HLV Kiatisuk lên tiếng về vụ Quang Hải và Thai League, nhắc đến 'ưu đãi' đặc biệt ở Thái Lan

11/04/2023 21:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk lên tiếng về vụ Quang Hải và Thai League, nhắc đến 'ưu đãi' đặc biệt ở Thái Lan

Chia sẻ với truyền thông, HLV Kiatisuk tin rằng Thái Lan sẽ là mảnh đất tốt để các thủ Việt Nam và Đông Nam Á phát triển.

"Đó là tín hiệu tốt, bởi sẽ giúp cầu thủ trong khối ASEAN được cọ xát nhiều hơn. Thái Lan có tiêu chuẩn cho phép các cầu thủ Đông Nam Á thi đấu như cầu thủ nội. Họ có thể tích lũy thêm những kinh nghiệm quý giá. Các cầu thủ cần vượt qua áp lực ở môi trường mới để thích nghi", HLV Kiatisuk trả lời sau trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa khi được hỏi về việc thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc cầu thủ Việt Nam được các CLB Thai League chú ý.

Nổi bật nhất trong số này là trường hợp của Quang Hải. Báo chí Thái Lan mới đây cho biết CLB Muangthong United đang để mắt đến ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh Quang Hải đang "thất sủng" tại Pau FC.

Tuy nhiên tính khả thi của thương vụ này sẽ cần thời gian. Quang Hải vẫn còn hợp đồng với Pau FC tới tháng 6/2024, đồng thời các bên cũng cần tìm được tiếng nói chung về chế độ đãi ngộ.

Hiện tại, Thai League cho các CLB sử dụng hạn ngạch cầu thủ nước ngoài đi theo công thức 3+1+1, tức 3 cầu thủ ngoại, 1 cầu thủ châu Á và 1 đến từ các nước ASEAN.

HLV Kiatisuk lên tiếng về vụ Quang Hải và Thai League, nhắc đến “ưu đãi” đặc biệt ở Thái Lan - Ảnh 1.

Quang Hải nhiều khả năng sẽ chia tay Pau FC trong mùa hè năm nay. Điều này khiến thời gian qua xuất hiện những tin đồn về việc tiền vệ này có thể gia nhập Thai League.

Trở lại HAGL, vào chiều nay (11/4), đội bóng này đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành 3 điểm trước Khánh Hòa tại vòng 6 V.League 2023.

Dù dẫn trước 1-0 sau hiệp 1 nhưng đội chủ nhà đã để đối phương gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2 bởi một pha dàn xếp đá phạt góc. Những nỗ lực sau đó không thể giúp HAGL tái lập được thế dẫn trước.

Đáng tiếc nhất phải kể đến pha bỏ lỡ cơ hội ở phút 76. Brandao bứt phát bên cánh phải, thoát khỏi sự truy cản của một cầu thủ đối phương rồi căng ngang vào trong. Paollo đã xuất hiện tiếp ứng thành công nhưng cú sút cận thành (chỉ khoảng 3m) đã không thắng được Ngọc Cường.

HLV Kiatisuk lên tiếng về vụ Quang Hải và Thai League, nhắc đến “ưu đãi” đặc biệt ở Thái Lan - Ảnh 2.

HAGL vẫn bất bại nhưng sau 6 trận đội bóng này mới chỉ có được 1 chiến thắng. (Ảnh: Minh Anh)

Chia sẻ cảm xúc về kết quả này, HLV Kiatisuk cho biết: "Tôi hơi tiếc nuối vì đá trên sân nhà nhưng hoà. Tôi biết Khánh Hòa là đội có thể lực tốt, đã chơi các trận với đội mạnh và có kết quả khả quan.

Các cầu thủ HAGL luôn tôn trọng đối thủ và hướng về phía trước. Tại V.League 2023, Khánh Hòa là đội chơi máu lửa. Đây là trận đấu không hề dễ dàng. Hàng công đã không dứt điểm tốt và đó là bóng đá. HAGL cần phải hướng tới những trận tiếp theo".

"Toàn đội cần rút kinh nghiệm với tình huống để thua. Trong bóng đá, các đội có nhiều tình huống có thể ghi bàn vào lưới đối phương. Dù HAGL ghi bàn sớm nhưng 1 bàn chênh lệch chưa đủ, cần phải tập trung hơn nữa để rút kinh nghiệm".

HLV Kiatisuk lên tiếng về vụ Quang Hải và Thai League, nhắc đến “ưu đãi” đặc biệt ở Thái Lan - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk tiếc nuối khi học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội. (Ảnh: Minh Anh)

Lý giải về quyết định sớm rút Minh Vương và Châu Ngọc Quang ra nghỉ ở đầu hiệp 2, HLV Kiatisuk cho biết:

"Lúc này, HAGL và các đội V.League phải thi đấu với lịch trình 3- 4 ngày/trận, tôi buộc phải có sự tính toán, giữ thể lực phòng chấn thương cho các cầu thủ đá suốt những trận vừa qua. Đồng thời, tôi cũng muốn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, tính toán để có sự cân bằng cho cả đội.

Với tiền vệ Châu Ngọc Quang, cậu ấy khá tự tin hơn khi trở về từ tuyển Việt Nam. Ở HAGL lúc này, Ngọc Quang, Tuấn Anh và Minh Vương là những trụ cột. Họ là niềm tự hào của đội vào thời điểm hiện tại".

Ông nói thêm: "Năm nay, HAGL có nhiều cầu thủ trẻ đôn lên đội 1, muốn tạo cơ hội thi đấu để phát triển, tích lũy kinh nghiệm. Nếu người hâm mộ yêu quý HAGL, hy vọng khán giả cũng không nên kỳ vọng quá cao về những cầu thủ mới lần đầu lên chơi V.League. Không nên tạo quá nhiều áp lực với cầu thủ trẻ. Đến lúc này, HAGL chưa thua đã là đạt yêu cầu trong bước đầu xây dựng đội bóng".

HLV đè lên cổ khiến môn sinh liệt tứ chi, phòng tập nhu thuật phải bồi thường nghìn tỉ

Linh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm