23/04/2025 05:45 GMT+7 | Các ĐTQG
Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 26/5 để chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 6 tại vòng loại Asian Cup 2027. Việc bổ sung những nhân tố mới là điều tất yếu, bao gồm cả các cầu thủ Việt kiều, nhưng HLV Kim Sang Sik cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Dù còn hơn một tháng nữa đội tuyển Việt Nam mới hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, nhưng ngay từ lúc này, truyền thông và dư luận đã bàn tán không ít về những cái tên có khả năng được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Trong đó, bộ đôi cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh và Viktor Lê được cho là gần như chắc chắn góp mặt, dù danh sách chính thức vẫn chưa được công bố. Cao Pendant Quang Vinh thậm chí còn khẳng định anh sẵn sàng cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Nguyễn Văn Vĩ, người từng chơi nổi bật trong chiến thắng trước Lào hồi tháng 3, cũng tại vòng loại Asian Cup 2027.
Khát khao cống hiến của Cao Pendant Quang Vinh là điều không thể phủ nhận, và sự tự tin của cầu thủ thuộc CLB CAHN cũng là điều dễ hiểu. Với đẳng cấp từng thi đấu lâu năm tại Pháp, việc anh khoác áo đội tuyển Việt Nam là điều hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, việc sử dụng Jason cùng các cầu thủ Việt kiều khác như Viktor Lê sao cho hiệu quả lại là câu chuyện khác. Cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở, và HLV Kim Sang Sik đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ nhập tịch và Việt kiều để tăng cường lực lượng cho đội tuyển.
"Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cần có sự thay đổi thế hệ. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ mang 2 quốc tịch (Việt kiều). Đây là xu hướng của bóng đá châu Á cũng như toàn cầu. Để nâng cao sức cạnh tranh của bóng đá Việt Nam, chúng tôi phải đi theo xu thế này", HLV Kim phát biểu trong một sự kiện tại Seoul hồi tháng 3.
Cao Pendant Quang Vinh gần như chắc chắn sẽ được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh
Tuy nhiên, dấu ấn của các cầu thủ Việt kiều dưới thời HLV Kim Sang Sik cho đến nay vẫn còn khá mờ nhạt, dù ông đang có khởi đầu ấn tượng cùng đội tuyển. Ngay khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam từ người tiền nhiệm Philippe Troussier, HLV Kim Sang Sik đã tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa 2 thủ môn Việt kiều: Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm.
Cuộc cạnh tranh giữa họ diễn ra từ các đợt tập trung vào tháng 6, 9 và 10 năm 2024. Đến tháng 11, khi đội tuyển bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024, Văn Lâm bất ngờ rút lui vì chấn thương chưa bình phục.
Khi ấy, dù Nguyễn Filip không còn đối thủ trực tiếp, anh vẫn bị đẩy xuống làm thủ môn số 2. Trớ trêu thay, người tưởng chỉ là "phương án thứ 3" Nguyễn Đình Triệu lại được trao cơ hội bắt chính và tỏa sáng rực rỡ, góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.
HLV Kim Sang Sik cũng đã lý giải rõ lý do chọn Đình Triệu bắt chính thay vì Filip: Do khả năng giao tiếp tốt hơn với hàng phòng ngự. Quyết định ấy một lần nữa cho thấy quan điểm dùng người rất rõ ràng của HLV người Hàn Quốc – "phù hợp quan trọng hơn đẳng cấp".
HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn ở các cầu thủ, không chỉ là cái mác "Việt kiều". Đây là điều đã được chứng minh và Cao Pendant Quang Vinh, Viktor Lê cần coi trường hợp Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip là bài học cho mình. Ông Kim Sang Sik đặt kỳ vọng lớn vào họ và cần được thấy sự hòa nhập, dù khoảng thời gian chuẩn bị cho trận gặp Malaysia chỉ khoảng 2 tuần.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất