Tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 trong trận đấu ở bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik đã nhận trách nhiệm về mình nhưng thực sự thì ông có lỗi hay không?
Chứng kiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan thì ai cũng thấy là hiệp 1 chúng ta không phối hợp được, cũng không chơi cá nhân được. Hàng tiền vệ và hàng công bị chia cắt. Đình Bắc, Tài Lộc có rất ít bóng nên thường xuyên phải lùi về kiếm bóng.
Phải đến hiệp 2 khi HLV Kim Sang Sik tung cả Hoàng Đức, Hoàng Hên, Hai Long vào sân thì tuyển Việt Nam mới triển khai tấn công và phối hợp bóng có nét hơn. Nhiều người cho rằng nhà cầm quân Hàn Quốc lẽ ra phải xếp những cầu thủ nói trên đá chính thay vì sử dụng những người như Minh Khoa, Tài Lộc, hay kể cả là Cao Pendant Quang Vinh trong vai trò tiền vệ lệch trục vốn không phải sở trưởng của cầu thủ này.

HLV Kim Sang Sik không có lực lượng tốt nhất ở trận thua Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Nhưng thực ra ông Kim đã lâm vào tình huống mà ông không thể làm khác đi được và cách sử dụng nhân sự của ông trong trận này là hoàn toàn có thể hiểu được. Chúng ta đã biết là tuyển Việt Nam mất nhiều nhân tố quan trọng trước trận đấu với Thái Lan khi tất cả những Thành Chung, Văn Hậu, Quang Hải, Văn Vĩ rồi Xuân Son đều vắng mặt.
Chúng ta có bổ sung những gương mặt mới nhưng hầu hết họ còn non kinh nghiệm, năng lực chuyên môn còn cần thời gian để kiểm chứng hoặc họ cũng cần thêm thời gian để hòa nhập vào lối chơi chung.
Việc ông Kim xếp những cầu thủ như Williams Minh Hoàng, Minh Khoa hay Ngọc Bảo, Tuấn Tài vào đội hình đá chính không phải vì ông muốn thử nghiệm. Việc ông xếp Quang Vinh đá tiền vệ lệch trục cũng không phải vì muốn thử nghiệm. Nếu muốn làm việc đó ông sẽ làm khi chúng ta đá với những đội kiểu như Pakistan. Không có chuyện ông Kim chọn một trận đấu quan trọng và khó khăn như trận gặp Thái Lan để thử nghiệm nhân sự. Ông không ngây thơ như thế và dĩ nhiên cũng không hề coi thường đối thủ.

Tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Cũng không có chuyện ông sắp xếp đội hình đá chính như trên vì tin rằng những Tuấn Tài, Quang Vinh, Williams Minh Hoàng hay Ngọc Bảo, Minh Khoa có thể đá tốt trước một Thái Lan đã tăng cường nhân sự mạnh hơn nhiều so với thời điểm chúng ta gặp họ ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Hơn ai hết, ông Kim hiểu rõ năng lực chuyên môn, kin nghiệm trận mạc, cũng như mức độ hòa nhập của những cầu thủ nói trên trong hệ thống thi đấu của tuyển Việt Nam.
Vậy tại sao ông làm vậy và không đưa những Hoàng Đức, Hoàng Hên, Hai Long vào đội hình xuất phát? Đơn giản vì những cầu thủ này không đủ thể lực để đá tốt cả trận và ông Kim đã quyết định chỉ sử dụng họ trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo tình hình của tuyển Việt Nam.
Nếu dùng họ từ đầu, tuyển Việt Nam cũng không hề chắc thắng Thái Lan và mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi ông phải rút họ ra khi họ "hết pin". Ông Kim có lẽ đã toan tính tìm cách "cầm cự" tuyển Thái Lan trong hiệp 1 trước khi chơi "hết vốn" ở hiệp 2.
Toan tính đó là hợp lý, chỉ có điều nó vẫn không đủ giúp tuyển Việt Nam giành được một kết quả tích cực vì người Thái tuy không hơn chúng ta về thế trận nhưng lại sở hữu những quân bài có thể kết liễu trận đấu mà chúng ta không có. Nói cách khác, HLV Kim Sang Sik đã tính toán đúng nhưng con người của tuyển Việt Nam vào thời điểm này không đáp ứng được kỳ vọng, không thể chơi như toan tính của ông và thất bại vẫn đến với chúng ta như là điều tất yếu.
Không ai vui vì thất bại nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận thực tế thật khách quan để xác định chính xác vấn đề thực sự nằm ở đâu.