HLV Polking: ‘Việt Nam là đội mạnh nhất giải’

17/12/2021 14:36 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Singapore-Thái Lan diễn ra hôm nay (17/12), HLV Alexandre Polking của ĐT Thái Lan cho rằng ĐT Việt Nam chính là đội bóng mạnh nhất AFF Cup 2020.

Nhận định bóng đá nhà cái Thái Lan vs Singapore. Nhận định, dự đoán bóng đá AFF Cup 2021 (19h30, 18/12)

Soi kèo nhà cái Thái Lan vs Singapore. Nhận định, dự đoán bóng đá AFF Cup 2021 (19h30, 18/12)

Soi kèo nhà cái Thái Lan vs Singapore. Nhận định, dự đoán bóng đá AFF Cup 2021 (19h30, 18/12). Dự đoán bóng đá Thái Lan vs Singapore. Tỷ lệ kèo AFF Cup 2021.

Nhận xét về trận đấu với Singapore vào tối ngày 18/12, HLV Alexandre Polking cho biết: “Đây là trận đấu quan trọng, ít nhất chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu vào bán kết. Điều đó giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn những trận trước.

Trận đấu này vẫn rất quan trọng bởi chúng tôi muốn nhất bảng. ĐT Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu tới bằng những gì tốt nhất chúng tôi có thể làm”.

Khi được đề nghị đánh giá về các đối thủ ở bảng B, HLV Polking nói: “Tôi đã theo dõi một số trận đấu ở bảng B gồm trận Việt Nam gặp Indonesia, tôi thấy đó là bảng đấu mở. Điều đó cũng tốt thôi, ít nhất cũng loại trừ việc lựa chọn đối thủ tiếp theo.

Chúng tôi chơi trước nên không thể chọn được đối thủ ở bán kết, bạn sẽ không thể biết ai là đội nhất bảng, đội nhì bảng. Chúng tôi sẽ tiếp tục như cách trước đó, chuẩn bị trận đấu để hướng tới chiến thắng và 3 điểm, giành lấy ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
HLV Polking rất ấn tượng với ĐT Việt Nam

Theo tôi, Việt Nam là đội mạnh nhất giải. Tôi thích cách họ phòng ngự, rất điềm tĩnh. Chúng ta đều biết họ đã thua cả 6 trận ở vòng loại World Cup nhưng tôi tin rằng ở những trận đấu như thế, tất nhiên ai cũng muốn thắng và vượt qua vòng loại nhưng ngay cả khi thua trận, bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều.

Đó là cách họ tiến bộ khi được chơi với những đối thủ mạnh hơn, giúp họ có được nhiều kinh nghiệm để bước vào AFF Cup với đẳng cấp khác.

Nhưng giờ chúng tôi không nghĩ đến Việt Nam, Indonesia hay Malaysia, mà chỉ tập trung cho Singapore. Chỉ còn một trận đấu nữa và chúng tôi sẽ chờ xem ai sẽ là đối thủ ở bán kết”.

Khi được hỏi “Ông sẽ mang lại gì đặc biệt cho ĐT Thái Lan”, HLV Polking trả lời: “Đây luôn là công việc trong mơ với tôi. Tôi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở Thái Lan và giờ là HLV trưởng ĐTQG.

Tôi cực kỳ hạnh phúc bởi đã đạt được mục tiêu đầu tiên mà chúng tôi đã đặt ra từ đầu một cách rõ ràng. Chất lượng đội hình của chúng tôi tốt, đủ khả năng để giành Cúp nên tôi cảm thấy rất phấn khích và các cầu thủ cũng vậy.

Chú thích ảnh
HLV Polking đã có nhiều năm làm việc ở Thai-League trước khi dẫn dắt ĐT Thái Lan

Tôi thấy rất vui về những gì các cầu thủ thể hiện trên sân tập, cũng như niềm vui của toàn đội. Điều tôi thích thú nữa là cách các cầu thủ tiếp thu lối chơi rất nhanh.

Tôi muốn đề cập đến việc bạn không cần mất hàng tháng trời như ở CLB để xây dựng lối chơi mà bạn tin rằng sẽ mang đến chiến thắng. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn này.

Tất nhiên, còn nhiều điều cần cải thiện nhưng các cầu thủ của tôi đang có màn trình diễn rất xuất sắc. Điều hài lòng nhất với một HLV là bạn thấy được những gì mình muốn diễn ra trên sân.

Trong bóng đá, mọi thứ đều được nhìn nhận bằng những kết quả nên thời điểm này, chúng tôi cảm thấy ổn. Chúng tôi thực sự muốn đưa chiếc Cúp vô địch trở lại Thái Lan”.

Nói về công tác chuẩn bị của ĐT Thái Lan, HLV Polking tiết lộ: “Các cầu thủ đang phục hồi sau trận gần nhất, chúng tôi sẽ xem lại cầu thủ nào có vấn đề về sức khỏe. Một số cầu thủ hơi mệt một chút, các cầu thủ cũng phải cẩn thận với thẻ vàng”.

Phân tích về lợi thế của ĐT Singapore, HLV Polking nói: “Chắc chắn lợi thế lớn nhất là được chơi trên sân nhà. Dù không đầy SVĐ nhưng sẽ có khoảng 10.000 người cổ vũ, họ sẽ thúc đẩy các cầu thủ rất nhiều.

Nếu chơi với sự cổ vũ của người hâm mộ, đội bóng có thể được tăng thêm 5-10% khả năng. Singapore đặc biệt nguy hiểm trong việc chuyển trạng thái tấn công, cũng như các tình huống cố định. Đây là 2 điều chúng tôi cần đặc biệt lưu tâm nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”.

Cuối cùng, khi được hỏi “Tại sao nói mục tiêu tối thiểu là vào bán kết”, HLV Polking trả lời: “Tôi xin nhắc lại đây là mục tiêu tối thiểu. Nghe có vẻ hơi ngạc nhiên vì Thái Lan là đội giàu thành tích nhất giải nhưng rõ ràng, tối thiểu là vào bán kết đã, chứ không phải tối thiểu là vô địch giải đấu. Tôi vẫn tin Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi vô địch của giải đấu”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm