HLV Phùng Thanh Phương: 'HAGL là đội mạnh, Sài Gòn FC thua vẫn vui'

06/08/2022 00:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Phùng Thanh Phương đã giành nhiều lời khen ngợi các học trò đã có trận đấu hay với HAGL tối 5/8 trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2022. Đội chủ sân Thống Nhất đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để có điểm trước HAGL.

Video bàn thắng Sài Gòn 0-1 HAGL: Công Phượng tỏa sáng đúng lúc

Video bàn thắng Sài Gòn 0-1 HAGL: Công Phượng tỏa sáng đúng lúc

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Công Phượng đã giúp HAGL có được 3 điểm trước Sài Gòn FC. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Kiatisak được 19 điểm, vươn lên thứ hai trên bảng xếp hạng.

Trận đấu với HAGL vừa qua là trận đầu tiên Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức gia nhập Sài Gòn FC và cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam đã giúp ích nhiều cho HLV Phùng Thanh Phương để khắc chế đối thủ. Sau trận, HLV Kiatisuk đánh giá đội chủ sân Thống Nhất đã chơi tốt hơn nhưng HAGL lại may mắn hơn và có chiến thắng chung cuộc 1-0.

Công Phượng ghi bàn hạ Sài Gòn FC tối 5-8. Ảnh: HAGL
Công Phượng ghi bàn hạ Sài Gòn FC tối 5-8. Ảnh: HAGL

HLV Phùng Thanh Phương do đó đánh giá cao sức ảnh hưởng của người đàn anh vừa nhận nhiệm vụ ở đội. “Cầu thủ Sài Gòn đã tự tin chơi bóng, cầm bóng tổ chức tấn công. HAGL là đội mạnh, tôi thất vọng với kết quả nhưng tôi vui vì sự tiến bộ của học trò. Họ đã có trận đấu hay.

Cú sút của Công Phượng khiến Anh Việt trở thành tội đồ trong trận thua của Sài Gòn FC vừa qua. Ảnh: VPF
Cú sút chân trái của Công Phượng trúng chân Anh Việt làm bó tay Văn Phong là điểm nhấn ở trận HAGL thắng Sài Gòn FC vừa qua. Ảnh: VPF

Tôi và anh Huỳnh Đức đã có nhiều trao đổi để chuẩn bị cho trận đấu này. Chúng tôi họp bàn, đánh giá đối thủ".

Một điều khiến nhiều người khá bất ngờ là trận này, chân sút chủ lực của Sài Gòn FC vốn đã có 4 bàn trước đó là Đỗ Merlo không thi đấu. Trong quá khứ, Merlo từng có mâu thuẫn với HLV Lê Huỳnh Đức khi không còn tin dùng tiền đạo này và khiến cầu thủ nhập tịch phải đi khỏi SHB Đà Nẵng.

Merlo vắng mặt ngày tái ngộ Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức tại Sài Gòn FC là điều người ta phải chú ý. HLV Phùng Thanh Phương giải thích về chi tiết này lại rất đơn giản: "Đội không có Đỗ Merlo bị nhiễm bệnh trước trận là đáng tiếc. Merlo đã chơi tốt những trận trước nhưng đến giờ thì cơ bắp anh ấy đã có vấn đề”.

Trận thua tối thiểu HAGL ở vòng 11 khiến Sài Gòn FC vẫn chưa thể ngoi lên khỏi cuối bảng. Họ có 7 điểm, bằng với Nam Định. Điều thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chờ đợi nhất lúc này là CLB TP.HCM sẽ thắng Nam Định ở lượt trận này và qua đó, họ sẽ không bị tạo cách biệt với đối thủ trực tiếp đua trụ hạng. CLB TP.HCM cũng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 9 điểm.

Một điều trùng hợp thú vị khác là 2 đại diện của bóng đá TP.HCM là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đều toàn thua HAGL ở lượt đi mùa này. Ở vòng 8, TP.HCM đã thua trắng 0-2 trước HAGL cũng trên sân Thống Nhất. Thầy trò HLV Kiatisuk đã có 19 điểm và chỉ còn kém Hà Nội FC 1 điểm. Nếu Hà Nội FC không thắng T.Bình Định tối 6/8, khoảng cách này sẽ giữ nguyên sau vòng 11.

HLV Kiatisuk nói sau trận đấu: “Công Phượng chấn thương thời gian qua nên tôi không dùng cậu ấy từ đầu khi gặp Sài Gòn FC. Tôi nói cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương nên cứ từ từ, khi có cơ hội vào sân thì hãy thể hiện, không thì lấy cảm giác cho trận sau. Công Phượng đã không thi đấu trong một thời gian nên có chút bối rối, có thể quên chiến thuật nên khi thay người đã chạy lại để hỏi lại tôi cho rõ.

Năm ngoái, HAGL đã thua 0-1 trước Sài Gòn FC nên năm nay, tôi nói với các cầu thủ phải cố gắng làm khác. Khi hoà 0-0 trong hiệp 1, tôi nói họ cứ đá thoải mái. Lúc này, vẫn còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch. Tuần tới, chúng tôi phải gặp Hà Nội FC nữa nên HAGL phải thi đấu cho thật tốt”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm