HLV Nguyễn Quốc Tuấn: ‘U17 Việt Nam không sợ Thái Lan’

08/10/2022 08:25 GMT+7 | Các ĐTQG

HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định không có chuyện U17 Việt Nam sợ U17 Thái Lan và ông cùng các học trò có sự chuẩn bị, tính toán cho từng trận đấu cụ thể với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng.

Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại U17 châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại U17 châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại U17 châu Á. Bảng xếp hạng U17 Việt Nam mới nhất. BXH vòng loại U17 châu Á 2023.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận thắng U17 Nepal 5-0 tối 7/10, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Chúng tôi hài lòng về kết quả. Sở dĩ trong hiệp 2, đội chỉ có 1 bàn thắng vì BHL muốn tính toán cho trận cuối cùng gặp U17 Thái Lan.

Chúng tôi muốn tránh tình trạng chấn thương, thẻ phạt cũng như dưỡng sức cho toàn đội. Vậy nên ở hiệp 2, chúng tôi chủ trương chơi kiểm soát bóng, đá đơn giản. Tôi sử dụng đấu pháp mới để có được chiến thắng.

Trước giải đấu, khi các trận chưa diễn ra thì cơ hội chia đều cho các đội nhưng tới hiện tại, với kết quả sau 2 lượt trận, Việt Nam và Thái Lan cho thấy sức mạnh hơn so với Nepal và Đài Bắc Trung Hoa.

Quan trọng hơn, chúng tôi đang có sự chuẩn bị cho các cầu thủ 15-16 tuổi. Đây là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Đánh giá về trận đấu cuối cùng với U17 Thái Lan, HLV Quốc Tuấn cho biết: “Ở VCK U16 Đông Nam Á 2022, U16 Việt Nam thắng 2-0 trước U16 Thái Lan. Nếu chúng tôi sợ Thái Lan thì không có chuyện đó. Mục tiêu của chúng tôi là vị trí nhất bảng.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn, U17 Việt Nam, U17 Việt Nam vs U17 Thái Lan, lịch thi đấu U17 châu Á, bxh U17 châu Á, lịch thi đấu vòng loại U17 châu Á, kết quả bóng đá U17
U17 Việt Nam tự tin trước trận quyết đấu U17 Thái Lan để giành ngôi nhất bảng.Ảnh: Hoàng Linh

Tới thời điểm này U17 Việt Nam đang dẫn đầu, nhưng cần lưu ý điều lệ có quy định tính điểm xếp hạng phải bỏ kết quả đối đầu với đội xếp cuối. Hiện chúng ta có quyền tự quyết và đã có sự tính toán.

Tuy nhiên chúng tôi không tính quá xa, các bảng khác có thể đá sau vì chênh lệch múi giờ. U17 Việt Nam vẫn tập trung tối đa cho trận đấu cuối với Thái Lan”.

khi đó, HLV Urjan Shrestha của U17 Nepal chia sẻ: “U17 Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi mắc nhiều sai lầm và để đối thủ ghi được nhiều bàn thắng từ sớm”.

Cầu thủ Lê Đình Long Vũ của U17 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi từng thắng Thái Lan với tỷ số 2-0. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ về chiến thuật và không cảm thấy lo lắng, sợ sệt nào trước đối thủ Thái Lan.

Tới thời điểm này, U17 Việt Nam đang dẫn đầu với hiệu số +9. Chúng tôi có quyền tự quyết. Đội sẽ tập trung cho trận đấu phía trước với U17 Thái Lan”.

Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng, U17 Thái Lan cũng dành sự tôn trọng cho đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

“Hiện chúng tôi đang có đội hình tốt nhất. Tuy nhiên có thể trong tương lai vẫn có thêm những cầu thủ mới. Ở Giải U16 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 8, chúng tôi không có lực lượng cũng như phong độ tốt nhất do tình hình dịch bệnh. Dù sao qua giải đấu đó, toàn đội cũng có thêm kinh nghiệm thi đấu.

Ở trận tiếp theo chúng tôi sẽ gặp U17 Việt Nam, một đội bóng mạnh và toàn đội sẽ phải cố gắng những gì tốt nhất", HLV Pipop On-Mo của U17 Thái Lan tuyên bố.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 9/10 trên sân Việt Trì. U17 Việt Nam đã có được 6 điểm cùng hiệu số +9. Thành tích này của U17 Việt Nam tốt hơn so với U17 Thái Lan (6 điểm và hiệu số +5).

Ở lượt đấu cuối cùng, U17 Việt Nam chỉ cần không thua U17 Thái Lan là chắc chắn đứng nhất bảng F, qua đó giành vé dự VCK U17 châu Á 2023.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm