HLV Park Hang Seo: 'Việt Nam cũng từng phải chơi phòng ngự'

15/12/2021 22:13 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo từ chối đánh giá về lối chơi phòng ngự tử thủ của đội tuyển Indonesia và cho rằng, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức dù chỉ có tỷ số hòa 0-0.

Cục diện bảng B: Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp, Indonesia lợi thế hơn Malaysia

Cục diện bảng B: Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp, Indonesia lợi thế hơn Malaysia

Cục diện bảng B: Dù tiếp tục xếp nhì bảng B, song đội tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết. Trong khi đó, Malaysia buộc phải thắng Indonesia ở lượt cuối cùng.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi không muốn đánh giá về đội Indonesia. Nhiều trận đội tuyển Việt Nam cũng chơi phòng ngự nên tôi không muốn đánh giá về cách chơi phòng ngự của họ.

Tôi nghĩ các cầu thủ hàng công phát huy được vai trò của mình rồi, ghi bàn được thì tốt còn không thì hôm nay họ cũng đã nỗ lực hết sức.

Về chấn thương của Công Phượng, thầy Park nói: “Bước đầu xác định va chạm của Công Phượng cũng bình thường nhưng cậu ấy xin thay người.

Cụ thể mức độ chấn thương của Công Phượng sẽ rõ hơn khi chúng tôi trở về khách sạn và chờ bác sĩ kiểm tra.

Kết quả bóng đá Việt Nam 0-0 Indonesia, Xếp hạng bảng B AFF Cup 2020, Việt Nam vs Indonesia, HLV Park Hang Seo, Việt Nam vs Campuchia, kết quả bóng đá Việt Nam vs Indo
Công Phượng chấn thương và xin thay người sau khi kết thúc hiệp 1.Ảnh: VFF

Indonesia hay Malaysia đều chưa chắc chắn vào vòng bán kết. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai nhưng chỉ kém Indonesia một bàn.

Loạt trận cuối chúng tôi chỉ phải gặp Campuchia còn Indonesia phải đương đầu với đối thủ khó chơi là Malaysia. Chúng tôi sẽ dồn toàn lực để thắng Campuchia".

Trong khi đó, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ ở cuộc phỏng vấn "nóng" sau trận đấu: "Hải nghĩ kết quả ngày hôm nay không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội vào bán kết.

Hải cùng toàn đội đã rất cố gắng thi đấu và thể hiện đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra, dù kết quả không như mong muốn.

Trận đấu ngày hôm nay Indonesia đã chơi tốt, họ đã rút kinh nghiệm sau trận thua trước đó với đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đã gặp khó khăn nhưng đây là động lực để chúng tôi tập trung cho trận lượt cuối để có vé vào bán kết.

Toàn đội sẽ tập trung trở lại và thi đấu 100% sức lực, tinh thần và chuyên môn với Campuchia và giành chiến thắng. Trận đấu tới sẽ có ý nghĩa quyết định".

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia cho biết: "Trước khi trận đấu này diễn ra, tôi đã nói các học trò nỗ lực không để thua Việt Nam. Toàn đội cố gắng ít nhất giành 1 điểm trước các bạn.

Chúng tôi có thể không mạnh bằng Việt Nam nhưng những điều tôi nói với cầu thủ rất quan trọng và họ đã làm rất tốt. Việt Nam là một đội bóng mạnh. Chúng tôi hài lòng với 1 điểm giành được".

Hòa Indonesia 0-0, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai bảng B khi cùng có 7 điểm nhưng kém Indonesia hiệu số (+5 so với +6).

Mặc dù vậy, cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn rất lớn. Ở lượt trận cuối cùng ngày 19/12, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia trong khi Indonesia và Malaysia phải quyết đấu với nhau.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm