HLV Mai Đức Chung: 'Công tôi không bằng các cầu thủ'

05/09/2015 12:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu coi sân bóng là một sân khấu thì những cầu thủ với vai trò là diễn viên đóng vai trò quan trọng nhất làm nên thành công của một vở diễn. Vai trò của tôi chỉ là một đạo diễn, làm sao chọn những vai diễn thích hợp nhất để họ diễn cho tốt nhất”, GĐKT B.Bình Dương phát biểu.

* Thưa ông, là HLV lão làng bậc nhất V-League hiện tại nhưng đến hôm nay mới gặt hái được thành công cao nhất ở cấp CLB, ông có cảm giác thế nào?

- Tôi vui mừng, hạnh phúc lắm. So với khi cùng B.Bình Dương đoạt HCB V-League 2009 thì lần quay lại dẫn dắt B.Bình Dương này cho tôi nhiều điều tốt đẹp hơn. Tôi đã lại làm nên lịch sử cùng đội bóng này và có thêm cho mình một chiếc Cúp trong bộ sưu tập danh hiệu lâu nay còn thiếu.

* So với lần dẫn dắt B.Bình Dương năm 2009 thì lần trở lại này, ông thấy có gì đặc biệt để làm nên thành công như bây giờ?

- So với hồi tôi đặt chân đến Bình Dương năm 2009 thì đội hình hiện tại có khát khao, máu lửa hơn. Đặc biệt, toàn đội duy trì một sự đoàn kết, nhất trí rất cao mà trước đây không được như thế. Là người từng trải qua nhiều thời, tôi luôn đề cao sự đoàn kết. Thế nên, tôi luôn nhắc nhở các học trò phải ghi nhớ điều này nếu muốn đi đến thành công.

Cũng nhờ đoàn kết mà vào thời điểm khó khăn nhất giữa lượt về, B.Bình Dương chấn thương đến 7-8 cầu thủ, chỉ còn 14 vị trí lành lặn nhưng chúng tôi đã nỗ lực vượt qua để về đích thành công.

* Ông tự cho mình bao nhiêu điểm trong thành công hiện tại của B.Bình Dương?

- Nếu coi sân bóng là một sân khấu thì những cầu thủ với vai trò là diễn viên đóng vai trò quan trọng nhất làm nên thành công của một vở diễn. Vai trò của tôi chỉ là một đạo diễn, làm sao chọn những vai diễn thích hợp nhất để họ diễn cho tốt nhất.

Như tôi đã nói rất nhiều lần với các học trò của mình từ lúc mới nhận nhiệm vụ và trong các buổi họp rằng, họ cứ chơi hết sức đi. Tôi không vơ đũa cả nắm, vỗ ngực tự xưng khi đội thành công đâu mà chính các cầu thủ mới là người đóng vai trò chính để làm nên thành công cho CLB. Còn bản thân tôi bao giờ cũng thấp điểm hơn cầu thủ, đứng sau họ và chắc chắn sẽ chịu mọi trách nhiệm khi đội bóng thất bại.

Lãnh đạo B.Bình Dương từng nói họ quyết định chọn tôi thay anh Lê Thụy Hải là hợp lý. Tôi nghĩ đánh giá đó cũng đúng thôi, vì tôi cũng hiểu rõ bóng đá Việt Nam. Các học trò của tôi ở B.Bình Dương hôm nay tôi đã biết rất rõ chuyên môn, suy nghĩ, tâm lý của họ thế nào từ khi dẫn dắt các CLB khác và cả ở cấp độ ĐTQG. Tôi không mất nhiều thời gian làm quen với B.Bình Dương và việc rút ngắn thời gian ấy giúp ích cho tôi lẫn CLB.

Thành công hôm nay là tổng hòa của nhiều yếu tố khác nữa. Đó là sự cổ vũ từ CĐV Bình Dương, sự chăm lo chu đáo của lãnh đạo CLB, từ người săn sóc viên, anh lái xe, các chị nhà bếp, những người dọn dẹp sân bãi… Kỳ tích này không của một ai cả mà là sự tổng hòa của nhiều điều. Chúng tôi cảm ơn họ rất nhiều.

* Bước ngoặt dẫn đến chiếc Cúp vô địch V-League thứ 4 của B.Bình Dương là từ đâu, thưa ông?

- Tôi nghĩ rằng mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa đặc biệt với B.Bình Dương. Chúng tôi có thành tích tốt cho đến khi để thua 2 trận liên tiếp trước những đội bóng không được đánh giá cao như S.Khánh Hòa BVN và HAGL. Và đó là 2 bài học lớn cho B.Bình Dương không được phép chủ quan và phải tập trung cao độ nếu muốn hướng đến chức vô địch V-League.

Sau khi rút ra bài học cho mình, chúng tôi đã có những điểm số quan trọng trên sân Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T. Nó mang lại sự tự tin và động lực giúp chúng tôi tiến lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn còn lại của mùa bóng.

* Theo ông, yếu tố tiền thưởng có phải quyết định thành công của B.Bình Dương?

- Ngoài tinh thần đoàn kết thì tôi không phủ nhận vai trò quan trọng của tiền thưởng làm nên thành công cho B.Bình Dương. Tôi nghĩ với bất cứ một con người lao động nào, khi làm việc cũng phải cần sự động viên tinh thần và vật chất. Người làm công ăn lương nào cũng muốn nhận được tiền thưởng, nó cho thấy nỗ lực làm việc của họ đã được ghi nhận, đền đáp xứng đáng. Môi trường làm việc ở Bình Dương rất đàng hoàng.

Không ai phàn nàn chuyện nợ nần, chậm lương thưởng. Đó là một cách để toàn đội luôn giữ được tinh thần khát khao khi bước ra sân bóng. Khi tư tưởng được đả thông thì họ sẽ thoải mái phô diễn hết chuyên môn của mình.

* Thành công với B.Bình Dương sẽ giúp ông tiếp tục gắn bó với CLB chứ, thưa ông?

- Thật tình là tôi chưa bàn bạc chuyện tương lai của mình với lãnh đạo CLB. Tôi quan niệm đã là một người làm bóng đá chuyên nghiệp thì mình không nghĩ đến đoạn sau cùng, trước mắt mỗi trận đấu cứ làm hết khả năng của mình đi đã. B.Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung trở lại vào ngày 5/9. Trước mắt chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu trong mùa giải này và lãnh đạo CLB yêu cầu toàn đội không được thả lỏng mà phải thi đấu hết sức mình theo đúng nội quy từ BTC.

* B.Bình Dương sẽ hướng tới chức vô địch Cúp QG để hoàn tất cú đúp vô địch mùa này phải không, thưa ông?

- Chúng tôi không được phép hài lòng với thực tại. B.Bình Dương rất khát khao đoạt được chiếc Cúp QG, thứ còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của CLB. Điều cực kỳ may mắn tới đây là trận chung kết Cúp QG sẽ diễn ra trên sân nhà và chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình để lại làm nên lịch sử.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm