HLV Phạm Công Lộc: 'Tôi không biết đội bóng được cứu'

11/11/2014 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cho đến lúc này, tôi chỉ nghe các anh lãnh đạo tỉnh và CLB nói về kế hoạch giải tán Công ty bóng đá Đồng Tháp chứ không hề nghe CLB được cứu vì đã tìm được nhà tài trợ mới”, ông Lộc cho biết.

Những ngày gần đây rộ lên tin đồn về việc TĐCS.Đồng Tháp được một nhà tài trợ ngỏ ý quan tâm và giúp CLB tồn tại ở V-League 2015. Đem câu chuyện này trao đổi với HLV Phạm Công Lộc hôm qua, ông Lộc cho biết: “Tôi rất bất ngờ với thông tin bạn nói. 

Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ chuyện gần chục ngày trước, anh GĐĐH Lê Ngọc Chức chính thức nói với tôi về việc giải thể Công ty bóng đá và CLB không chơi ở V-League 2015. Tôi không nghe đội bóng được cứu và nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi vì nếu đúng CLB có nhà tài trợ mới thì tôi đã được các anh ấy thông tin cho biết rồi”.

Ông Lộc nói thêm: “Sau khi tuyên bố giải thể đội bóng, anh em cầu thủ hết hợp đồng với CLB đã tứ tán khắp nơi để tìm đội bóng mới đầu quân. Như Duy Khanh về XSKT.Cần Thơ, Minh Lợi về Sanna Khánh Hòa, Văn Hậu thử việc ở QNK.Quảng Nam…

Nói chung những cầu thủ tốt vừa hết hợp đồng với CLB đã nhanh chân ra đi. Bản thân tôi sau mùa giải 2014 cũng đã nhận được lời mời của XSKT.Cần Thơ nhưng tôi không nhận vì muốn gắn bó với đội bóng quê hương.

Giờ CLB giải tán, XSKT.Cần Thơ đã mời anh Văn Sỹ rồi. Không có chuyện tôi sẽ đến XSKT.Cần Thơ những ngày tới. Cơ hội bỏ qua nhưng tôi cũng chẳng tiếc nuối gì đâu.

Hàng ngày tôi vẫn tập thể dục đều đặn, đi đá phủi để duy trì thể lực. Tôi đã lớn tuổi rồi, cũng đã trải nghiệm đủ cảm giác bóng đá đỉnh cao nên cũng không cần phải sân si gì thêm nữa”.

Ông Lộc nói thêm: “Nhưng nếu CLB mà được cứu lúc này thì đó là một tin mừng với tôi và không ít người yêu bóng đá Đồng Tháp. Song nếu CLB tồn tại mà quá nhiều cầu thủ trụ cột đã ra đi thì cũng không biết có đủ quân số chất lượng đá ở V-League không”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm