HLV Lê Thuỵ Hải: 'Costa Rica là hiện tượng nhưng không đặc biệt'

22/06/2014 13:06 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Cách Costa Rica giành 2 chiến thắng liên tiếp và vượt qua vòng đấu bảng bất ngờ với nhiều người nhưng nếu nhìn về mặt lối chơi, HLV Lê Thuỵ Hải đánh giá không có gì đặc biệt.

“Tôi đã nói với Thể thao & Văn hoá là tại World Cup 2014, Costa  Rica có thể coi là ngựa ô, là hiện tượng ở trong bảng đấu tử thần. Nhưng thực tế, bảng tử thần gồm 3 đội từng vô địch World Cup nhưng ở các giải đấu gần đây phong độ lại không thật tốt.

Costa Rica thì tinh thần thi đấu rất cao, khát vọng lớn, lối chơi tập thể của đội bóng này được thể hiện rõ. Nhưng lối đá mạch lạc, hoa mỹ hay cách tạo nên bàn thắng trong một trận đấu  thì họ chưa có gì đặc biệt.

Cái khát vọng, nỗ lực, tích cực trong một trận đấu của các cầu thủ Costa Rica phải nói đáng kể. Nhưng nếu nói như các bình luận viên là Italia chơi phòng ngự, phản công thì tôi thấy chưa đúng. Đội Italia đá với Costa Rica thì không thể đá phòng ngự được, phải tấn công để thắng chứ. Còn Costa Rica đương nhiên khi bị tấn công như thế thì phải lo phòng ngự để trước tiên chống thua đã và rất may họ có bàn thắng trong hiệp 1. Mà bàn thắng ấy của Costa Rica theo tôi không có gì là phối hợp ghê gớm cả, chỉ là tình huống cụ thể trong một trận đấu thôi. Những tình huống như thế là điều hết sức bình thường trong bóng đá, đương nhiên sẽ xảy ra. Còn nói Costa Rica tổ chức hơn Italia thì không phải.

Đội Italia thì người ta bắt buộc phải tấn công, nhất là sau khi đã thủng lưới trước. Khi Italia tấn công thì Costa Rica cũng không có thêm bàn thắng, điều đó nói lên điều gì? Thực tế Costa Rica không phải chơi phòng ngự, phản công mà họ đá tích cực, nỗ lực hết khả năng thôi. Trong các tình huống tấn công biên của Italia luôn có ít nhất 2 hậu vệ Costa Rica áp sát, không cho đối phương tạt bóng dễ dàng.

Cầu thủ Italia muốn qua người cũng rất khó vì luôn có 2 hậu vệ Costa Rica áp sát, bọc lót và hỗ trợ cho nhau và cực khoẻ. Phát triển không phát triển được, chuyền ngang không được, cầu thủ Italia chỉ có thể tạt mà tạt thì vào chân hậu vệ. Còn trong các tình huống đá phạt góc, hậu vệ Costa Rica kèm người rất chặt, sẵn sàng ôm, kéo. Hậu vệ Costa Rica ôm, kéo người rõ lắm nhưng tôi lấy làm lạ là ở World Cup lần này, với những lỗi như vậy, trọng tài không thổi phạt dù đứng rất gần.

Costa Rica là hiện tượng thôi còn để vượt lên họ còn cần may mắn nữa vì tôi thấy đội Costa Rica về lối chơi chưa có gì đặc biệt. Phối hợp nhỏ, chuyền biên, xẻ nách tất cả ở đội Costa Rica không quá đặc biệt. Trong bóng đá có những thứ hết sức buồn cười, anh mạnh, muốn thắng tôi mà không được thì càng sốt ruột, vội vàng, khi anh vội vàng thì bỏ lỡ cơ hội. Như pha tâng bóng của Balotelli đấy, chỉ chút nữa là thành bàn thắng rồi. Còn Costa Rica khi đã có bàn thắng thì họ cố gắng giữ cho bằng được.

Ở bảng D này, việc Costa Rica đi tiếp do may mắn, lối chơi của họ tích cực còn các đội kia chững lại hoặc không phát triển. Costa Rica làm chủ được thế trận ở bảng tử thần nhưng cũng chỉ nên coi là hiện tượng và tôi không đánh giá cao đội bóng này”.

Lâm Chi (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm