HLV Malaysia đề cao tuyển Việt Nam

10/12/2021 19:05 GMT+7 | AFF Cup 2022

Malaysia dù đã có 2 chiến thắng tại AFF Cup 2021 nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam thời điểm này.

Việt Nam vs Malaysia: Vì sao tuyển Việt Nam phải cẩn trọng với Safawi Rasid?

Việt Nam vs Malaysia: Vì sao tuyển Việt Nam phải cẩn trọng với Safawi Rasid?

Safawi Rasid vừa một lần nữa cho thấy anh là mối hiểm họa số 1 bên phía tuyển Malaysia. Đây là cầu thủ mà chúng ta phải đặc biệt đề phòng trong cuộc đối đầu với Malaysia ngày 12/12.

Malaysia hôm 9/12 vừa đánh bại Lào với tỷ số 4-0. Trước đó, họ cũng đã vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1. Sau 2 lượt trận, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Ở trận đấu tiếp theo, Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam vào ngày 12/12. Trong những lần đối đầu gần đây, Malaysia chưa thể đánh bại đoàn quân HLV Park Hang-seo. Vì thế, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất thận trọng khi nói về tuyển Việt Nam.

"Mọi người đều biết Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup. Đội tuyển Malaysia vẫn cần tập luyện nỗ lực hơn và dành sự tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới.

Ba điểm trước Lào rất có lợi cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi tin các cầu thủ sẽ không mất đi sự điềm tĩnh của mình", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Chú thích ảnh
Malaysia đã có 2 chiến thắng tại AFF Cup 2021. Ảnh: CNA

Ở trận đấu với Việt Nam, Malaysia sẽ không có đội hình mạnh nhất của mình. HLV Tan Cheng Hoe đã xác nhận họ sẽ không có sự phục vụ của Akhyar Rashid và Quentin Cheng vì nhiễm Covid-19. Trong đó, Rashid là cầu thủ nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận đấu với Campuchia của Malaysia.

Chú thích ảnh
Malaysia mất Rashid vì Covid-19. Ảnh: AFP

Tính đến nay, Malaysia đã có 4 cầu thủ nhiễm Covid-19. Ngoài 2 cái tên kể trên, Malaysia còn có 2 cầu thủ khác gồm Faisal Halim và Khairulazhan Khalid.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm