HLV Park Hang Seo 'gật gù' với người trẻ

22/09/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Màn trình diễn ấn tượng khi vào sân của Thanh Nhân, Văn Khang với 2 bàn thắng và cùng với đó là Tuấn Tài, Duy Cương, Đình Duy, Mạnh Dũng đã báo hiệu nhiều điều tích cực cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022.

 

  HLV tuyển Singapore: ‘Tới AFF Cup chúng tôi sẽ chơi khác’

HLV tuyển Singapore: ‘Tới AFF Cup chúng tôi sẽ chơi khác’

Singapore thua đội tuyển Việt Nam 0-4 trong trận giao hữu tối nay 21/9 nhưng HLV Nishigaya Takayuki khẳng định đội bóng của mình sẽ trình diễn một bộ mặt khác khi hai đội gặp lại nhau tại AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo đã quan sát rất kỹ các cầu thủ trẻ mà ông trao niềm tin để triệu tập lần này.

Tất cả họ đều có một năm bùng nổ trong màu áo đội U23 Việt Nam hoặc ở cấp CLB. Việc trao suất chính thức lên tuyển cho họ ở giải giao hữu là cách để HLV Park Hang Seo thử xem cách họ chịu đựng áp lực nặng nề hơn thế nào.

Thanh Nhân ghi bàn tuyệt đẹp trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam tối 21-9. Ảnh: VFF
Thanh Nhân ghi bàn tuyệt đẹp trong ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam tối 21-9. Ảnh: VFF

Tất cả đã ít nhiều đền đáp được kỳ vọng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Cũng cần nhắc đến yếu tố đầu tiên là Singapore quá yếu, chưa thể vận hành trơn tru dưới thời HLVNishigaya.

Các cầu thủ trẻ của HLV Park Hang Seo được thử sức trên sân nhà, trước đó là sự hậu thuẫn của các đàn anh và họ đã tạo ra trận cầu tưng bừng ở Thống Nhất tối 21/9.

Đội hình nhiều thay đổi tích cực của ông Park hứa hẹn sẽ giúp ích cho ông tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội hình nhiều thay đổi trẻ trung tích cực hứa hẹn sẽ giúp ích cho ông tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ để Hồng Duy ở nhà với phong độ hiện tại cùng HAGL. Tuấn Tài và Thanh Nhân, 2 kèo trái đặc biệt ở U23 Việt Nam trong năm qua là những phát hiện đặc biệt của nền bóng đá.

Cùng với Văn Hậu đang dần lấy lại phong độ ở Hà Nội FC, HLV Park Hang Seo hẳn sẽ rất đau đầu để chọn 2 hậu vệ trái tới AFF Cup 2021. Bàn thắng mà Thanh Nhân nã đại bác vào lưới Hassan Sunny hứa hẹn sẽ khiến thầy Park càng phải đắn đo lựa chọn.

Ở hàng công, Đình Duy và Mạnh Dũng hứa hẹn sẽ là những cái tên tiềm năng giành suất chính thức tới AFF Cup 2022.

Trong đó, Đình Duy là mẫu tiền đạo lùi có kỹ thuật và rất khôn khéo. Đình Duy được HLV Park Hang Seo so sánh với Công Phượng và ở trận thắng Singapore, ông thầy 65 tuổi đã cất tiền đạo HAGL để thử sức Đình Duy trọn vẹn.

Cầu thủ này cũng thể hiện được với pha dốc bóng và tạo cơ hội cho Văn Khang ấn định thắng lợi 4-0 cho đội tuyển.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo sẽ rất ưu ái tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng sau khi cầu thủ này mang về HCV SEA Games 31 cho U23 Việt Nam.

Mạnh Dũng hợp với HLV người Hàn Quốc và cách chơi của tiền đạo này là điều thầy Park cần.

Mạnh Dũng có thể không chiến mạnh mẽ như Anh Đức, vấn đề là tiền đạo này cần duy trì phong độ cao hơn tại Viettel, nơi anh phải cạnh tranh nhiều với những chân sút ngoại.

Văn Khang, tiền vệ 19 tuổi nhiều khả năng sẽ chỉ là “của để dành” trong tương lai. Ông Park dùng đội trưởng U20 Việt Nam ít nhất trong số 6 cầu thủ trẻ vừa lên tuyển.

Dù có tài năng nhưng vị trí của Văn Khang có quá nhiều tinh tuý như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải. Tuy vậy, với cá tính của mình, biết đâu HLV Park Hang Seo sẽ cần đến sự sáng tạo của cầu thủ có cái kèo trái rất dị biệt này ở AFF Cup 2022.

“Trừ Văn Khang, các cầu thủ khác đều chơi trên 45 phút. Họ chưa thể hiện nhiều về mặt chiến thuật. Về tinh thần, các cầu thủ đã cống hiến và tạo được niềm tin cho tôi. 

Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới, cần sự cạnh tranh. Các cầu thủ không thể chắc chắn rằng mình được vào danh sách cuối cùng.

Tôi sẽ chia các cầu thủ thành 2 nhóm để có thể đánh giá tổng thể. Những người chưa thi đấu có cơ hội ra sân ở trận gặp Ấn Độ sắp tới”, HLV Park Hang Seo nói sau trận thắng Singapore.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm