HLV Mai Đức Chung: ‘Tôi không gọi Mỹ Anh giống HLV Park không gọi Quế Ngọc Hải’

27/03/2022 23:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi trả lời phỏng vấn ở lần tập trung chuẩn bị cho SEA Games, HLV Mai Đức Chung cho rằng việc ông không gọi hậu vệ Mỹ Anh của TP.HCM là do chuyên môn giống như việc HLV Park Hang Seo không gọi Quế Ngọc Hải.

'Lùm xùm' cầu thủ nữ không lên tuyển vì đòi chia tay CLB

'Lùm xùm' cầu thủ nữ không lên tuyển vì đòi chia tay CLB

Nguyễn Thị Mỹ Anh là cái tên được nhắc đến nhiều những ngày qua sau khi không được HLV Mai Đức Chung triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà.

Hôm nay (27/3), ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 2022. Trong danh sách triệu tập 30 người, ông thầy người Hà Nội bất ngờ loại hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh của TP.HCM. Cầu thủ sinh năm 1994 cũng đang vướng vào lùm xùm thay đổi đội bóng.

Trả lời về vấn đề này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Không gọi Mỹ Anh cũng là chuyện bình thường thôi, phong độ tốt thì chúng tôi gọi còn chưa tốt thì chưa gọi. Đó là nguyên tắc công tác huấn luyện của tôi. Nhưng không phải vì thế mà sau này tôi không gọi Mỹ Anh lên tuyển nữa.

Tới đây, khi các bạn phong độ tốt thì chúng tôi lại mời lên để tập luyện. Mong rằng các bạn hết sức thông cảm, giống bóng đá nam thì ông Park cũng cũng hoàn toàn có thể không gọi Quế Ngọc Hải, đấy là chuyện bình thường trong chuyên môn. Với đội tuyển, chúng tôi luôn mở cửa mời các bạn có phong độ tốt lên”.

Chú thích ảnh
Mỹ Anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở Ấn Độ tháng 2 vừa qua. Ảnh: VFF

Để thay thế Mỹ Anh, HLV Mai Đức Chung gọi lên 2 trung vệ khá triển vọng là Nguyễn Thị Lan Anh và Trần Hải Linh (nữ Hà Nội Watabe). Cả hai sở hữu chiều cao thuộc loại khá, cùng kỹ thuật tương đối tốt. Đặc biệt là Lan Anh, cầu thủ sinh năm 2000 này từng là trung vệ số 1 trong 3 năm liền tại U19 nữ Việt Nam khi ông Chung dẫn dắt.

Trong khi đó, Trần Hải Linh có thể cầm bóng, triển khai bóng từ phía dưới. Cầu thủ người Gia Lâm còn có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bên cạnh công tác nhân sự, HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ kế hoạch tập luyện của “những chiến binh sao vàng” trong vòng hơn 1 tháng tới.

“Ngày 6/4 tới, chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc để thi đấu với ĐT nữ quốc gia nước này 2 trận đấu vào ngày 9/4 và 12/4. Chúng ta rất vinh dự được nước chủ nhà mời giao hữu do thành tích khá tốt vừa qua.

Ngoài ra chúng tôi còn thi đấu thêm 3 trận đấu nữa cùng các CLB nữ địa phương. Ngày 21/4 chúng tôi sẽ về thẳng Cẩm Phả để dự SEA Games”.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ có khoảng 1 tuần luyện quân tại Hạ Long. Đây là quãng thời gian khá quý báu do giải vô địch quốc gia vẫn chưa thể thi đấu.

Trong kỳ SEA Games thứ 2 được tổ chức tại sân nhà, ĐT nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem vàng về cho thể thao Việt Nam. Những đối thủ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vượt qua là Philippines và Thái Lan.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm