HLV Park Hang Seo ‘sốt ruột’ với chấn thương của học trò

20/11/2022 14:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Park Hang Seo có lý do để mà lo lắng cho chấn thương của một số cầu thủ đội tuyển Việt Nam, những người đã gặp phải chấn thương hoặc tình trạng thể lực không đảm bảo ít ngày trước thời điểm hội quân.

Tiến Linh không được HLV Lư Đình Tuấn đăng ký thi đấu ở trận gặp Sài Gòn FC tại vòng 26 Night Wolf V-League vì B.Bình Dương còn có trận giao hữu với Kawasaki Frontale (Nhật Bản) trong chiều nay 20/11.

Nhưng lý do phía đội bóng đất Thủ giữ chân cho tiền đạo này vì Tiến Linh bị đau cổ chân cách đây ít ngày, nhất là khi đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23/11 tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund (ngày 30/11).

Không chỉ Tiến Linh, một tiền đạo khác cũng có trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần này là Đình Duy cũng gặp chấn thương khi SHB Đà Nẵng để thua Viettel 0-3 tại vòng 26 V-League, trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

HLV Park Hang Seo ‘sốt ruột’ với chấn thương của học trò - Ảnh 1.

Tiến Linh (22) gặp chấn thương từ trận gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 24 V-League.Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, Văn Quyết cũng phải điều trị chấn thương và không thi đấu cho Hà Nội FC dù được kỳ vọng sẽ trở lại tại vòng bán kết Cúp quốc gia, trận gặp HAGL trên sân Pleiku.

Hôm qua, HLV Park Hang Seo có mặt trên sân Quy Nhơn chứng kiến Topenland Bình Định vượt qua CLB TPHCM sau đó chính thức được trao tấm HCĐ với vị trí thứ ba chung cuộc tại V-League mùa giải năm nay.

Trong trận đấu này, chỉ có Tấn Tài và Đức Chinh được HLV Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định đăng ký vào danh sách thi đấu.

Riêng thủ môn Đặng Văn Lâm không có trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng đất Võ trận này, người bắt chính là Trần Đình Minh Hoàng trong khi dự bị là Vũ Tuyên Quang.

Chiều 23/11, Topenland Bình Định tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà tại vòng bán kết Cúp quốc gia này đó có thể là lý do khiến Văn Lâm được nghỉ dưỡng sức.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày 23/11 tới.

Nhóm các cầu thủ bận thi đấu tại vòng bán kết và trận chung kết Cúp Quốc gia BaF Meat 2022 sẽ hội quân muộn hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB chủ quản.

Tiền vệ Quang Hải đang khoác áo CLB Pau tại giải hạng hai Pháp dự kiến sẽ trở về nước vào ngày 15/12.

Tới ngày 30/11, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Borussia Dortmund trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Đây là trận đấu được BHL đội tuyển đánh giá rất cao, bởi ngoài ý nghĩa về mặt trình diễn bóng đá với sự góp mặt của các cầu thủ đẳng cấp của hai đội, thì việc thi đấu với đại diện hùng mạnh đến từ Bundesliga cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam có sự khởi động cho hành trình hướng tới AFF Mitsubishi Electrice Cup 2022.

HLV Park Hang Seo ‘sốt ruột’ với chấn thương của học trò - Ảnh 3.

Kết thúc trận đấu với Borussia Dortmund, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu để tập huấn trong khoảng thời gian từ ngày 2/12 đến 10/12.

Sau đó, đội tuyển di chuyển trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp ĐT Philippines, dự kiến diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 14/12.

Trận đấu này được xem là màn "tổng duyệt" đối với đội tuyển Việt Nam trước khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách chính thức cho chiến dịch AFF Mitsibishi Electrice Cup 2022.

Ngày 17 hoặc 18/12, đội sẽ lên đường sang Vientiane (Lào) để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B gặp chủ nhà Lào, diễn ra vào ngày 21/12/2022.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm