HLV Lê Thụy Hải: “Trọng tài nên làm vì tình yêu”

29/08/2011 14:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có rất ít HLV ở V-League dám công khai bày tỏ những suy nghĩ thẳng thắn của mình về đội ngũ TT, nhưng HLV Lê Thụy Hải là một ngoại lệ hiếm hoi, và phải nói rằng trò chuyện với ông Hải “lơ” cũng thú vị như xem đội bóng của ông thi đấu.

Không nên phân công TT theo vùng miền

“Nói chung theo tôi công tác TT trong mùa giải vừa qua trước tiên đúng như các anh ở HĐTT QG nhận định là nhiều TT không theo kịp về chuyên môn, không nói là họ có cái gì đó. Hai là đừng nên để một TT thổi quá nhiều trận của một đội bóng, cái này rất dở. Một quan điểm nữa là không nên đưa yếu tố vùng miền ra khi phân công TT làm nhiệm vụ. Chính việc đánh giá vùng miền là anh đã để cho người ta  nghĩ là anh có vấn đề rồi. Mà tại sao mình lại cứ nghĩ mãi là có vấn đề nhỉ?

Bây giờ bóng đá chuyên nghiệp rồi, tất cả mọi người đều phải làm việc chuyên nghiệp còn anh ở đâu, miền nào tôi không biết. Ví dụ như HN.ACB đá nhé, anh Tuấn của Hà Nội (TT Hoàng Anh Tuấn-PV) cứ thổi bình thường, chẳng sao cả. Cái chính là công việc, anh không làm được phải cho anh nghỉ chứ đừng có nghỉ một trận, hai trận, chẳng giải quyết vấn đề gì. Theo tôi nên đào tạo anh em cầu thủ để trở thành TT.


Theo HLV Lê Thụy Hải, TT nên từ bỏ cầm còi nếu thấy không còn tình yêu và đam mê

Tôi không nói những người kia kém nhưng nếu anh là cầu thủ trở thành TT thì sẽ nhanh nhạy hơn, người ta theo tình huống tốt hơn. Những ông TT đã có lỗi rồi thì thôi nghỉ. Mình cứ bảo thiếu TT mà sử dụng họ thế thì cứ mãi mãi chắp vá à?!

Còn HĐTT, ban được thành lập để xử lý sai sót của TT, các tình huống báo chí hay HLV đội nào đó ca thán thì nên được công khai và nếu có thể thì nên mời báo chí vào cuộc tham dự, các HLV nữa đến để người ta nhìn băng hình ấy. Nếu chỉ quay bàn thắng không thì hầu như bàn thắng nào chẳng hợp lệ, ít bàn thắng không hợp lệ, ít lắm, như thế TT nào chả đúng.

Phải xem toàn bộ trận đấu để biết được TT ép người ta thế nào. Cùng tình huống như vậy, đội này bị phạt thẻ, đội kia thì không… Bây giờ bóng đá chuyên nghiệp trình độ cao rồi ăn gian cũng dễ lắm, không phải cứ nhăm nhăm quả thua đâu, phải sòng phẳng là thế.

Bây giờ nhiều TT thổi kém

Các đội bóng bây giờ đều là doanh nghiệp, có mối quan hệ với nhau, thậm chí làm ăn cùng nhau nữa, đừng nên để người ta đánh giá ông chủ này 2 đội, TT thổi vì đội này do có ông chủ nọ. Có thể TT trong sạch nhưng vẫn bị mang tiếng, kiểu VN xưa nay là thế. Bây giờ nhiều TT thổi kém, các ông ấy lại hay cậy quyền là TT. Rất ít TT là người điều hành trận đấu, cầm cân nảy mực trận đấu. Anh phải nhớ rằng anh là người thứ 23 trên sân chứ đừng coi mình là số 1. Trận đấu hay không hay do TT một phần chứ không phải nhiều thẻ, trận đấu nào nhiều thẻ là trọng tài đó kém.

Anh phải răn cầu thủ khi họ có dấu hiệu manh động ngay từ đầu để tránh những va chạm sau đó. Anh phải có cách làm sao cho thuyết phục chứ không phải đứng đó chỉ mặt cầu thủ. Có một cái không hay nữa là tại sao người ta chỉ tin vào TT chứ không tin cầu thủ.

Hoặc là TT nhắc nhở HLV người ta chỉ tin TT nói chứ không tin HLV, mặc dù cũng có những điều HLV nói đúng chứ. Tất nhiên tổ chức phải tin con người của mình, nhưng HĐTT hay VFF cũng là một tổ chức xã hội, cần có sự sòng phẳng, nên có những con người có chuyên môn.

TT không phải nghề tay trái

Một số TT tôi thấy thổi tốt như Võ Quang Vinh, Trọng Thư, Quốc Hoài, hay như anh Võ Minh Trí. Một số khác theo tôi kém lắm như Quốc Hưng, Bảo Linh cũng không hay đâu… Anh Mùi (chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi-PV) hay trả lời trên báo là HLV không dạy luật cho cầu thủ, không đúng đâu.

Đội nào chả phải dạy cầu thủ, chả bao giờ 15 cầu thủ đều đá giống nhau trên sân. Không HLV nào muốn quân mình đá bậy cả nhưng tại sao họ đá bậy, vì trọng tài làm cho người ta như vậy. Cầu thủ trên sân không phải nó láo, đá bậy đâu, nói thế oan, mà chính TT làm cho họ bức xúc nên đá cho chết bỏ thôi, mặc kệ.

Nói thật nhiều lúc TT cũng làm cho bản thân tôi không muốn làm bóng đá. Mình phát biểu, đấu tranh có ai nghe mình đâu, mặc dù nhiều lúc mình nói đúng chứ. Các cuộc họp VFF tôi cũng ít ý kiến lắm, nói có thay đổi gì đâu, có ai nghe đâu.

Cuộc họp tổng kết mùa giải cả một năm trời mà chỉ kéo dài có một ngày thì tổng kết kiểu gì, đến chỉ đọc báo cáo rồi về thôi chứ phát biểu, ý kiến gì.

Nói TT là một nghề tay trái ư, không đúng đâu, đó là cuộc sống. Đây không phải cách nói chứng tỏ anh yêu nghề mà đó là cách để bao biện. Nếu yêu nghề thì hạng Nhất, hạng Nhì, phong trào, chuyên nghiệp, bóng đá nữ anh làm cả mới là yêu nghề, như tôi đây này. Thế mới là làm vì tình yêu, sẵn sàng ra đi khi không còn yêu nữa. TT cũng nên phải như vậy”.

Thành Đạt (Ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm