HLV Mai Đức Chung: “Lên ĐTQG làm trợ lý cũng sẵn sàng”

08/05/2011 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, HLV Mai Đức Chung đã chính thức xác nhận với TT&VH về việc được lãnh đạo VFF mời làm HLV trưởng ĐTQG tham dự 2 trận đấu gặp Macau tại vòng loại thứ nhất World Cup 2014. Dù chỉ là HLV tạm quyền và sẽ phải nhường lại vị trí cho thầy ngoại khi VFF hoàn tất công cuộc tìm kiếm, nhưng ông thầy hiện tại của CLB N.SG vẫn tỏ ra sẵn sàng và quyết tâm.

“Lãnh đạo VFF đã mời tôi nhưng mới nói qua thôi, cần phải xin ý kiến lãnh đạo CLB nữa. Từ phía cá nhân tôi thì không có vấn đề gì, khi ĐTQG tập trung thì V-League cũng tạm nghỉ nên công việc huấn luyện của tôi sẽ không bị chồng chéo”, HLV Mai Đức Chung cho biết. 

Vẫn biết là công việc huấn luyện ĐTQG chỉ mang tính thời vụ và rất có thể sẽ kết thúc ngay sau 2 trận đấu lượt đi và về với Macau, nhưng HLV Mai Đức Chung không từ chối và khẳng định rằng khi ĐTQG có HLV ngoại, ông sẽ lùi lại phía sau đảm nhiệm vai trò trợ lý. Ông Chung nói: “Với tôi đã làm thì phải hết sức mình. Cho dù có là HLV trưởng hay bất cứ vị trí nào tôi cũng sẵn sàng”.

Như vậy, cách nghĩ, cách làm của HLV Mai Đức Chung đã hoàn toàn thay đổi so với 3 năm trước đây, thời điểm ông được mời làm trợ lý cho HLV Calisto. Ở thời điểm năm 2008, sau khi đưa đội U22 lên ngôi vô địch tại Cúp Merdeka, HLV Mai Đức Chung đã từ chối lên ĐTQG làm trợ lý cho HLV Calisto trong chiến dịch AFF Cup 2008 với lý do công việc của Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT khi ấy quá bận rộn nên không bỏ được. Quyết định của HLV Mai Đức Chung được sự tán đồng của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, còn HLV ĐTQG khi ấy Calisto thì không có bình luận, nhưng 2 bên từ đó cũng rất ít khi nói chuyện với nhau.

HLV Mai Đức Chung đã được lãnh đạo VFF mời làm HLV trưởng ĐTQG tham dự 2 trận đấu gặp Macau tại vòng loại thứ nhất World Cup 2014. Ảnh: V.V

Sau khi HLV Calisto chủ động chia tay, ĐTQG vẫn chưa có HLV ngoại mới. Đã có những thời điểm, dư luận, thậm chí nhiều lãnh đạo VFF ủng hộ phương án sử dụng HLV nội và HLV Mai Đức Chung là một trong 3 gương mặt được đề cử cùng với các HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức.

Thế nhưng, rốt cuộc, HLV nội chỉ là phương án dự phòng khi công cuộc tìm kiếm HLV ngoại đang lâm vào bế tắc. Việc các HLV ngoại như Mai Đức Chung hay Phan Thanh Hùng sẵn sàng đóng thế ở thời điểm nước sôi lửa bỏng cho thấy vinh dự, trách nhiệm QG của cá nhân các HLV này, họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được cần đến. Còn khi ĐTQG, VFF không cần, những HLV nội sẽ lùi lại phía sau, làm người cộng tác, giúp sức cho các HLV ngoại. Vai trò của các HLV nội như trường hợp của HLV Mai Đức Chung lúc đó sẽ giảm đi rất nhiều.

Có lẽ, đã đến lúc VFF nên đặt các HLV nội vào vị trí cao hơn. Họ xứng đáng được tôn trọng, có những vị trí tương xứng ở ĐTQG hay đội Olympic chứ không phải suốt đời làm trợ lý hoặc chỉ được làm HLV tạm quyền ở những giải đấu mà ĐTQG không coi mục tiêu thắng, thua là quan trọng nhất.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm