Jalil với sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi thực sự là một "chảo lửa" đối với bất cứ đội bóng nào phải làm khách tại đây. ĐTVN của HLV Calisto đã phải nhận trận thua trắng 0-2 ngay tại sân bóng có sức chứa lớn này. Tuy nhiên, trong trận đấu đó, bên cạnh một áp lực lớn tạo ra đối thủ, một số CĐV của Malaysia còn dùng "tiểu xảo" khi chiếu đèn lazer vào mặt thủ môn Tấn Trường của ĐTVN.

Indonesia sẽ bỏ cuộc nếu bị CĐV Malaysia chiếu đèn Lazer - Ảnh Getty

Lo ngại tình trạng này có thể xảy ra với các cầu thủ Indonesia, mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid đã nói rằng đội bóng của ông sẽ tính đến phương án bỏ cuộc. "Nếu có bất kỳ một tia laser nào được chiếu xuống sân, chúng tôi sẽ dừng trận đấu ngay lập tức. ĐT Việt Nam đã cáo buộc các CĐV Malaysia dùng tia laser làm vũ khí ủng hộ đội nhà. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với Indonesia”, trích lời của ông Nurdin Halid trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Trong phát biểu của mình, ông Riedl, HLV trưởng của ĐT Indonesia khẳng định các học trò của ông không hề có ý định e ngại trong trận đầu tiên thi đấu xa nhà. "Chúng tôi biết chắc chắn sẽ phải đối mặt với những áp lực từ đối thủ, cũng như khán giả của họ. Tuy nhiên Indonesia là đội bóng có sức mạnh về tinh thần, do đó đây không phải là một vấn đề quá lớn. Chúng tôi sẽ chiến thắng trong các trận đấu của mình", Jakarta Globe (Indonesia) dẫn lời của HLV người Áo.

Indonesia đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất khi đã ghi được 15 bàn thắng và chỉ mới nhận 2 bàn thua trong tổng số 5 trận đã đá. Nhận xét về điều này, ông Rield cho biết: "Mặc dù Indonesia là đội có hàng phòng ngự tốt nhưng không có nghĩa là chúng tôi là đội chơi phòng thủ. Lối chơi của Indonesia thiên về tấn công và chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tấn công. Tôi nghĩa sẽ rất khó để có chiến thắng 5-1 như ở vòng bảng, nhưng tỷ số 2-0 ở Kuala Lumpur là hoàn toàn có thể."

Ở thời điểm này, Indonesia đang gặp một số chấn thương trong đó đáng chú ý là tiền đạo Christian Gonzales, người đang là chân sút chính. Bên cạnh đó hai cầu thủ trụ cột khác là tiền vệ Firman Utina và Oktovianus Maniani cũng đang gặp vấn đề sức khỏe. Dẫu vậy, theo đánh giá của ông Riedl, khả năng trở lại của những cầu thủ này là có thể. "Firman vẫn có được thể lực trong khi Oktovianus cũng đã hồi phục nhanh. Chấn thương của Gonzales không quá đáng ngại và hi vọng cậu ấy có thể trở lại trong trận đấu vào Chủ nhật tới."

Trong  khi đó, liên quan đến ĐT Malaysia, HLV Rajagobal cho rằng các học trò của ông đã có sự chuẩn bị kĩ càng trước cuộc chiến với Indonesia ở Bukit Jalil. Ở trận đấu thuộc vòng bảng, Malaysia đã thua tới 1-5 nhưng theo HLV "dị nhân" này đánh giá thì những số liệu thống kê sẽ không nói lên điều gì. "Tôi không tin tưởng vào những con số. Chúng tôi không dựa vào những con số đó để đánh giá thực lực của mình. Dù cho Indonesia đã bước vào trận chung kết với 5 trận toàn thắng, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là bởi họ được chơi trên sân  nhà. Indonesia vẫn chưa chơi trận nào ngoài Jakarta", trích lời của Rajagobal trên tờ New Straitstime (Malaysia).

Cũng theo HLV trưởng của Malaysia, đội bóng của ông có được lợi thế hơn về mặt tinh thần nhất là sau khi họ đã từng thi đấu ở nhiều sân khác nhau. "Malaysia đã chơi ở Jakarta, rồi Hà Nội. Những trận đấu trên sân khách luôn có một ý nghĩa đặc biệt khi nó mang lại sự tự tin cho các cầu thủ. Tất cả mọi người đều không tin chúng tôi có thể có mặt ở chung kết nhưng rồi chúng tôi vẫn làm được. Hiện tại cả đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Indonesia."

Ở một diễn biến khác, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah đã đưa ra dự đoán về trận chung kết lượt đi tại sân Bukil Jalil. Theo đó, người đứng đầu bóng đá Malaysia khẳng định đội bóng của quốc gia có thể có chiến thắng đậm. "Tôi dự đoán Malaysia sẽ thắng 3-0."

Liên quan đến vấn đề giá vé, theo như công bố từ phía Liên đoàn bóng đá Malaysia thì sẽ có khoảng 70.000 vé ở mức giá 30 Ringgit (tương đương 4,8 USD) và khoảng 2.500 vé ở mức giá 50 Ringgit ( tương đương 8 USD). Đây là mức giá áp dụng cho các CĐV của Malaysia.  Bên cạnh đó sẽ có khoảng 15.000 vé ở mức 30 Ringgit và 500 vé ở mức 50 Ringgit cho các CĐV của Indonesia.

Được biết, sau khi số lượng và giá vé được công bố, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang phải nhận khá nhiều sự phản đối từ phía người hâm mộ nước nhà. Các CĐV của Malaysia cho rằng giá vé là quá cao.  Trước sự phản đối này, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid đã khẳng định FAM sẽ không giảm giá vé. "Đây là một mức giá thông thường. Năm 2007 khi Indonesia là đồng chủ nhà giải vô địch châu Á, giá vé cũng đã ở mức này."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm