HLV Mai Đức Chung vạch chiến lược bóng đá nữ Việt Nam, mong muốn 1 điều cho học trò sau khi giải nghệ

24/05/2023 16:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong cuộc giao lưu với người hâm mộ sáng 24/5. HLV tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã bày tỏ quan điểm của ông nhằm phát triển nền bóng đá nước nhà.

HLV Mai Đức Chung dành nhiều tâm huyết phát triển bóng đá nữ Việt Nam

Theo nhà cầm quân kỳ cựu này, bóng đá nữ Việt Nam muốn phát triển tốt thì chúng ta cần phải mở rộng các trung tâm bóng đá nữ. Ông Mai Đức Chung cho biết đã đề xuất với lãnh đạo VFF thành lập ra ba trung tâm bóng đá nữ.

Hiện chúng ta mới có một trung tâm tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Theo HLV Mai Đức Chung, Việt Nam cần thêm hai trung tâm bóng đá nữ ở Huế hoặc Đà Nẵng, hoặc ở TP HCM hoặc miền tây. 

HLV Mai Đức Chung dành nhiều tâm huyết phát triển bóng đá nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung dành nhiều tâm huyết phát triển bóng đá nữ Việt Nam

Tại sao Việt Nam lại cần mở rộng các trung tâm bóng đá nữ? HLV Mai Đức Chung chỉ ra vấn đề tồn tại hiện nay là có rất nhiều cháu muốn chơi bóng đá nữ, nhưng phải đi xa, từ Kiên Giang ra TP HCM, hoặc từ từ các nơi khác ra Hà Nội để đăng ký tập luyện. Thế nên, nếu VFF lập ra nhiều trung tâm hơn thì sẽ thuận tiện hơn cho các cháu tiếp cận các trung tâm bóng đá nữ khi họ không phải di chuyển quá xa.

HLv Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh sẽ tốt hơn nếu bóng đá nữ được tạo điều kiện thi đấu quốc tế nhiều. Nhưng các cầu thủ phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn. Sau Huỳnh Như, ông Chung hi vọng có thêm nhiều cầu thủ nữ khác sang châu Âu hoặc nước ngoài thi đấu để tích lũy kinh nghiệm cho bóng đá Việt Nam.

Theo nhà cầm quân 74 tuổi thì bóng đá nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh, với điều kiện Nhà nước, xã hội, các doanh nghiệp và mỗi gia đình quan tâm hơn đến bóng đá nữ.

HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ vui mừng vì đời sống các cầu thủ nữ đã được nâng lên. Xã hội quan tâm hơn đến các em các cháu. Cuộc sống của các cầu thủ nữ tốt hơn, từ chế độ bồi dưỡng từ tổng cục, từ liên đoàn. Chế độ dinh dưỡng được cải thiện tốt hơn nhiều, nhất là cho kỳ World Cup này. Ông cũng mong mỏi các cầu thủ có một cuộc sống hạnh phúc gia đình và công việc sau sự nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ nữ trong quá trình tập luyện, ông Mai Đức Chung cho biết đã điều chỉnh lại các bài tập với khối lượng và cường độ phù hợp với điều kiện sức khỏe, thể lực của họ. Ngoài ra, ông Chung cho biết mình luôn khơi gợi, nâng cao tinh thần ý chí của phụ nữ Việt Nam và luôn cố gắng thông cảm, chia sẻ với các cầu thủ để tạo cho họ cảm giác thoải mái nhất.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm