Trọng tài FIFA Hoàng Anh Tuấn: Công luận là trọng tài giỏi nhất

29/08/2011 13:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Việc trọng tài (TT) Hoàng Anh Tuấn không có tên trong danh sách đề cử danh hiệu Còi vàng năm nay thực sự là bất ngờ, bởi TT này bắt tốt, tạo được một cái uy lẫn sự nể trọng rất rõ với các đội bóng. TT&VH có cuộc trao đổi với Tuấn “Thanh Trì”.

* Anh đón nhận tin này với tâm trạng như thế nào?

- Hơi ngỡ ngàng chút, nhưng sau đó bình thường trở lại ngay. Thầy Đức (Ủy viên HĐTT QG Bùi Như Đức)  cũng đã nói rằng rất tiếc bởi nếu Tuấn có tên thì cơ hội đạt Còi vàng là rất cao. Tôi bị cho rằng đã sai khi để sót thẻ trận đầu tiên trên sân Chi Lăng giữa SHB.ĐN và HA.GL.  Nhưng tôi nghĩ rằng các TT đã lọt vào danh sách đề cử trên đều xứng đáng cả, tôi có lọt vào đề cử cũng chưa chắc đã trở thành số một.

* Nhưng anh phải lấy điều gì đó làm an ủi và niềm tin bởi đã có một năm rất thành công nhưng không gặt hái được như mong muốn.

- Tất nhiên, niềm tin của tôi là mùa này nhận được sự tôn trọng của các cầu thủ, HLV và lãnh đạo các đội bóng rất rõ. Mỗi khi đưa ra một quyết định, cũng có phản ứng nhưng không quyết liệt, trừ trận đầu tiên tôi thổi là SHB.ĐN- HA.GL. Điều đó chứng tỏ tôi đã phần nào tạo được niềm tin. Tôi phấn đấu hướng đến điều đó, để khi sai sót được chia sẻ nhiều hơn là chỉ trích. Tôi nghĩ, công luận sẽ là ban giám khảo giỏi nhất. Họ thừa biết ai sẽ là trọng tài giỏi, tâm sáng và đam mê nghề nghiệp. Tôi có niềm vui sau mỗi tuần, là nhận được sự chia sẻ của học trò và nhiều bạn bè ở Thanh Trì quê tôi. Mỗi lần ra sân, tôi lại nghĩ đến họ, và nhủ mình phải bắt thế nào đừng để đầu tuần gặp nhau phải xấu hổ.


TT Hoàng Anh Tuấn được xem là một trong những ông vua sân cỏ công tâm và có khả năng nhất hiện nay của bóng đá VN

* Năm nay, ngoài ông ra,  trường hợp của TT  Võ Minh Trí cũng đáng tiếc?

- Đời TT ở ta cay đắng thế đấy, không được quyền sai. Khổ nỗi, sai sót do trời tính là chính. Nhưng tôi nghĩ rằng, anh Trí có thể ngẩng cao đầu vì trong thâm tâm, mọi người đều thừa nhận anh ấy là TT giỏi nhất Việt Nam. Thế thì còn gì mơ ước hơn khi được anh em và công chúng thừa nhận.

* Anh thấy bóng đá ta sạch chưa? Làm TT, có bí quyết nào để không bị bẩn, phải rơi vào cái bẫy tiêu cực?

- Bóng đá ta chưa sạch, thậm chí còn ghê gớm hơn trước khi tiền đổ vào bóng đá quá khủng khiếp, tôi có thể khẳng định điều đó. Là người trong cuộc, tôi hiểu những mối quan hệ chằng chịt vô cùng phức tạp trong đời sống bóng đá. Nếu TT không tỉnh táo và bản lĩnh sẽ bị sa ngã ngay.  Không có cách nào tốt hơn để giữ mình, là ra sân cứ bắt công tâm, sân nhà cũng như sân khách. Tôi còn được các đội chủ sân cho rằng quá rắn mặt, bởi còn rút thẻ đội nhà nhiều đội khách.

* Ông có hài lòng khi được đặt biệt danh là vua thẻ?

- Không hài lòng lắm, bởi cực chẳng đã mới rút thẻ nhiều, khó để đưa trận đấu diễn ra đẹp mắt, cống hiến. Nhưng, với bóng đá ta, khi các đội không chịu tập trung đá bóng, thì các TT không còn cách nào khác là phải xử thật nghiêm minh để bảo vệ trận đấu. Tôi để ý, các cầu thủ nước ngoài mới đến V-League rất hiền, họ tôn trọng TT. Thế mà chỉ thời gian ngắn, họ đã học theo cầu thủ ta ngay, thậm chí phản ứng còn ghê gớm hơn. Như Merlo của SHB.ĐN là ví dụ điển hình.

* Trong số các ông bầu, HLV, đội bóng, khán giả, ông tôn trọng những đại biểu nào nhất?

- Các ông bầu, tôi đều quý trọng họ, nhưng bầu Hiển vẫn để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Tôi nghĩ, nếu không có ông ấy thì 2 mùa giải qua bóng đá ta chán lắm. Đến thời điểm này, tôi vẫn thấy ông ấy là người đàng hoàng, chắc bạn cũng đồng ý chưa bao giờ thấy ông Hiển thể hiện sự không đàng hoàng ra mặt, nhất là với TT.

HLV Lê Thụy Hải vẫn là người giỏi nhất và thú vị nhất trong số những nhà cầm quân hiện nay. Tôi thấy khán giả B.BD tuyệt vời, còn cầu thủ thì đội bóng nào cũng đều như nhau, hay phản ứng TT vô lối.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc Tuấn “Thanh Trì” vượt qua nỗi buồn bị  gạch tên khỏi đề cử Còi vàng năm nay.

HỮU QUÝ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm