HLV Park Hang Seo nóng lòng đối đầu U23 Thái Lan

13/03/2019 17:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovahoa.vn) - HLV Park Hang Seo đang rất mong chờ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 26/3 trong khuôn khổ Vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam chia tay 3 cầu thủ vì chấn thương

U23 Việt Nam chia tay 3 cầu thủ vì chấn thương

HLV Park Hang Seo cho biết, ngày hôm nay (13/3) U23 Việt Nam đã chia tay 3 cầu thủ vì chấn thương. Đây cũng là đợt gút danh sách đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam trước vòng loại U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao U23 Thái Lan và ông nóng lòng mong chờ cuộc so tài với người Thái tại Vòng loại U23 châu Á 2020. “Tại VCK U23 châu Á, Thái Lan là nước chủ nhà. Dù ở vòng loại nếu không đạt thành tích tốt thì họ vẫn có quyền tham gia. Tôi được biết ho tập luyện ráo riết cho giải đấu này và sẽ mang tới Hà Nội đội hình mạnh.

VIDEO: U23 Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Tôi nghĩ cuộc đối đầu giữa U23 Việtnam và U23 Thái Lan sẽ rất hấp dẫn. Trong quá khứ, tôi cùng U23 Việt Nam từng chạm trán U23 Thái Lan tại giải giao hữu M150-Cup và chúng tôi là người giành chiến thắng. Còn ở giải đấu Vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam vẫn hơi thiếu thời gian chuẩn bị những tôi tin với tinh thần không e ngại bất cứ cầu thủ nào, các học trò của tôi sẽ đạt được thành tích tốt”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo nóng lòng đối đầu người Thái

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo tiết lộ, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tham dự giải King's Cup diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 này tại Thái Lan. Giải đấu sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA). Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA. Đối với đội tuyển Việt Nam, King's Cup sẽ là bước chuẩn bị trước thềm vòng loại World Cup 2022.

“Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tôi chưa có dịp được đối đầu với Thái Lan. Chính vì vậy tôi cũng rất mong chờ có dịp được đối đầu với họ”, HLV Park Hang Seo khẳng định.

VIDEO: U23 Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

HLV người Hàn Quốc thừa nhận, ông đang chịu áp lực không nhỏ khi dẫn dắt các cấp độ của tuyển Việt Nam: “Tôi đã trải qua 4 giải đấu lớn, không giải nào dễ dàng, đều áp lực hết. Nhưng trong đầu tôi có suy nghĩ sẽ phải nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu của mình đề ra. Tôi không có ý định rút lui nếu có áp lực.

Hiện tại , tôi biết người dân Việt Nam đang rất khát khao tấm HCV SEA Games sau hơn nửa thế kỷ. Vì thế tôi đã đồng ý dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào cuối năm. Tôi cũng đã đề nghị VFF được tập trung khoảng 5 tuần để cố gắng hoàn tất mục tiêu giành HCV. Ở VCK U23 châu Á 2018 chúng tôi cũng có 5 tuần tập luyện. Thời gian như vậy là đủ để tập luyện và hoàn thành giấc mơ HCV SEA Games”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm