HLV Lê Thụy Hải: 'Ông Park cần cho U23 Việt Nam ở SEA Games'

01/02/2019 10:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Suzuki Cup 2019 và đi tới vòng tứ kết ASIAN Cup 2019. Nhưng trong năm 2019, bóng đá Việt Nam còn có một mục tiêu khác là SEA Games 30 và tấm HCV môn bóng đá nam vẫn đang là niềm mơ ước.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Nhật Bản vs Qatar, chung kết Asian Cup

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Nhật Bản vs Qatar, chung kết Asian Cup

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu chung kết Asian Cup 2019. Xem bóng đá trực tuyến trên VTV6, VTV5, FPT Play, VTV Go. Trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Qatar. Kết quả bóng đá vòng bán kết Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019

Trận chung kết Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Chung kết Asian Cup 2019:

21h00 ngày 1/2: Nhật Bản vs Qatar

Kết quả bán kết Asian Cup 2019

Iran 0-3 Nhật Bản

Qatar 4-0 UAE

Trước những ý kiến từ dư luận và báo chí trong nước cũng như tại Hàn Quốc về việc HLV Park Hang Seo đang muốn thảo luận với VFF để giảm tải công việc, chỉ muốn huấn luyện đội tuyển quốc gia, chuyên gia Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “AFF Cup chúng ta vô địch, đó là danh hiệu bóng đá Việt Nam cần. Asian Cup thì đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng 8 đội, đó là thành tích tuyệt vời rồi và cũng là thứ chúng ta cần. Nhưng còn một việc bóng đá Việt Nam cần nữa là SEA Games. Dù nhiều người vẫn nói SEA Games là giải đấu "ao làng" nhưng chúng ta đã vô địch bao giờ đâu. Bây giờ chúng ta đang hy vọng, có HLV Park Hang Seo thì chúng ta càng cần hiện thực hóa giấc mơ vô địch SEA Games hơn.

HLV Park Hang Seo trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc tại sân bay Incheon

Tôi nghĩ ông Park không nên từ chối nhiệm vụ SEA Games, nếu ông ấy thoái thác thì rất khó và người thay thế liệu có làm được không? Nếu không làm được thì mọi chuyện phức tạp lắm.

Tất nhiên, HLV cũng là con người, nếu trong trạng thái mệt mỏi thì sẽ làm việc không hiệu quả. Nhưng trước khi sang Việt Nam, không nhiều người biết đến HLV Park Hang Seo. Bây giờ ông ấy đã thành người đặc biệt, nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam mà ở Hàn Quốc. Khi ông ấy chưa được nhiều người biết đến vì việc gì cũng nhận, cái gì cũng làm và luôn luôn cố gắng hết sức. Bây giờ HLV Park Hang Seo thành công thì chúng ta cũng xác định cần ở ông ấy những công việc gì và việc giảm tải nếu có thì hợp lý hay không?

Giảm tải công việc cho HLV Park Hang Seo là hợp lý, chuyện đó chúng ta không phải bàn. Ông ấy là con người, khi có nhiều căng thẳng thì mệt mỏi, mệt mỏi thì trì trệ. Khi quá trì trệ thì thần kinh rất kém, đó là quy luật, một chuyện hết sức bình thường. Ông ấy cũng chỉ là con người thôi, cũng ở độ tuổi 60 rồi.

Tôi từng làm ở độ tuổi đó nên tôi biết, rất là khó nên cần giải thoát bớt công việc cho HLV Park Hang Seo vì nếu mệt mỏi thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Khi con người ta quá mệt mỏi, không chịu được thì ảnh hưởng rất nhiều mặt chứ không chỉ một vài vấn đề nhỏ”.

Cũng theo chuyên gia, HLV Lê Thụy Hải, Tổng cục TDTT và VFF cũng nên tính toán, cân nhắc kỹ xem nhiệm vụ nào của bóng đá Việt Nam cần HLV Park Hang Seo trực tiếp làm và nhiệm vụ nào có thể giao cho HLV khác, thậm chí vẫn có thể thuê HLV ngoại còn nếu không, nhiều HLV trong nước hiện nay vẫn đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Vấn đề là phải xác định rõ đâu là việc chúng ta cần, việc nào trước mắt.

Về mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ: “Trên báo chí, HLV Park Hang Seo đã nói rằng Việt Nam muốn dự World Cup cần khoảng 10 năm nữa với một lứa cầu thủ mới và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải xây dựng một kế hoạch lâu dài, nhất là trong công tác đào tạo bóng đá trẻ. Ông ấy nói thế thì chúng ta xem có đúng không và nếu đúng thì phải xây dựng kế hoạch kế hoạch sớm, cần có tầm nhìn xa.

Với Olympic 2020 thì còn cần tùy thuộc vào năng lực cầu thủ, chỉ mình HLV Park Hang Seo không làm gì được cả. Nhiều người lứa U22 hiện giờ không có nhiều cầu thủ giỏi. Vậy như thế chúng ta cần làm, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, cần phải đầu tư, đây là chuyện hết sức bình thường. Và nếu nói lứa U22 bây giờ kém, không nhiều nhân tố nổi trội thì phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại như thế? Sự đào thải trong bóng đá rất nhanh, vì thế những người làm bóng đá cần tìm kiếm, tuyển chọn và đào tạo lứa cầu thủ kế cận một cách liên tục”.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm