HLV Mai Đức Chung: ‘Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022’

30/05/2022 21:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu sẽ cùng các học trò bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup nữ 2022 diễn ra trên đất Philippines.

Khoảnh khắc ấn tượng HLV Mai Đức Chung ăn mừng HCV cùng tuyển nữ Việt Nam

Khoảnh khắc ấn tượng HLV Mai Đức Chung ăn mừng HCV cùng tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung gần như vỡ òa cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam vs Thái Lan

Chiều nay (30/5), ĐT nữ Việt Nam đã tập trung trở lại chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Pháp (1/7) và AFF Cup 2022 diễn ra tại Philippines. Trong ngày đầu tập luyện, HLV Mai Đức Chung cho các học trò tập nhẹ với những bài tập chạy thả lỏng, kết hợp với bóng, chuyền phối hợp nhỏ và trung bình.

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của 5 cầu thủ mới (Nguyễn Thị Trúc Hương, Trần Thị Thu Phương, Châu Thị Vang (Than khoáng sản), Trần Thị Lan Anh, Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội)) so với danh sách 22 cầu thủ tham dự SEA Games 2022. Đây đều là những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của lứa U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á năm 2019.

Chia sẻ về việc gọi các cầu thủ trẻ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Danh sách tập trung lần này của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, ngoài những gương mặt cũ tức là ngoài 22 VĐV vừa qua đã thi đấu SEA Games 31 thì chúng tôi gọi 5 gương mặt trẻ, rất trẻ của đội Than khoáng sản Việt Nam và đội Hà Nội.

Chú thích ảnh
ĐT nữ Việt Nam gọi 5 cầu thủ mới cho lần tập trung này. Ảnh: Thanh Nhã

Có những gương mặt mà các anh, các chị chưa hề gặp, chưa từng lên đội tuyển. Ý định của tôi là luôn luôn đào tạo, bồi dưỡng những VĐV trẻ để chúng ta có lực lượng trẻ kế cận thật tốt. Nếu chúng ta không có thế hệ kế cận tốt thì chúng ta rất khó khăn trong việc khỏa lấp chỗ trống của các VĐV lớn tuổi”.

Bên cạnh đó, ông thầy người Hà Nội cũng lý giải về việc triệu tập trở lại Mỹ Anh. Cầu thủ này vừa chuyển đến thi đấu cho CLB Thái Nguyên từ TP.HCM với mức lót tay khoảng 500 triệu/2 năm. Ông Chung nói: “Trường hợp của Mỹ Anh thì trước kia tôi không triệu tập lên SEA Games do có những sự tranh chấp giữa CLB TP.HCM và Thái Nguyên.

Vì vậy chúng tôi không gọi được, để giải quyết xong vấn đề thì tôi mới gọi. Bây giờ mọi chuyện đã xong thì tôi gọi lại chứ không phải có ý định gì gây khó khăn cho Mỹ Anh. Những cầu thủ khác cũng như vậy. Tôi chỉ mong các bạn chấp hành tốt mọi điều khoản trong quy chế về bóng đá thì chúng tôi sẵn sàng gọi”.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung cho biết rằng ông sẽ đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup ngay trên đất Philippines. Trước đó, ông cùng đoàn quân áo đỏ đã đánh bại ĐT nữ Thái Lan để lên ngôi vương năm 2019 bằng bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như ghi được ở hiệp phụ.

“Tôi luôn luôn có mục tiêu khi tập trung. Lần này mục tiêu của chúng tôi là cố gắng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup mà đội đã đạt được tại Thái Lan vào tháng 7 năm 2019. Đến bây giờ chúng ta đã vào World Cup, vô địch SEA Games 1 lần nữa và chúng tôi vẫn quyết tâm bảo vệ Cúp AFF năm nay”.

Mục tiêu mà HLV Mai Đức Chung đặt ra không dễ để thực hiện được. Sở dĩ nói vậy bởi giải đấu lần này còn có sự hiện diện của ĐT nữ Australia. Dù không có được lực lượng mạnh nhất tham dự giải nhưng đội bóng xứ sở chuột túi luôn được đánh giá rất cao ở tất cả giải đấu họ tham dự.

Cầu thủ mới trở lại ĐT nữ Việt Nam là Mỹ Anh cũng mong muốn sẽ gặp ĐT Australia tại trận chung kết chứ không phải bán kết: “ĐT nữ Austrlia là đội rất mạnh nên tôi muốn đối đầu với họ ở trận chung kết hơn. Còn trong bóng đá thì không nói trước được gì, gặp đối thủ nào thì tôi cũng cố gắng chơi thật tốt”.

Theo kế hoạch đề ra, ĐT nữ Việt Nam tập trung tại VFF từ ngày 30/5 tới 26/6. Sau đó, đoàn quân áo đỏ lên đường sang Pháp tham dự trận đấu giao hữu gặp ĐT chủ nhà. Tiếp theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đáp chuyến bay thẳng tới Philippines tham dự AFF Cup.

Tại AFF Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào.

AFF Cup nữ 2022 sẽ được diễn ra tại Philippines, từ ngày 1 đến ngày 14/7. 11 đội bóng được chia thành 2 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm