HLV Lê Thụy Hải rời Bình Dương: ‘Mourinho Việt Nam’ đã phải chào thua

23/04/2015 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải và mối lương duyên đầy sóng gió trong lần thứ 6 dẫn dắt CLB Becamex Bình Dương cuối cùng đã phải đứt gánh giữa đường mà nguyên nhân không đơn thuần chỉ là những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn.

18h00 ngày 22/4, Becamex Bình Dương bước vào trận đấu với Shandong Luneng tại lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng AFC Champions League 2015, một trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với đội bóng đất Thủ vì họ đã chính thức bị loại.

Thế nhưng, sau pha phối hợp giữa Tăng Tuấn và Trọng Hoàng, kết thúc bằng màn xỏ háng của Trọng Hoàng với thủ môn Wang Dalei, bên ngoài đường piste sân Jinan, người ta thấy GĐKT Lê Thụy Hải ăn mừng bằng cách quen thuộc là hai tay nắm chặt, giơ lên cao và nụ cười rạng rỡ.



Trận thua 1-3 của Becamex Bình Dương trên sân của Shandong Luneng tối 22/4 chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Becamex Bình Dương thanh lý hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: AFC

Sau đó, ở hiệp 2 trận đấu, khi thể trận đổi chiều, đội chủ nhà Shandong Luneng ghi liên tiếp 3 bàn để lội ngược dòng thắng lại Becamex Bình Dương 3-1, máy quay truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc ông Hải ngồi lặng lẽ, nét mặt đượm buồm.

Máu nghề nghiệp còn lớn

Với một trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục của Becamex Bình Dương mà khi đội nhà ghi bàn rồi thủng lưới, HLV Lê Thụy Hải vẫn biểu lộ những cảm xúc trái ngược nhau, đủ để thấy vị HLV 69 tuổi này (sinh năm 1946) vẫn còn say mê nghiệp sân cỏ lắm.

“Tôi đi làm không phải vì tiền mà vì máu nghề nghiệp. Gần 70 tuổi rồi tôi còn tranh đấu với ai. Qũy thời gian của tôi cũng không còn nhiều, đóng góp được điều gì tốt cho CLB và bóng đá Việt Nam thì tôi vẫn muốn góp ý. V.League mà không có tôi thì lấy ai để phản biện…”, HLV Lê Thụy Hải đã nhiều lần tâm sự với Thể thao & Văn hóa như thế.

Đó không phải là cách thanh minh sau những phát ngôn mà nhiều người cho là gây sốc về bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia, U23 quốc gia hay chính V.League, giải đấu mà nhiều người vẫn coi là số 1 Đông Nam Á nhưng vẫn còn đầy rẫy những tồn tại từ mùa giải này qua mùa giải khác, hết chất lượng trọng tài, chuyên môn các trận đấu cho đến quy chế giới hạn số lượng ngoại binh và cầu thủ nhập tịch…

Xét ở một góc độ nào đó, ý kiến trái chiều của HLV Lê Thụy Hải là có ích vì nó chỉ ra nhiều điểm còn tồn tại của bóng đá Việt Nam nói chung. Nhưng cứ sau mỗi lần có trả lời phỏng vấn đi ngược lại với ý kiến của số đông dư luận là ông lại bị phản ứng.

Đối mặt với những lời chỉ trích như thế, ông Hải “lơ” chỉ cười xòa. “ Tôi biết là mọi người ném đá nhiều lắm nhưng mình làm chuyên môn thì phải góp ý thế nào để người ta tiến bộ. Tôi không thích kiểu chuyên gia chỉ toàn nói những điều hay, ý đẹp mà ai cũng có thể nói được. Như thế tôi không quen”.



GĐKT Lê Thụy Hải mát tay với Becamex Bình Dương nhờ cách trị sao. Ảnh: V.S.I

“Người đặc biệt” chỉ thích hợp với đội bóng toàn sao

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình khi V.League chuyển sang hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, HLV Lê Thụy Hải gắn bó với nhiều đội bóng ở các giai đoạn khác nhau như Thể Công, Thanh Hóa, Vissai Ninh Bình, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương.

Tuy nhiên, chỉ ở Becamex Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải mới gặt hái được những thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp cầm quân.

HLV được gọi là “người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam để lại dấu ấn với 3 lần đưa Becamex Bình Dương lên ngôi vô địch quốc gia các năm 2007, 2008 và 2014.

Ngoài yếu tố chuyên môn, một lý do khiến HLV Lê Thụy Hải được gọi là “người đặc biệt – Mourinho của bóng đá Việt Nam” là bởi ông có một cá tính mạnh, luôn tự nhận mình là ngôi sao ở đội bóng.

Cũng chính bởi cá tinh và phát ngôn của mình, ông mới có thể trụ vững ở một đội bóng toàn sao như Becamex Bình Dương suốt một thời gian dài.

Không mấy HLV ở Việt Nam dám để những tuyển thủ quốc gia như Tấn Tài, Công Vinh ở trên băng ghế dự bị dài dài, dù họ được đưa về đội bóng với những bản hợp đồng chuyển nhượng đình đám.

Cũng không phải HLV nào sẵn sàng tách bộ ba xứ Nghệ Văn Hoàn – Văn Bình – Trọng Hoàng ra riêng rẽ bởi họ đã chơi rất ăn ý với nhau từ khi còn ở SLNA cho đến lúc về thi đấu dưới màu áo Becamex Bình Dương.

Bất chấp dư luận về việc “đì” các ngôi sao như Tấn Tài hay Công Vinh, giận dỗi và đuổi trợ lý, HLV Lê Thụy Hải vẫn gắn bó với Becamex Bình Dương đến thời điểm mà cuộc chơi ở AFC Champions League đã ngã ngũ.

Chỉ có điều, chuyên môn thôi chưa đủ, cá tính sẽ dẫn đến vạ miệng và ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp mà CLB cố gắng xây dựng.

Thế nên, chuyện GĐKT Lê Thụy Hải chia tay Becamex Bình Dương trong lần thứ 6 dẫn dắt đội bóng này từ năm 1998 là kết cục không có gì bất ngờ.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm