HLV Malaysia so sánh Việt Nam với Thái Lan, chuyến bay đặc biệt đón thầy trò ông Park

12/12/2018 21:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Malaysia so sánh tuyển Việt Nam với Thái Lan, chuyến bay đặc biệt đón thầy trò HLV Park về Hà Nội là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 12/12.

 

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

 

Chuyến bay đặc biệt đón thầy trò HLV Park 

Vietnam Airlines sử dụng máy bay hiện đại Airbus A350-900 để chuyên chở đội tuyển Việt Nam từ Malaysia về nước. Vào lúc 18h30 giờ Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường di chuyển về Việt Nam sau trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil. Vietnam Airlines sẽ bố trí toàn bộ đội tuyển ngồi ghế hạng thương gia và phổ thông đặc biệt, trong đó các suất ăn dành cho đội tuyển được phục vụ theo tiêu chuẩn hạng Thương gia với chất lượng dịch vụ quốc tế 4 sao.

Chú thích ảnh
HLV Park thích thú với món quà tặng trên máy bay

Các cầu thủ ngồi khoang thương gia (ghế ngả phẳng thành giường nằm 180 độ) và khoang phổ thông đặc biệt (tương đương ghế thương gia của máy bay A321). Đặc biệt, món bánh tráng miệng mang hình ảnh tượng trưng của ngôi sao vàng, mang lời chúc và niềm tin chiến thắng dành cho tuyển Việt Nam. Dự kiến máy bay hạ cánh lúc 21h40 hôm nay 12/12.

Trước đó, từ ngày 7/12 đến ngày 11/12/2018, cùng với lịch bay thường lệ 2 chuyến/ngày giữa Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur và tăng thêm 06 chuyến khởi hành từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vietnam Airlines đã khai thác tổng cộng 17 chuyến bay, cung cấp hơn 3.000 chỗ để phục vụ người hâm mộ cả nước sang sân vận động Bakit Jalil (Malaysia) cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Malaysia so sánh tuyển Việt Nam với Thái Lan

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe khẳng định đội tuyển Việt Nam có sức mạnh khác biệt so với Thái Lan ở AFF Cup 2018. “So với tuyển Thái Lan mà chúng tôi vượt qua ở bán kết, Việt Nam là đối thủ khác biệt rất nhiều. Họ chơi bóng tốc độ và thay đổi trạng thái triển khai thế trận tuyệt vời. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình để giành lại quyền kiểm soát. Tôi luôn nhắc nhở các học trò về việc phải nỗ lực hết sức mình, không được để sự mệt mỏi ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi hy vọng khi bước vào trận chung kết lượt về, các cầu thủ sẽ giữ vững được tinh thần hưng phấn như thế này”.

Đội trưởng Malaysia tự tin trước trận chung kết lượt về

Chia sẻ với truyền thông, đội trưởng Malaysia, Zaquan Adha tỏ rõ sự tiếc nuối khi không thể có được chiến thắng ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Trên tờ Goal phiên bản Malaysia, tiền vệ mang áo số 8 cho biết: “Trận đấu này quả thật rất khó khăn đối với chúng tôi. Cả hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Tôi rất tự hào về đội bóng khi chúng tôi đã chiến đấu hết mình để đưa trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Dẫu kết quả không như mong đợi nhưng dù gì việc có được bàn thắng ở trận lượt đi còn hơn là không ghi bàn nào”.

Đánh giá về cơ hội ở trận lượt về, Zaquan Adha tỏ rõ quyết tâm lên ngôi vô địch: “Chúng tôi vẫn luôn cần sự tự tin để hướng về phía trước. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và việc chúng tôi tạo nên bất ngờ ở trận lượt về là hoàn toàn có thể. Để trở thành nhà vô địch, đội bóng cần vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục quyết tâm, chơi đoàn kết ở trận đấu lượt về tại Việt Nam”.

CLB Thái Lan quan tâm tới Văn Đức

Mới đây, sau màn trình diễn ấn tượng của mình, tiền đạo Phan Văn Đức đã lọt vào “tầm ngắm” của CLB Nakhon Ratchasima tại Thai League.

Văn Đức đã nhận được sự quan tâm của CLB Nakhon Ratchasima đang thi đấu tại Thai League. Đội bóng Thái Lan rất ấn tượng với sự khéo léo cũng như kỹ năng dứt điểm bằng hai chân xuất sắc của tiền đạo người Nghệ An. Đội bóng Thái Lan đang lên kế hoạch để chiêu mộ tiền đạo của SLNA ngay sau khi AFF Cup 2018 kết thúc. Việc Thai League đã quyết định cho phép các CLB đăng ký 3 cầu thủ Đông Nam Á trong đội hình đã giúp cho Nakhon Ratchasima thuận lợi rất nhiều cho việc chiêu mộ Văn Đức.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm