HLV Kiatisuk, Tuấn Anh cùng chịu trận với HAGL

04/11/2023 13:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những ngôi sao đáng chú ý nhất ở HAGL vẫn đang thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình ở đội bóng phố Núi nhưng có thể thấy rõ sự bất lực của họ trong việc nâng tầm CLB, dù mùa giải mới chỉ trôi qua 3 vòng đấu.

Tuấn Anh cùng Châu Ngọc Quang là những cầu thủ thể hiện được rõ nhất cố gắng trên sân bóng. Dù HAGL chỉ hoà tới thua sau 3 trận nhưng họ chính là điểm sáng trong lối chơi của CLB. 

HLV Kiatisuk, Tuấn Anh cùng chịu trận với HAGL - Ảnh 1.

Tuấn Anh, Ngọc Quang góp 2 kiến tạo, 1 bàn thắng trong tổng số 2 bàn của HAGL đến hiện tại. Ảnh: HAGL

Tuy nhiên, trong một môn thể thao tập thể, nỗ lực của Tuấn Anh hay Ngọc Quang chỉ đang như muối bỏ biển. 

Ở trận hoà Hải Phòng, Ngọc Quang là người nỗ lực tạt bóng cho Jairo ghi bàn gỡ cho HAGL và đó cũng là 1 điểm duy nhất của thầy trò "Zico Thái" đến lúc này.

HLV Kiatisuk, Tuấn Anh cùng chịu trận với HAGL - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk khó "gột nên hồ" cho HAGL, dù ông đã khẳng định được năng lực khi dẫn dắt tuyển Thái Lan. Ảnh: HAGL

Tại Quy Nhơn tối 3/11, HAGL lại thua dù nhiều người nghĩ CLB vừa được sự chống lưng về tài chính rất ổn và thay đổi cả tên khi lực lượng mà HLV Kiatisuk sở hữu vẫn chỉ đến thế. 

Thậm chí, do ngoại binh Jhon Cley chưa đủ điều kiện thi đấu mà đã phải thay trung vệ Diakite, thủ thành Trung Kiên đã chịu 45 phút như "ác mộng" khi gặp Quy Nhơn Bình Định.

HLV Kiatisuk, Tuấn Anh cùng chịu trận với HAGL - Ảnh 3.

Mùa giải trôi qua 3 vòng đấu nhưng HAGL đã nhận thấy khó khăn hiện hữu. Ảnh: HAGL

HAGL không khác "quân xanh" của Quy Nhơn Bình Định ở hiệp 1 trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2023-2024. Nếu các chân sút chủ nhà như Leo Artur chính xác hơn đôi chút, có thể thầy trò HLV Kiatisuk đã thua không dưới 5 bàn thay vì chỉ 3.

Tuấn Anh cùng các đồng đội chỉ chơi khá hơn sau giờ nghỉ, một phần cũng vì dội chủ nhà đã chắc thắng và muốn dưỡng sức ở hiệp 2. HLV Kiatisuk có thể đã động vào tự ái của các học trò, buộc họ phải quyết tâm hơn. Đội trưởng Tuấn Anh đã thể hiện được vai trò đầu tàu của mình ở CLB mà giờ đây chỉ được đánh giá là trung bình yếu của V-League.

Xét từng vị trí trên sân hiện tại, giới chuyên môn dự đoán HAGL chắc hẳn sẽ lại trải qua mùa giải mà cầu thủ "dành thanh xuân để trụ hạng". Người có phát ngôn vào dạng "để đời" này là cầu thủ Minh Vương của HAGL cũng đang có dấu hiệu sa sút phong độ.

Ở tuổi 28, Minh Vương cùng Tuấn Anh, Ngọc Quang được trông đợi sẽ gánh vác được HAGL sau sự ra đi của hàng loạt ngôi sao mùa trước. Tuy nhiên, cách Minh Vương sa sút thời gian qua cho thấy quá nhiều vấn đề khó với HLV Kiatisuk.

"Zico Thái" đã quyết định dùng Minh Vương rất hạn chế. Cầu thủ sinh năm 1995 chỉ chơi 2 trận, vào sân từ ghế dự bị, thi đấu 90 phút ở 2 vòng gần nhất. HLV Kiatisuk quyết định dùng sức trẻ của Quang Nho, Đức Việt để thay cho Minh Vương.

Dẫu vậy, vẫn phải phụ thuộc nhiều vào Tuấn Anh. Ở trận thua 1-3 Bình Định mới đây, Tuấn Anh chơi hết mình như bao trận trước. Từ thu hồi bóng, càn quét phòng ngự, cho tới kiến tạo thành bàn. Chính nỗ lực ở biên phải của Tuấn Anh đã tạo ra một đường cong đẹp, giúp Ngọc Quang có bàn thắng bằng đầu vào lưới Văn Lâm hôm 3/11. 

Năm ngoái, bầu Đức giao chỉ tiêu cho HLV Kiatisuk rèn giũa các cầu thủ trẻ để kỳ vọng HAGL sẽ đua vô địch mùa này nhưng khi mùa giải 2023-2024 chính thức khởi tranh, "Zico Thái" tiết lộ ông chỉ có thể đưa về CLB 2 ngoại binh mới do ngân quỹ eo hẹp. 

Một ngày trước trận gặp Quy Nhơn Bình Định ở vòng 3, bầu Đức lại tuyên bố trước giới truyền thông với sự có mặt của HLV Kiatisuk rằng, mùa giải năm nay xem như bỏ. HAGL sẽ chỉ đặt mục tiêu vô địch V-League 2024-2025. Điều này đồng nghĩa HLV Kiatisuk được "bật đèn xanh" để giúp cầu thủ trưởng thành hơn thay vì chinh phục mục tiêu cao. 

Ông Đức phát biểu hôm 2/11: "Một mình tôi làm HAGL cũng khiến các đối thủ gặp khó. Giờ có doanh nghiệp mới đồng hành, đội HAGL còn mạnh hơn nữa. Hôm nay có HLV Kiatisak ở đây, tôi muốn nói cậu ấy rằng mùa này có thể bỏ đi nhưng mùa tới sẽ phải vô địch".

Với giới chuyên môn, cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan lúc này cũng không khác nhiều Tuấn Anh, như ngôi sao cô đơn ở phố Núi. Dù cuộc chơi bóng đá của bầu Đức lắm lúc thăng trầm nhưng khó ai nghĩ rằng đã 2 thập niên, người tâm huyết như Chủ tịch HAGL cũng không thể giúp CLB tái hiện thời đỉnh cao. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm