HLV Mai Đức Chung, người làm nên lịch sử khi đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự World Cup, là một trong 9 cá nhân được lựa chọn vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026. HLV Mai Đức Chung là một trong những gương mặt tiêu biểu có tên trong danh sách được lựa chọn.
Theo thông tin từ Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội, HLV Mai Đức Chung được giới thiệu với tư cách Anh hùng Lao động, nguyên HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận này gắn liền với hành trình cống hiến bền bỉ của nhà cầm quân kỳ cựu cho thể thao Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung thời điểm nhận danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2025.Ảnh: VFF
Trước đó, ngày 20/8/2026, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành văn bản lấy ý kiến nhân dân đối với 10 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026. Đến đầu tháng 10, danh sách dự kiến vinh danh được công bố gồm 9 cá nhân, trong đó tiếp tục có HLV Mai Đức Chung.
Sinh năm 1951, HLV Mai Đức Chung là một trong những nhà cầm quân giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Ông đã dành nhiều thập kỷ gắn bó với bóng đá nước nhà, đặc biệt là những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của bóng đá nữ.
Trong những giai đoạn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành 6 HCV SEA Games, trong đó nổi bật là chuỗi 4 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2017, 2019, 2022 và 2023. Đây là thành tích đặc biệt ấn tượng, góp phần khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.
Bên cạnh đó, ông còn cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á năm 2019, lọt vào bán kết ASIAD 2014 và đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên đấu trường quốc tế.
Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung chính là chiến tích đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, tổ chức tại Australia và New Zealand.
Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh, sánh vai cùng những đội tuyển hàng đầu thế giới.
Thành công ấy gắn liền với quá trình xây dựng lực lượng, duy trì tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sự tận tụy của HLV Mai Đức Chung. Ông đã cùng nhiều thế hệ cầu thủ vượt qua khó khăn về điều kiện tập luyện, thi đấu để từng bước nâng cao vị thế của bóng đá nữ Việt Nam.
Không chỉ nổi bật với những thành tích trên sân cỏ, HLV Mai Đức Chung còn được nhiều thế hệ học trò kính trọng bởi phong cách làm việc giản dị, gần gũi và sự tận tâm dành cho các cầu thủ.
Năm 2025, HLV Mai Đức Chung được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp. Sau SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12/2025, ông khép lại hành trình dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt danh hiệu và những cột mốc lịch sử.

HLV Mai Đức Chung khi còn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.Ảnh: Bùi Cương Quyết
HLV Mai Đức Chung cùng 8 cá nhân tiêu biểu của Thủ đô
Bên cạnh HLV Mai Đức Chung, danh sách 9 cá nhân được lựa chọn để vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 còn có nhiều gương mặt tiêu biểu thuộc các lĩnh vực an ninh, y tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, sản xuất và lao động.
Trong lĩnh vực an ninh có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
Lĩnh vực y tế có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội.
Đại diện lĩnh vực giáo dục là Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trong lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản có Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng; ông Ngô Quang Khải, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên.
Danh sách còn có Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Trấn Quốc; ông Bùi Văn Khá, hội viên nông dân xã Đan Phượng và ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội.
Đây là những cá nhân có đóng góp trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đại diện cho tinh thần lao động, sáng tạo và cống hiến vì sự phát triển của Thủ đô.
Trong số những gương mặt được lựa chọn, HLV Mai Đức Chung là đại diện tiêu biểu của lĩnh vực thể dục thể thao. Những thành tựu mà ông đạt được cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước trên đấu trường quốc tế.
Từ một cầu thủ trưởng thành trên sân cỏ Hà Nội đến vị HLV đưa bóng đá nữ Việt Nam bước ra sân chơi World Cup, Mai Đức Chung đã trải qua hành trình dài với nhiều dấu mốc đáng nhớ.
Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 tiếp tục là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nhà cầm quân kỳ cựu, người đã dành phần lớn cuộc đời cho bóng đá và góp phần viết nên những trang sử đáng tự hào của thể thao Việt Nam.
Lễ vinh danh các công dân ưu tú Thủ đô năm 2026 sẽ được tổ chức lúc 15h00 ngày mai 9/10 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô.