Trận hòa 1-1 giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2026/27 để lại những cảm xúc trái ngược cho hai đội bóng. Trong khi HLV Alexandre Polking tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng, đồng thời khẳng định tham vọng chinh phục mọi danh hiệu, HLV Mai Xuân Hợp hài lòng với điểm số quý giá trong cuộc chiến trụ hạng.
Được đánh giá cao hơn và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, CAHN đã chủ động gây sức ép lên Thanh Hóa. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng khiến đội bóng của HLV Alexandre Polking không thể cụ thể hóa ưu thế thành chiến thắng.
"CLB CAHN đặt mục tiêu 3 điểm ở trận này. Chúng tôi đã chiến đấu nghiêm túc cho mục tiêu, gây áp lực liên tục nhưng dứt điểm thiếu sắc bén. Chất lượng dứt điểm là vấn đề của CAHN ở trận đấu này", HLV Polking thừa nhận.

HLV Polking khẳng định CLB CAHN không từ bỏ đấu trường nào.Ảnh: Hoàng Linh
Nhà cầm quân người Brazil cũng tỏ ra tiếc nuối khi Thanh Hóa không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn có bàn thắng nhờ tình huống bóng đổi hướng sau khi chạm chân hậu vệ CAHN.
Dẫu vậy, ông Polking không muốn đổ lỗi cho lịch thi đấu dày đặc hay việc phải phân phối lực lượng trên nhiều mặt trận.
"Thể lực không phải vấn đề. Việc xoay tua đội hình cũng không phải lý do khiến CAHN lỡ chiến thắng", ông khẳng định.
Theo HLV Polking, 10 điểm sau 5 trận không phải kết quả quá tệ. CAHN đang có cùng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình, dù thi đấu nhiều hơn một trận. Đội bóng ngành công an vẫn còn hai cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ này để cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng.
Đáng chú ý, chiến lược gia người Brazil đưa ra tuyên bố đầy tham vọng về mục tiêu của CAHN ở mùa giải năm nay.
"Chúng tôi hiểu mình là đương kim vô địch V-League. Chúng tôi biết phải tập trung cho sân chơi quốc nội, nhưng CAHN sẽ không vì thế mà bỏ qua sân chơi quốc tế. CAHN muốn chinh phục tất cả", HLV Polking nhấn mạnh.
Sau chức vô địch Siêu cúp quốc gia, CAHN tiếp tục hướng đến V-League, Cúp quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite. "Chúng tôi chẳng bỏ đấu trường nào cả", ông Polking khẳng định.
Ở phía đối diện, HLV Mai Xuân Hợp không giấu được niềm vui khi Thanh Hóa giành một điểm trước đối thủ được đánh giá vượt trội về lực lượng.
Nhà cầm quân trẻ dành lời khen cho tinh thần thi đấu và khả năng tuân thủ chiến thuật của các học trò.
"Thanh Hóa đã chủ động phòng ngự, chơi chặt chẽ và tích lũy cơ hội. Các cầu thủ có thái độ rất tốt, chuyên nghiệp, cầu tiến và luôn nỗ lực", ông Hợp chia sẻ.
Dù hài lòng với kết quả, HLV Mai Xuân Hợp vẫn có chút tiếc nuối khi nhắc đến tình huống Thanh Hóa không được hưởng phạt đền. Theo ông, nếu được hưởng quả 11m và tận dụng thành công, đội khách có thể đã tạo ra bước ngoặt quyết định.

CLB Thanh Hoá nỗ lực vượt khó qua từng vòng đấu.Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp khẳng định Thanh Hóa tôn trọng cuộc chơi và các quyết định của trọng tài.
Điều đáng chú ý là sự khác biệt rất lớn về mục tiêu giữa hai đội bóng. Trong khi CAHN hướng tới việc thâu tóm các danh hiệu, Thanh Hóa phải đối mặt với bài toán duy trì sự hiện diện tại V-League.
"Chúng tôi hiểu rằng mình là đội bóng nghèo. Mùa này, Thanh Hóa có rất nhiều cầu thủ trẻ. Điều đầu tiên là phải cải thiện qua từng trận, phải có sự tự tin. Thanh Hóa phải tồn tại được ở V-League đã, rồi mới tính toán tiếp", HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ.
Ông cũng thừa nhận các ngoại binh chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và đội bóng còn nhiều vấn đề phải cải thiện.
Một trận hòa, hai tâm thế khác biệt. Với CAHN, đánh rơi 2 điểm trên sân nhà là lời cảnh báo về hiệu quả tấn công trong hành trình chinh phục nhiều đấu trường. Với Thanh Hóa, một điểm trước ứng viên vô địch không chỉ có ý nghĩa trên bảng xếp hạng mà còn tiếp thêm sự tự tin cho tập thể đang nỗ lực vượt khó.