Truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời ca ngợi cho HLV Kim Sang Sik sau khi ông cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi thành công đặc biệt kể từ khi sang Việt Nam làm việc.
Tờ Edaily ngày 27/8 đăng bài viết với tiêu đề gây chú ý: "Từng bị CĐV Jeonbuk la ó 'hãy ra đi'… Kim Sang Sik nay trở thành 'Vua bóng đá' tại Việt Nam". Bài báo nhắc lại hành trình trái ngược của nhà cầm quân Hàn Quốc, từ thời điểm chịu áp lực nặng nề tại Jeonbuk Hyundai đến vị thế người hùng của bóng đá Việt Nam.
"Ít nhất trong riêng ngày hôm nay, tôi muốn gọi mình là 'Vua bóng đá Việt Nam'", HLV Kim Sang Sik phát biểu sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở hai lượt trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026.
Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 ở lượt đi ngày 22/8 trước khi hòa 2-2 trong trận lượt về ngày 26/8. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, đồng thời có lần thứ tư bước lên ngôi cao nhất.

HLV Kim Sang Sik được các cầu thủ tung hô sau khi giúp đội tuyển Việt Nam hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á.Ảnh: VFF
Edaily đặc biệt nhấn mạnh thành tích của HLV Kim Sang Sik kể từ khi ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024. Trong hơn hai năm, nhà cầm quân Hàn Quốc liên tiếp đưa các đội tuyển Việt Nam vào chung kết bốn giải đấu lớn tại Đông Nam Á và đều giành chức vô địch, gồm ASEAN Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á, SEA Games và ASEAN Hyundai Cup 2026.
Chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam cũng được nâng lên 26 trận, gồm 22 chiến thắng và 4 trận hòa.
Điều khiến báo chí Hàn Quốc chú ý là chỉ hơn ba năm trước, Kim Sang Sik từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân. Tháng 5/2023, ông phải rời ghế HLV trưởng Jeonbuk Hyundai vì thành tích không đáp ứng kỳ vọng. Một bộ phận CĐV khi ấy liên tục hô "Kim Sang Sik, hãy ra đi", thậm chí chặn xe buýt của đội bóng.
Kim Sang Sik từng thừa nhận đó là quãng thời gian rất khó khăn. Ông cho biết khi nhận được lời đề nghị từ Việt Nam, bản thân nghĩ rằng phải chấp nhận một thử thách mới để tìm lại sự nghiệp.
Theo Edaily, một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Kim Sang Sik thành công tại Việt Nam là khả năng phát hiện và sử dụng nhân sự. HLV người Hàn Quốc không chỉ theo dõi những cầu thủ nổi tiếng tại V-League mà còn dành thời gian tìm kiếm nhân tố mới ở các giải đấu thấp hơn.
Ông thường xuyên xem lại video thi đấu, nghiên cứu điểm mạnh và điểm yếu của từng cầu thủ trước khi đưa ra quyết định triệu tập.
"Tôi lựa chọn những cầu thủ hiểu rõ trách nhiệm với đội tuyển, có tinh thần chiến đấu và sẵn sàng trở thành một phần của 'one team'", Edaily dẫn lời Kim Sang Sik.
Báo Hàn Quốc cũng cho rằng việc đồng thời nắm đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giúp Kim Sang Sik có lợi thế lớn trong quá trình chuyển giao lực lượng. Những cầu thủ trẻ được ông trực tiếp theo dõi, đào tạo ở cấp độ U23 trước khi từng bước đưa lên đội tuyển quốc gia.
Nhờ đó, khoảng cách giữa nhóm đá chính và dự bị ngày càng được thu hẹp. Đội tuyển Việt Nam có thể thực hiện nhiều thay đổi về đội hình nhưng vẫn duy trì được sự ổn định về lối chơi.
Khả năng điều chỉnh chiến thuật cũng được Edaily đánh giá là một trong những điểm mạnh nổi bật của Kim Sang Sik. Nhà cầm quân 49 tuổi không cố định đội tuyển Việt Nam vào một cách chơi mà linh hoạt sử dụng pressing, phản công nhanh, tấn công biên hoặc kiểm soát bóng tùy từng đối thủ.
Ở trận lượt đi chung kết với Thái Lan, những quyết định thay người của Kim Sang Sik đã mang lại hiệu quả khi Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hai, hai cầu thủ được tung vào sân trong hiệp hai, đều ghi bàn.
Bên cạnh chuyên môn, Edaily còn nhấn mạnh phong cách quản lý gần gũi của HLV Kim Sang Sik. Ông nghiêm khắc trên sân tập nhưng luôn chủ động trò chuyện và xây dựng mối quan hệ với các cầu thủ ngoài sân cỏ.
HLV người Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến sự tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia. Ông tìm hiểu khái niệm "tình cảm" của người Việt Nam và cho rằng điều này có nét tương đồng với chữ "jeong" trong văn hóa Hàn Quốc. Kim Sang Sik thậm chí từng viết lời Quốc ca Việt Nam bằng chữ Hàn để học thuộc.
Kim Sang Sik tự ví mình như một "đầu bếp trên sân cỏ", người phải hiểu rõ từng nguyên liệu mình có và tìm ra cách kết hợp phù hợp nhất tùy hoàn cảnh.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông xin phép được nhận mình là Vua của bóng đá Việt Nam trong một ngày.Ảnh: Hoàng Linh
Theo Edaily, thất bại trong quá trình chuyển giao thế hệ tại Jeonbuk cũng trở thành một bài học quan trọng đối với Kim Sang Sik khi làm việc tại Việt Nam.
"Thời điểm đó có nhiều cầu thủ chấn thương và tôi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để chuyển giao thế hệ. Đó không phải lỗi của người hâm mộ mà là vì tôi chưa làm tốt", Kim Sang Sik nhìn lại.
Sau chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026, những lá cờ Hàn Quốc xuất hiện bên cạnh cờ Việt Nam trên các tuyến phố Hà Nội. Edaily xem đây là hình ảnh biểu tượng cho sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của Kim Sang Sik.
Người HLV từng rời Jeonbuk giữa những tiếng la ó giờ đã trở thành cái tên được người hâm mộ Việt Nam hô vang sau những chiến thắng.
Tuy nhiên, Kim Sang Sik vẫn giữ sự thận trọng sau chức vô địch. "Hôm nay tôi là 'Vua bóng đá'. Nhưng từ ngày mai, tôi sẽ trở lại là một HLV bình thường và tiếp tục xây dựng một đội tuyển Việt Nam mạnh hơn", ông nói.